Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Mông Cổ thu hút hàng trăm doanh nghiệp tham gia

Ngày 22/6, tại thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Mông Cổ (MNCCI) và Bộ Ngoại giao Mông Cổ tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Mông Cổ.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam phát biểu khai mạc Diễn đàn. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ cung cấp)
Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam phát biểu khai mạc Diễn đàn. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ cung cấp)

Diễn đàn thu hút hơn 200 đại diện doanh nghiệp Mông Cổ và gần 80 đại diện từ hơn 50 doanh nghiệp Việt Nam, trong đó, nhiều công ty, doanh nghiệp đã có mối quan hệ làm ăn với các đối tác của nhau. 

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam đánh giá cao tính tích cực, chủ động, những sáng kiến cũng như nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đối với việc tổ chức Diễn đàn trong bối cảnh hai quốc gia đang chuyển sang giai đoạn phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch và tình hình quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh, đây chính là thời điểm thử thách bản lĩnh, sự sáng tạo và năng lực thích ứng của cả Chính phủ và doanh nghiệp hai nước. Thứ trưởng cho rằng, Mông Cổ là đất nước của thảo nguyên rộng lớn, có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển ngành thảo dược và chăn nuôi, có nét văn hóa độc đáo để phát triển mạnh mẽ ngành du lịch, có vị trí địa lý được xem như điểm trung chuyển Đông-Tây để phát triển kinh tế thương mại.

Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ, ông Doãn Khánh Tâm, khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển toàn diện quan hệ hợp tác với Mông Cổ; coi hợp tác kinh tế-thương mại mà đại diện là doanh nghiệp của hai nước là động lực quan trọng của hợp tác song phương.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Mông Cổ thu hút hàng trăm doanh nghiệp tham gia -0
Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ, ông Doãn Khánh Tâm phát biểu ý kiến tại Diễn đàn. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ cung cấp)

Trước đại dịch Covid-19, kim ngạch thương mại hai nước mặc dù vẫn còn khó khăn về nhiều mặt, trong đó có vận tải quá cảnh, nhưng đã tăng trung bình từ 10-15% và bước đầu đạt được mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều như đã đề ra tại Kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban liên chính phủ hai nước vào tháng 12/2019 (100 triệu USD).

Đại sứ nhấn mạnh, thế mạnh của Việt Nam là có thị trường hơn 100 triệu dân với dân số trẻ đang trong thời kỳ dân số vàng và tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh chóng. Các doanh nghiệp Mông Cổ sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường ASEAN cũng như thị trường rộng lớn trên thế giới vì Việt Nam là đối tác đã ký hơn 17 hiệp định thương mại tự do, trong đó có CPTPP và EVFTA.

Đại sứ cho rằng, hai nước có rất nhiều tiềm năng và lợi thế để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, giáo dục-đào tạo, khoa học, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kinh tế số, năng lượng, thăm dò khai thác và chế biến dầu khí cũng như tham gia các dự án thuộc lĩnh vực năng lượng, tái tạo điện gió, điện mặt trời.

Ông Doãn Khánh Tâm khẳng định, sự tham gia của đông đảo đại diện doanh nghiệp hai nước tại Diễn đàn sẽ truyền cảm hứng cho các ý tưởng, tạo động lực và xung lực mới trong quan hệ kinh tế-thương mại và đầu tư giữa Mông Cổ và Việt Nam. Đại sứ bày tỏ mong muốn tiếp tục làm cầu nối hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp hai bên. 

1 -0
Quang cảnh Diễn đàn. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ cung cấp) 

Tại Diễn đàn, Tổng Thư ký MNCCI, bà Bayasgalan, nhấn mạnh, minh chứng sinh động về hợp tác kinh tế thương mại lâu đời giữa hai nước được thể hiện qua việc ký hiệp định thương mại lịch sử đầu tiên vào năm 1957, tức là chỉ 3 năm sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bà khẳng định, MNCCI luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ, chủ động đóng vai trò tích cực trong việc khởi tạo, kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp nhằm mở rộng khuôn khổ hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Đại diện Bộ Ngoại giao Mông Cổ, ông Ochir-Erdene khẳng định, sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, năng lượng, xây dựng, dược phẩm, thiết bị y tế, bất động sản, du lịch, khai thác chế biến khoáng sản và vận tải-logistics tại Diễn đàn thể hiện mong muốn hợp tác thực chất, hiệu quả; cùng nhau tìm kiếm giải pháp tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn về vận tải-logistics, tạo điều kiện thuận lợi về thương mại, tăng cường thu hút đầu tư, thực hiện các chương trình, dự án hợp tác chung... trong thời gian tới.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Mông Cổ thu hút hàng trăm doanh nghiệp tham gia -0
Ông Ochir-Erdene, Tham tán Bộ Ngoại giao Mông Cổ. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ cung cấp)

Sau Diễn đàn, nhiều doanh nghiệp đã đạt được thỏa thuận bước đầu tiến tới việc ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu các mặt hàng chủ lực của hai bên.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.