Nhiều hộ dân lấy đất, cát trong phạm vi dự án đang triển khai ở Đồng Tháp

Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 878 ở tỉnh Đồng Tháp đang được các đơn vị tăng tốc thi công. Tuy nhiên, rất nhiều người dân có đất nằm trong dự án, ven hai bên đường đã tự ý dùng máy, thuê lao động đào lấy đất, cát chở đi nơi khác.

Người dân dùng kobe lấy đất trong dự án để chuyển đi nơi khác.
Người dân dùng kobe lấy đất trong dự án để chuyển đi nơi khác.

Chủ đầu tư đã nhiều lần có văn bản đề nghị chính quyền địa phương yêu cầu người dân không lấy đất trong phạm vi công trình nhưng tình trạng này thường xuyên diễn ra.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 878 có tổng chiều dài khoảng 12,8km, bao gồm trên 12,7km theo tuyến hiện hữu và 0,12km kết nối vào đường dẫn nút giao Thân Cửu Nghĩa của tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. Dự án có tổng mức đầu tư xây dựng khoảng 625 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp (chủ đầu tư) cho biết: Dự án có điểm đầu giao với đường dẫn cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận thuộc xã Long Hưng, điểm cuối giao với đường tỉnh 865 thuộc xã Hưng Thạnh. Công trình đi qua các xã Long Hưng, Tân Hương, Tân Phước 3 và Hưng Thạnh (tỉnh Đồng Tháp).

ndo_br_dsc-0785-4939.jpg
Người dân tự ý lấy đất trong dự án đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công.

Dự án được khởi công vào ngày 6/7/2026 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 9/2027. Hiện, các nhà thầu đang tăng tốc thi công. Tuy vậy, dự án đang phát sinh tình trạng nhiều người dân lại tự ý đào lấy đất, cát trong phạm vi mặt bằng, khiến cho các đơn vị thi công lo lắng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Trong thời gian qua, đơn vị tư vấn giám sát phối hợp nhà thầu thi công thường xuyên kiểm tra hiện trường dự án và ghi nhận nhiều hộ dân tại các xã Long Hưng, Tân Hương, Tân Phước 3 và Hưng Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) sử dụng máy móc, thuê nhân công khai thác đất, cát trên phần diện tích đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đơn vị đã lập biên bản hiện trường, yêu cầu người dân dừng việc đào lấy đất, cát trong phạm vi công trình. Tuy nhiên, tình trạng đào lấy đất, cát của các hộ dân vẫn đang tiếp diễn tại một số địa phương trong dự án.

ndo_br_dsc-0780-5689.jpg
Người dân dùng máy xúc lấy đất trong dự án để san lấp phần đất của gia đình.

Ông Võ Hoàng Anh, ấp Nhơn Huề, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp có 50m đất chiều ngang chạy dài theo tỉnh lộ 878 đã thuê máy xúc đào lấy đất, cát để chuyển đi nơi khác cho biết: “Trước đây, Nhà nước thi công tỉnh lộ 878 và đã đào đất rất sâu từ lộ đến mốc lộ giới để gia cố chân lộ. Sau khi con đường hoàn thành và đưa vào sử dụng, người dân phải mua đất, cát về san lấp để kết nối từ đất của mình ra con lộ này. Đến nay, dự án mở rộng ra đến mốc lộ giới và không bồi thường chi phí đất, cát mà người dân san lấp trước đây. Vì vậy, người dân chúng tôi lấy những phần đất, cát của mình đã bỏ ra san lấp và trả lại hiện trạng như trước đây”.

Trước tình trạng người dân tự ý lấy đất, cát chuyển đi nơi khác, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản đề nghị địa phương các xã Long Hưng, Tân Hương, Tân Phước 3 và Hưng Thạnh thông báo cho người dân không được khai thác đất trong dự án làm thay đổi hồ sơ thiết kế được duyệt, ảnh hưởng đến chi phí xây dựng công trình và tiến độ hoàn thành của dự án.

Tuy nhiên, tình trạng người dân đào lấy đất, cát trong phạm vi mặt bằng của công trình đường tỉnh 878 vẫn tiếp diễn. Một số trường hợp người dân dùng kobe để đào lấy đất, cát trong phạm vi công trình để vận chuyển đi nơi khác; một số hộ thì thuê nhân công đào đất, cát từ mốc lộ giới đến chân lộ để đưa vào phía bên trong đất của mình. Dọc theo tuyến đường tỉnh 878, rất nhiều hố sâu nằm trải dài theo tuyến.

ndo_br_dsc-0769-3553.jpg
Người dân xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp lấy đất, cát trong dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 878.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp, dự án đường tỉnh 878 trước đây, Nhà nước đã giải tỏa, đền bù thỏa đáng cho nhân dân. Trong đó, hành lang lộ giới từ chân lộ đến mốc lộ giới khoảng 4m. Tuyến lộ sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, người dân đã san lấp trái phép trên khu vực đã giải tỏa do Nhà nước quản lý. Đến nay, dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 878 triển khai thì nhân dân lại đào phần đất, cát để vận chuyển đi nơi khác là hoàn toàn sai. Bởi, tài nguyên trên khu vực đã giải tỏa thuộc quyền quản lý của Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Hưng Đoàn Ngọc Vinh cho biết: “Sau khi có thông tin người dân tự ý lấy đất, cát trong dự án, địa phương đã đến lập biên bản, đình chỉ vấn đề này. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn còn xảy ra và họ cho rằng nguồn đất, cát này do mình san lấp. Nay, dự án triển khai mở rộng thì họ lấy nguồn đất, cát đó và trả lại mặt bằng như trước đây”.

