Từ trầm tích lịch sử đến phố biển trù phú
Sông Đốc mang trong lòng những trầm tích lịch sử và huyền thoại. Đặc biệt, vùng đất này - bến sông nơi cửa sông này, là nơi ghi dấu sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc: Bến tập kết đưa bộ đội và đồng bào miền nam ra bắc sau Hiệp định Geneva năm 1954, góp phần đào tạo lực lượng cán bộ cho cách mạng miền nam, là biểu tượng của niềm tin, khát vọng hòa bình và nghĩa tình nam-bắc sắt son như một.
Đi qua những năm tháng đạn bom và gian khó, làng cá nhỏ năm nào giờ đã khoác lên mình tấm áo mới, diện tích tự nhiên được mở rộng đến hơn 84 km², dân số hơn 47.300 người. Với tốc độ phát triển ấn tượng, tỷ lệ đô thị hóa của Sông Đốc hiện đã chạm mốc 74,80%, góp phần giúp nơi đây trở thành trung tâm kinh tế biển sôi động nhất vùng ven biển Cà Mau.
Sự thay đổi ấy kéo theo dòng chảy dịch chuyển mạnh mẽ của cơ cấu lao động. Đến cuối năm 2025, trong tổng số hơn 30.800 lao động trên địa bàn, có hơn 80% đã chuyển sang khối phi nông nghiệp, cống hiến trong các lĩnh vực khai thác, chế biến thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, thương mại và vận tải thủy.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất mặn mòi này, ông Đặng Lợi (khóm 11, xã Sông Đốc) - người một thời theo chân cha mẹ làm nghề nước mắm gia truyền, nay đã trở thành chủ một doanh nghiệp cơ khí và chế biến bột cá lớn tại địa phương, bồi hồi nhớ lại: “Hồi trước xứ này âm u lắm, nhà cửa đa phần là cọc gỗ, vách lá... men dọc mé sông. Bây giờ ra đường, ngước lên toàn thấy nhà cao tầng, phố xá tấp nập, ban đêm đèn điện sáng trưng như thành phố”.
Sức sống của Sông Đốc hôm nay đậm đặc hương vị của biển với thế mạnh kinh tế biển vững chãi. Địa phương hiện đang nắm giữ đội tàu đánh bắt hùng hậu bậc nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với hơn 1.300 phương tiện hoạt động quanh năm, mang về sản lượng khai thác thủy sản ấn tượng, khoảng 150.000 tấn mỗi năm.
Nhìn ra ô cửa kính khang trang của căn biệt thự biển hoành tráng ngó mặt ra cửa biển, ông Phạm Phương Bình, một doanh nghiệp chuyên về dịch vụ hậu cần và khai thác thủy sản, chia sẻ: “Dòng sông Ông Đốc ngày xưa chở những chuyến tàu lịch sử, thì nay dập dìu những chuyến tàu cá hiện đại nối đuôi nhau ra khơi. Nghề biển đã giúp người dân địa phương ấm no nhiều hơn”.
Bứt phá tầm vóc đô thị động lực
Sự trù phú từ biển cả đã kích hoạt sự phát triển của các thành phần kinh tế. Trong năm 2025 vừa qua, toàn xã Sông Đốc có thêm 361 cơ sở sản xuất, kinh doanh thành lập mới, nâng tổng số cơ sở trên địa bàn lên khoảng 2.200, cùng 262 doanh nghiệp hoạt động nhộn nhịp trong các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ. Những nhà máy chế biến hải sản, xưởng sửa chữa tàu thuyền, cơ sở cung ứng nhiên liệu, đá lạnh hoạt động liên tục ngày đêm, tạo nên một bầu không khí lao động khẩn trương, náo nhiệt, mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho người dân. Đến cuối năm 2025, hộ nghèo của xã chỉ còn vỏn vẹn khoảng 0,6%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 91 triệu đồng, cao hơn nhiều so với mức trung bình của tỉnh. Đây cũng là một trong số ít địa phương cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau tự cân đối được thu-chi ngân sách. Năm 2025, tổng thu ngân sách xã đạt hơn 216 tỷ đồng, vượt mức tổng chi (hơn 215 tỷ đồng).
Chia sẻ về bước chuyển mình trong công tác quản trị tại địa phương, ông Đỗ Văn Sử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sông Đốc khẳng định: “Bên cạnh sự thịnh vượng về kinh tế, thời gian qua, Sông Đốc còn ghi dấu ấn đậm nét trong việc đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho sự phát triển”.
Sau một năm Sông Đốc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đã được nâng lên rõ rệt. Điểm sáng lớn nhất chính là hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, nơi tiếp nhận giải quyết hàng nghìn thủ tục hành chính với tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt tới 95,7%.
Cùng nhìn nhận về chiến lược dài hạn, ông Mã Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Sông Đốc, quả quyết: “Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số và đơn giản hóa thủ tục hành chính, chúng tôi đã rút ngắn tối đa thời gian xử lý, tạo điều kiện thông thoáng nhất để thu hút dòng vốn đầu tư đổ về địa phương”.
Tầm vóc của Sông Đốc đã chính thức bước sang trang mới khi ngày 11/2/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 468/QĐ-UBND công nhận đô thị Sông Đốc đạt tiêu chí đô thị loại III. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trong thời gian tới. Định hướng của địa phương là tập trung mọi nguồn lực để đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, đưa Sông Đốc phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vai trò đô thị động lực.
Bức tranh tương lai của Sông Đốc đang rõ nét từng ngày. Đô thị trẻ này đang sở hữu những đòn bẩy vững chắc, sẵn sàng bứt phá mạnh mẽ để khẳng định vị thế và vươn tới những mục tiêu cao hơn.