Điện Biên nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện”

Sau một năm triển khai thí điểm tại 10 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, kết quả đạt được từ mô hình “Chính quyền thân thiện” tại Điện Biên đã góp phần quan trọng giải quyết công việc ở cơ sở; tạo sự gắn kết, gần gũi giữa chính quyền với nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn (thứ hai từ trái sang), Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên, khảo sát hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện” được thực hiện tại xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn (thứ hai từ trái sang), Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên, khảo sát hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện” được thực hiện tại xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên.

Xã vùng biên Nà Hỳ được lãnh đạo huyện Nậm Pồ chọn làm điểm mô hình “Chính quyền thân thiện” từ năm 2024. Mới đầu triển khai, cán bộ, công chức xã cảm thấy khó khăn trước yêu cầu mô hình mới “Chính quyền thân thiện” với những đòi hỏi kết quả rõ ràng, thuận tiện và thân thiện để lại trong lòng người dân...

Song, khi bắt tay thực hiện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã chủ động nghiên cứu, tìm hiểu kết quả thực hiện mô hình tại các địa phương khác trong nước, từ đó cụ thể thành từng phần việc và giao cho đầu mối cá nhân thực hiện.

Lấy người dân làm trung tâm của công việc, Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện” (Ban Chỉ đạo) xã Nà Hỳ cho rằng, hầu hết trong xã là đồng bào dân tộc thiểu số, hiểu biết về pháp luật, chủ trương, quy định chính sách còn hạn chế cho nên nhiều người có tâm lý ngại đến xã thực hiện các thủ tục hành chính hoặc việc của cá nhân... Hiểu rõ tâm lý người dân, Ban Chỉ đạo đã cải tạo dãy nhà làm việc của bộ phận một cửa, làm thêm các biển chỉ dẫn, sơ đồ hướng dẫn từng thủ tục để dân dễ hiểu, dễ thực hiện.

Với đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm việc tại các bộ phận tiếp nhận, giải quyết công việc, Ban Chỉ đạo yêu cầu phải công khai số điện thoại cá nhân và biển tên, chức vụ để nhân dân cảm nhận sự gần gũi, thân thiện. Cách làm này còn tránh được hiện tượng “người dân thì nói đã nộp hồ sơ cho cán bộ nhưng lại không rõ cán bộ nào, cho nên cán bộ cứ thế yên tâm... chậm việc của dân”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nà Hỳ Lang Thị Nương cho biết: Xã đã bố trí năm công chức có trình độ chuyên môn vững làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trang bị hệ thống máy vi tính kết nối internet, máy in, thiết bị wifi tốc độ cao miễn phí...

Đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức phải giải quyết thủ tục hành chính theo đúng nguyên tắc “bốn tại chỗ” (tiếp nhận-thẩm định-phê duyệt-trả kết quả), bốn tiêu chí “nhanh hơn, tiết kiệm hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn”. Qua một năm triển khai, mô hình nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của đồng bào các dân tộc. Kết quả dễ nhận thấy nhất là bà con đã chủ động đến xã thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn, khai sinh cho con em; vì thế trong cả năm qua, Nà Hỳ không có trường hợp nào kết hôn không đăng ký hoặc khai sinh quá hạn...

Cũng là xã vùng biên được chọn làm điểm mô hình “Chính quyền thân thiện” từ đầu năm 2024, xã Thanh Chăn (huyện Điện Biên) đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết từng thủ tục; đồng thời công khai các số điện thoại của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và cán bộ, công chức xã tại trụ sở, trang thông tin điện tử của xã để bất cứ người dân nào gặp vướng mắc hoặc cán bộ gây khó dễ, trì hoãn giải quyết công việc thì phản ánh ngay đến lãnh đạo.

Cùng với đó, xã đã bố trí bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính ở điểm thuận lợi; có phòng tiếp dân riêng để người dân thoải mái khi trao đổi yêu cầu hoặc phản ánh, kiến nghị.

