Điện Biên triển khai các giải pháp phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại thiên tai

Để chủ động ứng phó và khắc phục kịp thời thiệt hại do thiên tai, bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng của người dân, chiều ngày 13/5, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên đã triển khai các giải pháp phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại thiên tai trước mùa mưa bão 2025.
Lũ quét tràn về xã Mường Pồn, huyện Điện Biên vào rạng sáng ngày 25/7/2024 làm hàng trăm ngôi nhà của người dân bị đổ sập, hư hỏng phải di dời khẩn cấp.
Lũ quét tràn về xã Mường Pồn, huyện Điện Biên vào rạng sáng ngày 25/7/2024 làm hàng trăm ngôi nhà của người dân bị đổ sập, hư hỏng phải di dời khẩn cấp.

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên nhận định, thực trạng biến đổi khí hậu tại Điện Biên ngày càng biểu hiện rõ rệt, kéo theo là thực trạng thiên tai diễn biến khó lường, phức tạp làm ảnh hưởng tài sản của Nhà nước, nhân dân và tính mạng nhân dân.

Riêng trong 4 tháng đầu năm, tỉnh Điện Biên đã chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 5 đợt thiên tai, gồm các loại hình: rét đậm, rét hại làm 2 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 5,8 tỷ đồng.

Đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: LÊ LAN)

Ngay khi thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp đã triển khai các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả; lực lượng chủ công trong hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng thiên tai là cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, công an và các lực lượng chức năng... đã kịp thời giúp người dân bị thiệt hại, ảnh hưởng do thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả, thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã thẳng thắn chỉ rõ hạn chế trong công tác dự báo, tuyên truyền, khắc phục hậu quả thiên tai. Cụ thể, công tác dự báo thiên tai, địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai chưa được thực hiện kịp thời kéo theo công tác tuyên truyền, cảnh báo đến nhân dân chưa hiệu quả cho nên người dân còn bị động hoặc chủ quan. Việc khắc phục thiệt hại, thiên tai còn tình trạng người vùng thiên tai ỷ lại lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Yêu cầu khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế trong dự báo, tuyên truyền và khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống cứu nạn thời gian qua, đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ huy, các cấp, các ngành và các huyện phải khẩn trương rà soát, triển khai phương án và kịch bản phòng, chống thiên tai phù hợp với loại hình, diễn biến thiên tai và điều kiện cụ thể của địa phương.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên trao kinh phí hỗ trợ người dân xã Mường Pồn khắc phục hậu quả lũ quét. (Ảnh: LÊ LAN)

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên trao kinh phí hỗ trợ người dân xã Mường Pồn khắc phục hậu quả lũ quét. (Ảnh: LÊ LAN)

Trong đó, đặc biệt lưu ý biện pháp chủ động, quyết liệt để giảm thiệt hại về người do lũ, lũ quét, sạt lở đất; công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai phải bám sát phương châm “bốn tại chỗ”, huy động tối đa lực lượng, phương tiện phục vụ phòng, tránh, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả bảo đảm kịp thời, hiệu quả để giảm thiệt hại cho người dân. Công tác tuyên truyền nâng cao năng lực, nhận thức và kỹ năng ứng phó với thiên tai cho nhân dân cần được thực hiện bằng nhiều hình thức, kịp thời.

Tại địa bàn có nguy cơ lũ lớn diện rộng, lũ quét, sạt lở đất, các địa phương cần có phương án chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với tinh thần “chủ động ứng phó ở mức cao nhất”, không để bị động, bất ngờ.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.

Lãnh đạo xã Xuân Vân kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử trên địa bàn xã.

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Từ công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự, đến việc ấn định số đơn vị bầu cử, công tác tuyên truyền được các cấp, ngành thực hiện tích cực, chặt chẽ, đúng tiến độ, hướng tới ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Nhờ đổi mới đồng bộ từ giống, quy trình và công nghệ, đến nay 97% sản lượng cà-phê đặc sản của hợp tác xã được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia.

Người đưa hạt cà-phê Sơn La ra thị trường thế giới

Giữa vùng núi cao Sơn La, nơi những triền đồi cà-phê từng gắn với nỗi lo “được mùa rớt giá”, có một nông dân đã chọn con đường “đi sâu” vào chất lượng, công nghệ và xây dựng thương hiệu để đưa hạt cà-phê Sơn La bước ra thị trường thế giới. Đó là ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã cà-phê Bích Thao Sơn La.