Điện Biên: Nghìn tấm lòng xây mái ấm vùng biên

Bằng quyết tâm chính trị cao nhất và sự chung sức, chung lòng của hàng nghìn người với tinh thần sẻ chia, sau gần 5 tháng triển khai, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành 300 ngôi nhà Đại đoàn kết giúp 300 hộ nghèo ở 4 huyện biên giới, gồm: Điện Biên, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ an cư lạc nghiệp…
Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên trao quà tặng hộ nghèo ở bản Chăn Nuôi, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ nhân dịp khánh thành nhà Đại đoàn kết.
Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên trao quà tặng hộ nghèo ở bản Chăn Nuôi, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ nhân dịp khánh thành nhà Đại đoàn kết.

Vợ chồng anh Thùng Văn Điệp (bản Chăn Nuôi, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ) tất bật thu dọn, kê đặt đồ đạc trong ngôi nhà còn nguyên mùi vữa mới.

Anh Điệp cho biết, gia đình anh không có ruộng nước, đất nương ít, lại bạc màu, để có thêm thu nhập, anh Điệp đi làm thuê khắp các bản trong xã và các xã trong huyện, từ đục cột, dựng nhà đến sửa tủ, bàn, ghế..., việc gì anh cũng làm.

Chăm chỉ làm lụng và dành dụm suốt mấy năm, vợ chồng anh Điệp để dành được mấy chục triệu đồng nhưng chưa dám nghĩ đến việc làm nhà ở mới.

Đến một ngày vào cuối tháng 10/2024 khi đang giúp dựng nhà ở bản Tân Phong thì anh Điệp nhận tin lãnh đạo xã Si Pa Phìn thông báo “Gia đình được Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà Đại đoàn kết, thực hiện trong năm 2024”.

Ngay sau đó, cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã, Trưởng bản đến nhà tư vấn cho vợ chồng anh Điệp lựa chọn loại nhà xây phù hợp kinh phí và đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình. Lãnh đạo xã trao đổi chi tiết về nhân lực mà vợ chồng anh Điệp có thể huy động giúp công làm nhà và cam kết sẽ cử đoàn viên, thanh niên xã giúp công; gia đình không phải lo lắng nhân lực trong suốt thời gian làm nhà.

Nhờ có sự hỗ trợ của anh em họ hàng và hàng chục đoàn viên, thanh niên các bản trong xã, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, ngôi nhà xây cấp bốn của vợ chồng anh Điệp đã hoàn thành.

Sáng 8/4, đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên đã chứng kiến lễ khánh thành, đưa nhà mới vào sử dụng.

Tại buổi lễ, vợ chồng anh Thùng Văn Điệp, chị Lò Thị Lái xúc động gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm, cán bộ, nhân dân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã dành cho gia đình.

“Gia đình chúng tôi nguyện sẽ nỗ lực vươn lên, góp sức xây dựng bản làng ngày càng phát triển”, anh Thùng Văn Điệp chia sẻ.

Cùng được hỗ trợ 50 triệu đồng và được dân bản giúp sức làm nhà như gia đình anh Điệp, với gia đình các anh: Hờ A Chía, Cháng A Của, Sùng A Của (bản Huổi Y, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà) việc xây dựng các ngôi nhà mới có sự đóng góp của nhiều người.

Anh Hờ A Chía kể: Bản Huổi Y chưa có đường ô-tô, chưa có điện lưới quốc gia, vật liệu làm nhà của 3 gia đình do người dân trong bản vận chuyển giúp. Mặc dù gặp nhiều khó khăn khi phải dùng xe máy chở hàng tấn xi-măng, gạch, cát, khung sắt trên đoạn đường mòn dài hơn 2km dốc ngược, nhưng mọi người vẫn nhiệt tình giúp cho tới khi cả 3 ngôi nhà đều hoàn thành đúng ngày 15/1 để có thể đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo sát sao việc triển khai xây dựng nhà ở cho người nghèo.

