Điện Biên tập trung làm nhà mới cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Cam kết hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 7.393 hộ nghèo, gia đình chính sách trước ngày 31/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã giao việc cụ thể đến từng ngành, chính quyền cơ sở phải thực hiện nghiêm chỉ đạo theo tinh thần nhất quán: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả...

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên giúp các gia đình bị thiệt hại do lũ quét ở bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung làm nhà mới.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên giúp các gia đình bị thiệt hại do lũ quét ở bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung làm nhà mới.

...Cùng với đó, tỉnh khuyến khích các ngành, địa phương chủ động kêu gọi thêm nguồn lực hỗ trợ, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát…

Trao đổi về chương trình làm nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại Điện Biên, đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết: Thực hiện Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 19/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, Điện Biên đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu.

Qua rà soát, Điện Biên xác định trong năm 2025 toàn tỉnh có 7.393 hộ nghèo, gia đình chính sách cần hỗ trợ làm mới, sửa chữa. Chiểu theo quy định hỗ trợ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định, Điện Biên đã phân loại hỗ trợ theo từng nhóm. Cụ thể, theo chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ có 155 hộ đủ điều kiện hỗ trợ, tổng kinh phí là 6,12 tỷ đồng; Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có 1.328 hộ nghèo thuộc diện hỗ trợ, với tổng kinh phí 77,7 tỷ đồng; Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hỗ trợ 523 hộ với tổng kinh phí 23 tỷ đồng. Riêng chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, hỗ trợ 5.358 hộ nghèo, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 304 tỷ đồng.

Bám sát chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và mong muốn góp sức giúp hộ nghèo, gia đình chính sách sớm có nhà ở ổn định, nhiều đơn vị, tập thể đã vào cuộc bằng trách nhiệm, với tinh thần: “Ai có công góp công, ai có của góp của, ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều”. Tiên phong trong hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở, xóa nhà dột nát có mô hình “Chính quyền - Nhân dân - Lực lượng vũ trang cùng làm nhà” được cán bộ, chiến sĩ các lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng thực hiện đem lại hiệu quả rõ rệt. Trực tiếp kêu gọi nguồn lực, nhiều cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên không quản gian khó, vất vả gùi từng viên gạch, bao xi-măng vượt dốc để làm nhà cho hộ nghèo, hộ nghèo bị thiệt hại do thiên tai.

Trung tá Mùa Chiến Công, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: Theo sự phân công của lãnh đạo chỉ huy, hiện có 20 cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp vận chuyển nguyên vật liệu để làm nhà ở cho các gia đình ở bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung. Việc vận chuyển vật liệu gặp nhiều khó khăn vì đường trơn, dốc cao, nhưng bằng tình cảm, trách nhiệm với người dân, anh em cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã dốc sức làm việc mỗi ngày.

Là hộ nghèo ở bản Na Sang, xã Na Sang đã được Sở Xây dựng hỗ trợ gạch không nung để làm nhà mới, anh Quàng Văn Phương cho biết: “Gia đình tôi may mắn được hỗ trợ gạch không nung và được các bạn thanh niên hướng dẫn kỹ thuật làm nhà cho nên toàn bộ kinh phí được hỗ trợ (50 triệu đồng) dùng để mua nguyên vật liệu; công làm có anh em trong bản giúp sức. Nhờ đó, ngôi nhà của gia đình không chỉ rộng, đẹp mà vững chãi lắm. Tôi rất cảm ơn chính quyền, các đơn vị và bà con đã chung tay giúp đỡ để gia đình tôi được sống trong ngôi nhà mơ ước bấy lâu nay”, anh Phương cho biết.

Cũng là đơn vị được giao hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Sở Xây dựng đã chủ động kết nối một số doanh nghiệp hỗ trợ xi-măng, đá để làm gạch không nung cho hộ nghèo làm nhà. Đồng chí Bùi Văn Luyện, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên cho biết: Từ nguồn vật liệu (xi-măng, đá) do một số doanh nghiệp hỗ trợ, Sở đã giao cho đoàn viên, thanh niên làm thành gạch không nung, sau đó cấp cho các gia đình làm nhà. Sau ba tháng triển khai, đến nay đoàn viên, thanh niên đã làm được 8.000 viên gạch giúp hai hộ nghèo ở xã Na Sang làm nhà ở. Tại phường Điện Biên Phủ, đoàn viên, thanh niên đã sản xuất được 35 nghìn viên gạch để chuyển đến các địa phương hỗ trợ hộ nghèo làm nhà.

Có sự vào cuộc trách nhiệm và cách làm sáng tạo của các ngành, địa phương, đến nay tỉnh Điện Biên đã cơ bản hoàn thành làm nhà cho hộ nghèo theo từng chương trình cụ thể. Theo đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, đến cuối tháng 7, địa phương đã hoàn thành làm mới, sửa chữa tất cả 155 nhà (đạt 100%) cho gia đình có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có 973 nhà đã hoàn thành; Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có 523 nhà đã hoàn thành (đạt 100%); Chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát có 5.358 nhà đã hoàn thành (đạt 100%).

Yêu cầu phải hoàn thành toàn bộ chương trình làm nhà cho hộ nghèo trước ngày 31/8, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường nhấn mạnh ý nghĩa của mỗi ngôi nhà với hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn: “Ngôi nhà với bà con, hộ nghèo không chỉ là nơi an cư mà còn là mái ấm thắp sáng niềm tin, hy vọng về tương lai hạnh phúc”. Đồng chí Trần Quốc Cường đề nghị các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức giúp hộ nghèo làm nhà, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, qua đó góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".