Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia

Chiều 10/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Thanh tra Vương quốc Campuchia Huot Hak dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Thanh tra Vương quốc Campuchia đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Thanh tra Vương quốc Campuchia Huot Hak. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Thanh tra Vương quốc Campuchia Huot Hak. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu to lớn mà Campuchia đạt được thời gian qua và nhân dân Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng thủ đô/tỉnh, thành phố quận/huyện ngày 26/5 vừa qua.

Thủ tướng trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet và các lãnh đạo cấp cao khác của Campuchia.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, đường lối sáng suốt của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) do Samdech Techo Hun Sen làm Chủ tịch và sự lãnh đạo của Chính phủ do Samdech Thipadei Hun Manet làm Thủ tướng, Campuchia sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế-xã hội và phát triển thịnh vượng, hướng tới mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam luôn trân trọng sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ của Campuchia trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Thanh tra Campuchia Huot Hak.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Thanh tra Campuchia Huot Hak.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng vui mừng, đánh giá cao các thành tựu hợp tác giữa hai nước thời gian qua. Lãnh đạo hai nước duy trì tiếp xúc thường xuyên, các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả. Hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Trong 4 tháng đầu năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt gần 4 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Thủ tướng hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng, tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao 2 nước; đánh giá cao kết quả tốt đẹp tại hội đàm giữa Bộ trưởng với Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam, với Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thanh tra được ký mới góp phần tạo điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, trao đổi nghiệp vụ trong công tác thanh tra.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và sẵn sàng tạo mọi điều kiện để Thanh tra Chính phủ Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo, trao đổi nghiệp vụ cho quan chức thanh tra Campuchia, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thanh tra các tỉnh, thành phố kết nghĩa tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và thực tiễn triển khai.

Thủ tướng tin tưởng, với cương vị và kinh nghiệm lâu năm của Ngài Bộ trưởng về công tác thanh tra sẽ góp phần củng cố và phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước nói chung và vun đắp cho quan hệ hợp tác giữa cơ quan thanh tra hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, phát huy hiệu quả các thỏa thuận, cơ chế hợp tác song phương hiện có giữa hai nước; cùng với Lào không ngừng củng cố, tăng cường và phát huy đoàn kết, hợp tác giữa 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế, hướng tới xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập kinh tế sâu rộng, hiệu quả của mỗi nước; tiếp tục thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, cả hạ tầng cứng và về thể chế chính sách, cùng hướng tới mục tiêu sớm đạt 20 tỷ USD thương mại song phương.

Thủ tướng cảm ơn và mong phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho người gốc Việt tại Campuchia, trong đó có việc nhập quốc tịch, giúp người gốc Việt ổn định cuộc sống, hòa nhập sở tại, làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước, đồng thời, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Campuchia; cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho người Campuchia đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Thủ tướng cũng đề nghị hai nước tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, đối với việc gìn giữ, vun đắp và không ngừng củng cố mối quan hệ láng giềng hữu nghị, gắn bó lâu đời giữa hai dân tộc; kiên định nguyên tắc không cho thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này gây phương hại đến an ninh và lợi ích nước kia; nỗ lực giải quyết phân giới cắm mốc khoảng 16% đường biên giới còn lại, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước.

Bộ trưởng Thanh tra Vương quốc Campuchia Huot Hak bày tỏ cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn; thông báo với Thủ tướng về kết quả hội đàm với Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam và ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác mới giữa hai cơ quan.

Thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội của Campuchia, Bộ trưởng chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Quốc vương Norodom Sihamoni; Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia CPP Samdech Techo Hun Sen; Thủ tướng Samdech Thipadei Hun Manet và các lãnh đạo cấp cao khác của Campuchia tới lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Thay mặt thế hệ trẻ Campuchia, Bộ trưởng trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của Việt Nam đối với Campuchia, đặc biệt là quân tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng.

Bộ trưởng thống nhất cao với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết, hợp tác giữa 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Bộ trưởng nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, ngày càng nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Huot Hak khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet hồi tháng 12/2023.

Bộ trưởng cho biết sẽ báo cáo với Thủ tướng Samdech Thipadei Hun Manet về các nội dung mà Thủ tướng đã trao đổi, nhất trí hai bên cùng hợp tác, giải quyết các vấn đề này nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa.

Có thể bạn quan tâm

Thời sự 24h ngày 8/8: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cảnh sát kinh tế là “thanh bảo kiếm” chống tội phạm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 8/8/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cảnh sát kinh tế là “thanh bảo kiếm” chống tội phạm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế; Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng.

Chân dung Trung sĩ Cao Tuấn Anh. (Ảnh: QUÂN KHU 3)

Dũng cảm hy sinh khi cứu đồng đội trong lúc làm nhiệm vụ

Ngày 8/8, Quân khu 3 cho biết: Ngày 7/8, trong khi làm nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hạ sĩ Cao Tuấn Anh, chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội Công binh 17, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng có hành động dũng cảm cứu đồng đội khỏi khu vực nguy hiểm và đã hy sinh. 

[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lực lượng Cảnh sát kinh tế tiếp tục khẳng định là “Lá chắn thép vững chắc” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lực lượng Cảnh sát kinh tế tiếp tục khẳng định là “Lá chắn thép vững chắc” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Sáng 8/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956 – 10/8/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đại biểu dự phiên họp sáng 8/8. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Ngăn chặn từ sớm nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Thảo luận dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện cơ chế phòng ngừa rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu chủ động tuân thủ pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn và phản ứng khẩn cấp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát kinh tế. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế

Sáng 8/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956-10/8/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm.

Tiến sĩ Khoa học Dmitry Mosyakov.

Chuyến thăm Australia và New Zealand khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam

Chuyên gia Nga nhấn mạnh, chuyến thăm khẳng định Việt Nam tiếp tục theo đuổi nhất quán đường lối đối ngoại vì hòa bình, hợp tác, phát triển, mở rộng quan hệ thương mại và cùng hướng tới thịnh vượng chung. Theo chuyên gia, Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là một đối tác quan trọng trong các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế.

Ngày 26/2/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai tại Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kiến tạo động lực mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện đối ngoại quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt; thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Việt Nam trong quan hệ với New Zealand - một Đối tác chiến lược toàn diện quan trọng và hiệu quả tại khu vực Nam Thái Bình Dương.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Việt Nam cùng ASEAN hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng 2045

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026) và 31 năm Việt Nam tham gia ASEAN (1995-2026), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có bài viết về sự đóng góp của Việt Nam, cũng như vai trò trung tâm và năng lực kiến tạo của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Mai Dịch (phường Phú Diễn) được cán bộ, chiến sĩ vận chuyển đến khu lấy mẫu. (Ảnh: HỮU THU)

Triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Mai Dịch để giám định ADN

Ngày 7/8, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức lễ dâng hương, tri ân và triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Mai Dịch nhằm thực hiện giám định ADN, phục vụ việc xác định danh tính cho các Anh hùng liệt sĩ. 

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nghị quyết số 23-NQ/TW: Đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, chiều 7/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW và Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong toàn Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Các khách mời tham dự tọa đàm (từ trái sang): Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam; bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính; ông Lê Quang Hoà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, điều phối chương trình. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao

Chiều 7/8, tại Hà Nội, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ tổ chức Tọa đàm “Nghị quyết 10: Phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao”, tập trung làm rõ những tư duy mới, định hướng lớn và các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.