Điện mừng

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Ðảng Nhân dân Campuchia (28/6/1951-28/6/2024), Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Ðiện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Nhân dân Campuchia. Nội dung bức điện có đoạn viết:
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen, ngày 18/2/2023. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen, ngày 18/2/2023. Ảnh: TTXVN

“73 năm qua, Ðảng Nhân dân Campuchia đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, lãnh đạo nhân dân Campuchia giành được nhiều thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, xây dựng đất nước Campuchia ngày càng phồn vinh, vị thế của Campuchia không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Những thành tựu đó của Campuchia là niềm vui chung của hai Ðảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Ðảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam chúc mừng về những thành tựu to lớn, quan trọng trên các lĩnh vực mà Ðảng Nhân dân Campuchia và nhân dân Campuchia đã giành được. Chúng tôi tin tưởng, phát huy truyền thống và những thành tựu đã đạt được, Ðảng Nhân dân Campuchia tiếp tục lãnh đạo nhân dân Campuchia giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Cương lĩnh của Ðảng giai đoạn 2023-2028 và Chiến lược Ngũ giác của Chính phủ, xây dựng đất nước Campuchia trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và có thu nhập cao vào năm 2050, nhân dân Campuchia có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ðảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ Việt Nam-Campuchia; sẽ làm hết sức mình cùng với Ðảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước và nhân dân Campuchia bảo vệ, giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, vì sự phồn vinh của nhân dân mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới”.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng Chủ tịch Ðảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Hun Sen và Chủ tịch Danh dự Ðảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin; đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gửi lẵng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch, Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ Ðảng Nhân dân Campuchia Say Chhum; đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng ban Ðối ngoại Trung ương gửi Thư chúc mừng Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ðối ngoại Trung ương Ðảng Nhân dân Campuchia Prak Sokhonn.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.