Theo đại diện nhà thầu nằm trong liên danh nhà thầu thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 878, việc người dân tự ý khai thác đất trong phạm vi đã giải phóng mặt bằng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thi công của nhà thầu. Trước mắt, khối lượng đất nền thất thoát khá lớn, buộc đơn vị thi công phải bổ sung vật liệu để bù đắp, làm phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến dự toán công trình. Bên cạnh đó, việc lấy đất còn làm mất ổn định kết cấu nền đường, khiến nhà thầu phải nghiên cứu, áp dụng thêm các giải pháp kỹ thuật để gia cố nền, bảo đảm chất lượng công trình.

Chiều 14/7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc người dân tự ý lấy đất, cát trong dự án đang triển khai. Theo đó, đến ngày 13/7, người dân đã lấy khoảng 11.000m³ đất ra khỏi phạm vi dự án. Hiện tại, địa phương và lực lượng chức năng vẫn chưa kiểm soát được tình hình.

Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra và lan rộng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ triển khai dự án, làm tăng chi phí xây dựng công trình, gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

rên “cánh đồng điện gió” ngoài khơi xa ở xã Vĩnh Hậu, Cà Mau (Ảnh HỮU THỌ)

Tự tin vươn ra biển lớn

Vùng ven biển khu vực Bạc Liêu (cũ) nay thuộc tỉnh Cà Mau, có bờ biển dài 56 km, với tiềm năng phong phú. Hiện, tỉnh Cà Mau đẩy mạnh đầu tư nhằm phát huy các thế mạnh về điện gió ngoài khơi, đánh bắt thủy sản du lịch sinh thái... để vươn khơi, làm giàu bền vững từ biển.

Công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn TKG Taekwang Cần Thơ trong giờ làm việc.

Chiến lược bài bản kết nối cung-cầu lao động

Thời gian qua, nhờ đẩy mạnh kết nối cung-cầu lao động, công tác giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn Cần Thơ có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thị trường lao động nơi đây vẫn đang phải đối mặt với những nghịch lý mang tính cơ cấu giữa cung và cầu, đòi hỏi cần có chiến lược căn cơ mang tính dài hạn.

Nhà máy điện năng lượng mặt trời trực thuộc Trường đại học Cửu Long.

Đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi năng lượng xanh

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tăng trưởng xanh và phát thải các-bon thấp, tỉnh Vĩnh Long đang chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Từ đó tạo bước đột phá bền vững cho sản xuất công nghiệp và kinh tế-xã hội địa phương.

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long đưa vào sử dụng hệ thống xạ trị bằng máy gia tốc tuyến tính điều trị ung thư.

Xây dựng hệ thống y tế cơ sở hiện đại, bền vững

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã ban hành Chương trình số 07-CTr/TU với mục tiêu xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả và bền vững.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hàm Luông trong kíp tuần tra, bảo vệ vững chắc chủ quyền nơi biên giới biển.

Vững vàng miền biên giới biển

Nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hàm Luông (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long) đã vượt qua nhiều gian khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Một góc đô thị biển Sông Đốc hôm nay, là trung tâm kinh tế biển sôi động nhất vùng ven biển Cà Mau.

Đô thị biển bên dòng sông huyền thoại

Từ một bến sông hoang vu nơi cửa sông chở nặng ân tình lịch sử, xã Sông Đốc hôm nay vươn mình trở thành một đô thị biển hiện đại, sầm uất, là cửa ngõ kinh tế biển năng động của tỉnh Cà Mau.

Nhiều tập thể và cá nhân Công an thành phố Cần Thơ được các cấp, các ngành khen thưởng.

Phát huy vai trò nòng cốt với mô hình Công an địa phương hai cấp

Sau một năm triển khai mô hình Công an địa phương hai cấp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ được giữ vững. Nhiều chuyên án, vụ án lớn được điều tra, khám phá thành công, góp phần tạo môi trường ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Một góc Đại học Cần Thơ.

Đại học Cần Thơ công bố điểm sàn xét tuyển cao nhất 22,75 điểm

Hội đồng tuyển sinh Đại học Cần Thơ vừa công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) cho phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Mức điểm sàn dao động từ 15 đến 22,75 điểm theo thang điểm 30, áp dụng chung cho tất cả các tổ hợp môn và không phân biệt thứ tự nguyện vọng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác khảo sát thực tế tại xưởng sản xuất, chế biến tôm xuất khẩu của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khảo sát xưởng chế biến tôm và tình hình sạt lở tại Cà Mau

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Cà Mau, sáng 14/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến khảo sát thực tế tại xưởng sản xuất, chế biến tôm xuất khẩu của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tại xã Khánh An, và khảo sát tình hình sạt lở tại khu vực Gành Hào.

Ban chuyên trách hai tỉnh ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Bàn giao, tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia

Ngày 14/7, tại tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo (Campuchia) tổ chức Lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh được quy tập trên địa bàn tỉnh Tà Keo trong mùa khô 2025-2026.