Trung tá Nguyễn Đình Thuần, Đồn trưởng Biên phòng Nà Bủng chia sẻ, trong buổi trao 2,2 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho các gia đình nghèo ở 2 xã Nà Bủng, Vàng Đán (huyện Nậm Pồ) ngày 4/1, đồng chí Mùa A Vảng đã yêu cầu cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng cấp ủy, chính quyền hai xã khẩn trương triển khai, nỗ lực khắc phục khó khăn, ưu tiên giúp các gia đình nghèo có nhà ở mới.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Nà Bủng đã tích cực làm việc suốt hai tháng liền để hoàn thiện toàn bộ 44 ngôi nhà cho hộ nghèo ở 2 xã.

“Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Bủng không chỉ trực tiếp tham gia xây dựng mà còn thường xuyên tuyên truyền về ý nghĩa của chương trình xây nhà Đại đoàn kết. Điều này đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng”.

Kết quả là, người dân 10 bản đã tự nguyện góp công, góp nguyên liệu giúp 44 gia đình có thêm nguồn lực làm nhà khang trang, Trung tá Nguyễn Đình Thuần cho biết thêm.

Đồng chí Mùa A Vảng cho biết, toàn bộ kinh phí hỗ trợ các hộ nghèo biên giới làm nhà đợt này (15 tỷ đồng) do Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Sơn La, Quỹ Vì người nghèo tỉnh Hưng Yên, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị, Quỹ Vì người nghèo tỉnh Điện Biên tài trợ.

Với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà cùng với nguồn tiền do các gia đình đóng góp hoặc được cộng đồng hỗ trợ thêm, tổng kinh phí xây dựng 300 ngôi nhà đạt 30,7 tỷ đồng.

Trong quá trình triển khai, luôn có sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền 30 xã trong 4 huyện và nhân dân, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang. Tổng số công lao động mà cán bộ, nhân dân, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đóng góp lên tới 4.473 ngày công; giá trị nguyên, vật liệu dân bản hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng.

Đồng chí Mùa A Vảng nhấn mạnh, với điều kiện khó khăn của vùng biên giới, nếu không có sự giúp sức của hàng nghìn người từ cộng đồng, cấp ủy, chính quyền cơ sở thì người dân khó có thể có nhà ở ổn định.

Việc Điện Biên hoàn thành 300 ngôi nhà cho hộ nghèo biên giới chỉ sau thời gian ngắn triển khai không chỉ giúp người nghèo có nhà ở mới vững chãi, mà còn thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết, tương thân tương ái. Những ngôi nhà Đại đoàn kết không chỉ là nơi che mưa nắng mà còn là động lực để người nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no nơi biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Ông Phạm Cao Vỹ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai (bên trái) trao quà tặng cho vị khách thứ 10 triệu.

Sun World Fansipan Legend đón vị khách thứ 10 triệu

Ngày 20/6, Khu du lịch Sun World Fansipan Legend, tỉnh Lào Cai chính thức đón vị khách thứ 10 triệu kể từ khi tuyến cáp treo Fansipan đi vào hoạt động năm 2016, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình 10 năm phát triển của điểm đến trên đỉnh Fansipan.

Công nhân Điện lực Điện Biên Phủ ra quân chỉnh trang cáp viễn thông, công tơ trên cột điện tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên đồng loạt chỉnh trang cáp viễn thông, hòm công tơ và dây khách hàng trên cột điện

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chỉnh trang hệ thống, bắt đầu từ ngày 20/6, Điện lực Điện Biên Phủ (thuộc Công ty Điện lực Điện Biên) phối hợp phường Điện Biên Phủ, các đơn vị viễn thông trên địa bàn tổ chức ra quân chỉnh trang cáp viễn thông, hòm công tơ và dây khách hàng trên cột điện lực.