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Chăn Hoàng Văn Thám cho biết: Qua thực hiện mô hình, cán bộ, công chức xã hiểu rõ chức trách của cán bộ là phục vụ, giải quyết các công việc của nhân dân để nhân dân hài lòng khi đến xã. Từ tháng 7/2024 đến nay, Thanh Chăn đã tiếp nhận 3.386 hồ sơ; giải quyết trước và đúng hạn 3.386 hồ sơ (đạt 100%). Kết quả này minh chứng cho sự chuyển biến từ ý thức, thái độ làm việc của cán bộ, công chức được lựa chọn thực hiện theo mô hình “Chính quyền thân thiện” ở Thanh Chăn.

Qua đánh giá kết quả thực tiễn và khảo sát nhận xét của người dân tại địa bàn, các đoàn khảo sát đều khẳng định: Thực hiện theo mô hình “Chính quyền thân thiện” đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Từ đó từng bước xây dựng, thiết lập mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa chính quyền với nhân dân; được nhân dân đồng tình, tin tưởng, đánh giá cao, tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Đây là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Ngọc Sơn, thời gian tới cần tiếp tục nhân rộng mô hình và cách làm sáng tạo, linh hoạt đến các xã, phường trong tỉnh. Đặc biệt tới đây, khi thực hiện theo mô hình chính quyền hai cấp (tỉnh-xã), thì mô hình “Chính quyền thân thiện” càng được kỳ vọng sẽ đem lại chuyển biến, hiệu quả toàn diện tại Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành (phường Bắc Kạn) đóng gói sản phẩm tinh bột nghệ. (Ảnh T .L)

Thái Nguyên có 1.376 mô hình kinh tế tập thể

Những năm gần đây, phong trào nông dân thi đua phát triển kinh tế ở Thái Nguyên được các cấp Hội Nông dân triển khai hiệu quả, thúc đẩy sản xuất hàng hoá và hình thành các mô hình kinh tế tập thể bền vững.

Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại

UBND tỉnh Lào Cai ban hành Công văn hỏa tốc số 4035/ UBND-NLN gửi các sở, ngành và UBND các xã, phường yêu cầu chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại. Theo Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh, từ đêm 17/11, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến toàn tỉnh, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2-3, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ mưa vừa.

Sở Công thương tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hội chợ để giới thiệu, quảng bá, mở rộng kênh bán hàng. (Ảnh HẰNG NGA)

Thái Nguyên tổ chức sự kiện thương mại điện tử

Từ ngày 13-17/11, tỉnh Thái Nguyên tổ chức “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Thái Nguyên - Online Friday 2025” với chủ đề “An toàn - An tâm - An vui”, nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, kích cầu tiêu dùng và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng thương mại, dịch vụ cuối năm.

Mô hình nuôi bò 3B vỗ béo tại hộ chăn nuôi ở xã Chiềng Mai. (Ảnh Báo SƠN LA)

Đến năm 2030, Sơn La có 70 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh

Tổng đàn vật nuôi toàn tỉnh Sơn La hiện đạt hơn 8 triệu con gia cầm, khoảng 750.000 con lợn và hơn 523.000 con trâu, bò. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường hằng năm tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tiêm phòng, cấp hóa chất vệ sinh chuồng trại, với tỷ lệ tiêm phòng đạt hơn 85% tổng đàn.

Cán bộ kiểm tra tại một cơ sở chăn nuôi bị ảnh hưởng do mưa lũ. (Ảnh BÁ HOÀNG)

Ngành chăn nuôi Thái Nguyên thiệt hại hơn 75,8 tỷ đồng do mưa lũ

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng cho ngành chăn nuôi của tỉnh với hơn 8.000 con lợn, 356.000 con gia cầm và hàng trăm héc-ta nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, trôi mất; hơn 1,6 triệu liều vắc-xin trong kho lạnh bị hư hại do ngập úng, mất điện kéo dài.

Cán bộ kiểm lâm Khu vực I hướng dẫn người dân xử lý rừng mới trồng. (Ảnh TRANG TÂM)

Tuyên Quang vượt kế hoạch trồng rừng năm 2025

Đến hết tháng 9, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng cả năm, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái. Năm 2025, kế hoạch trồng rừng tập trung của tỉnh là 13.047,8 ha, tuy nhiên đến nay đã đạt hơn 14.000 ha, bằng 107,3% kế hoạch.

