Đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Vương Đình Hòa, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên thành kính dự lễ truy điệu, an táng hài cốt hai liệt sĩ.
Trong lời điếu truy điệu hai liệt sĩ, Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên nêu rõ: Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và cơ quan chức năng của tỉnh Điện Biên đã nỗ lực tìm kiếm, quy tập, đưa hài cốt của 2 liệt sĩ từ đỉnh đèo Pha Đin về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập.
Hai liệt sĩ hy sinh đã lâu, hiện chưa xác định được danh tính nhưng trong lòng nhân dân các liệt sĩ luôn là tấm gương anh dũng chiến đấu, cống hiến, hy sinh cho hòa bình, độc lập của dân tộc.
"Dẫu thời gian và sự khốc liệt của chiến tranh đã khiến chúng ta chưa thể xác định được tên tuổi, quê quán, đơn vị và thời điểm hai liệt sĩ hy sinh nhưng nhân dân luôn khắc ghi cống hiến, hy sinh của các liệt sĩ cho hòa bình, độc lập của đất nước Việt Nam. Sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ là lời nhắc nhở thiêng liêng để mỗi người hôm nay học tập, noi theo với niềm nguyện sống xứng đáng hơn, trách nhiệm hơn với quê hương và đất nước", Đại tá Dương Quốc Long xúc động cho biết.
Trước đó, sáng 19/7, tại khu vực bản Lồng, xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên), Đội tìm kiếm, quy tập cất bốc hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cùng cán bộ, nhân dân xã Quài Tở đã tiến hành khai quật, cất bốc hài cốt hai liệt sĩ từ đỉnh đèo Pha Đin. Thông tin về hài cốt của 2 liệt sĩ do Trung tá Nguyễn Ngọc Toan, cán bộ Tiểu đoàn 97 Bộ Tham mưu Quân khu 2 cung cấp.
Đại tá Dương Quốc Long cho biết thêm: Trong Chiến dịch 500 ngày đêm, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được giao thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ, gồm: khai quật, lấy mẫu hài cốt tại 4.594 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên các địa bàn.
Thực hiện chiến dịch, từ ngày 6/6 đến 29/7, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cùng các lực lượng đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu tại 2.107 phần mộ; tìm kiếm quy tập, truy điệu và an táng 2 phần mộ liệt sĩ bảo đảm trang trọng.