Người dân Mộc Châu thu hoạch mận. (Ảnh MINH HẠNH)

Tăng cường kiểm dịch thực vật, bảo vệ cây trồng

Toàn tỉnh Sơn La có hơn 400.000 ha cây trồng các loại, trong đó tính từ đầu năm, hơn 4.000 ha đã bị sâu, bệnh hại; gần 1.750 ha trồng ngô bị sâu keo mùa thu tấn công; 769 ha lúa bị ốc bươu vàng, rầy nâu, sâu đục thân và các bệnh đạo ôn, bạc lá; gần 2.000 ha cây ăn quả, cà-phê, chè nhiễm sâu rệp,...

Phối cảnh Dự án nhà ở xã hội khu Lâm Viên, phường Cam Đường. (Ảnh Đinh Vinh)

Lào Cai sẽ khởi công 5 dự án nhà ở xã hội

Theo kế hoạch, cuối năm 2025, tỉnh Lào Cai sẽ khởi công 5 dự án nhà ở xã hội với quy mô 3.013 căn hộ trên diện tích hơn 10,26 ha, đáp ứng nhu cầu người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp và cán bộ trẻ.

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ bánh trung thu và một số thực phẩm nhập lậu tại hộ kinh doanh Lý Nguyễn Minh Châu. (Ảnh TRÍ DŨNG)

Lạng Sơn thu giữ hơn 600 sản phẩm bánh trung thu nhập lậu

Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 1 đã phối hợp với Công an phường Kỳ Lừa (tỉnh Lạng Sơn) tiến hành kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh Lý Nguyễn Minh Châu (địa chỉ số 8, tổ 1, khối 27) đang bày bán số lượng lớn hàng hóa nhập lậu.

Công nhân Doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa (xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai) hoàn thiện sản phẩm. (Ảnh QUANG THIỀU)

Doanh nghiệp Lào Cai thành lập mới tăng 15%

Theo số liệu của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, tính đến hết tháng 8/2025, tỉnh có 840 doanh nghiệp và 480 chi nhánh đăng ký thành lập mới, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, với tổng vốn đăng ký đạt 6.864,8 tỷ đồng.

Học sinh Trường THPT Chuyên Lào Cai thuyết trình “Mô hình tương tác 25 điểm đường cơ sở Việt Nam tích hợp IoT và trí tuệ nhân tạo theo đơn vị hành chính mới nhất của Chính phủ”. (Ảnh HOÀI ANH)

46 đề tài đoạt giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lào Cai

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lào Cai năm 2025 đã khép lại với 46 đề tài đoạt giải ở năm lĩnh vực. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 11/2025. Theo kết quả công bố, cuộc thi có năm giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 16 giải Khuyến khích và hai giải Chuyên đề dành cho tác giả nhỏ tuổi.

Thành lập quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI vừa thông qua Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, ngày 31/7/2025 về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai, trên cơ sở hợp nhất Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Yên Bái và Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai (trước hợp nhất).

“Bách nghệ trình làng” là diễn xướng dân gian đặc sắc được trình diễn trong Lễ hội Cướp kén. (Ảnh THÙY PHƯƠNG)

Phú Thọ có thêm hai Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định đưa Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Doi của người Mường xã Thu Cúc và Lễ hội Cướp kén xã Dị Nậu (nay là xã Thọ Văn), tỉnh Phú Thọ vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tỉnh Thái Nguyên đã lắp đặt 131 trạm sạc xe điện. (Ảnh HẰNG NGA)

Thái Nguyên lắp đặt 131 trạm sạc xe điện

Theo thống kê của Sở Xây dựng Thái Nguyên, hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 2.500 xe ô-tô điện, trong đó ta-xi có khoảng 800 xe, còn lại là xe cá nhân; xe mô-tô và xe máy điện là hơn 46.000 chiếc.

Cán bộ Đội Thuế thành phố Bắc Giang rà soát hồ sơ để thực hiện giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp. (Ảnh MINH LINH)

117 doanh nghiệp ở Bắc Giang được giảm tiền thuê đất

Thực hiện Nghị định số 87/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc giảm tiền thuê đất năm 2024, đến nay, qua rà soát và thẩm định hồ sơ, Chi cục Thuế khu vực VI đã thực hiện giảm tiền thuê đất cho 117 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với số tiền hơn 15,3 tỷ đồng.