Khám và cho trẻ uống Vitamin A tại Trạm Y tế xã Bạch Thông. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Xây dựng hệ thống y tế gần dân, hiện đại

Với phương châm “gần dân, sát dân ở tuyến dưới-hiện đại hóa, tự chủ ở tuyến trên”, hệ thống y tế Thái Nguyên đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Tuyến dưới được củng cố vững chắc, trong khi tuyến trên ngày càng khẳng định là trung tâm đào tạo, khám, chữa bệnh của cả vùng phía bắc.

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Phìn Ngan đang dần hoàn thiện sau khi chuyển đổi công năng từ trụ sở xã Phìn Ngan cũ.

Sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính

Không để trụ sở, công trình công cộng dôi dư bị xuống cấp, bỏ không sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Bát Xát (Lào Cai) đã chủ động xây dựng phương án chuyển đổi công năng phù hợp, góp phần sử dụng hiệu quả tài sản công và đáp ứng nhu cầu của người dân.

Xây dựng cống thoát nước có đường kính lớn tại khu vực Hoàng Gia, phường Phan Đình Phùng.

Thái Nguyên cải thiện tình trạng ngập úng đô thị trung tâm

Phường Phan Đình Phùng là đô thị trung tâm tỉnh Thái Nguyên, thường diễn ra các hoạt động sôi động. Nhưng trời cứ mưa to từ 60-70mm liên tục khoảng 30 phút trở lên là nhiều khu vực bị ngập úng, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt (người thứ 3 từ phải sang), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên kiểm tra thực địa tiến độ thi công Trường nội trú liên cấp Nà Bủng trên địa bàn xã biên giới Nà Bủng, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp

Dù lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra thực địa "đốc thúc" tiến độ, song nhiều công trình xây dựng trường nội trú liên cấp ở Điện Biên vẫn còn chậm tiến độ. Diễn biến thời tiết bất thường cùng với biến động giá nguyên vật liệu hiện nay càng tiềm ẩn nguy cơ làm chậm tiến độ các dự án trên địa bàn.

Chăn nuôi bò vỗ béo tuần hoàn mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường.

Nhân rộng mô hình chăn nuôi bò vỗ béo tuần hoàn

Chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chi phí cho các hộ chăn nuôi bò vỗ béo, trồng ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi bò, sử dụng chất thải của bò ủ thành phân hữu cơ bón cho ngô sinh khối, cây trồng và nuôi giun quế làm thức ăn bổ sung cho gà, vịt, lợn...

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng kiểm tra, đôn đốc tiến độ tuyến đường liên xã Sơn Lộ-Yên Thổ.

Tạo động lực phát triển trên vùng đất khó

Các xã ở khu vực phía tây tỉnh Cao Bằng sở hữu nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, do xa trung tâm, trình độ dân trí chưa đồng đều, địa hình độ dốc cao, ít đất sản xuất, cơ sở hạ tầng còn yếu kém nên đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trao tặng hỗ trợ xây dựng nhà Chữ thập đỏ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Lan tỏa yêu thương, kết nối nguồn lực vì cộng đồng

Tháng Nhân đạo năm 2026 tại Tuyên Quang đã ghi dấu ấn đậm nét bằng những công trình dân sinh thiết thực, các mô hình hỗ trợ sinh kế hiệu quả và nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là đối với người yếu thế.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực 5 cùng lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, bảo vệ rừng.

Giữ màu xanh những cánh rừng nguyên sinh

Hạt Kiểm lâm khu vực 5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng và cộng đồng ngày đêm bám rừng, bám địa bàn để bảo vệ những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn với hệ động vật, thực vật phong phú, đa dạng.

Mô hình chè Shan tuyết cổ thụ mang lại thu nhập cao cho người dân A Mú Sung.

Đổi thay nơi thượng nguồn biên giới

Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã vùng cao biên giới A Mú Sung (Lào Cai) đang từng ngày đổi thay. Bộ máy chính quyền mới vận hành hiệu quả, kinh tế từng bước phát triển, đời sống người dân không ngừng được nâng cao, tạo động lực phát triển cho vùng đất nơi thượng nguồn sông Hồng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Thái Nguyên gặp mặt các cơ quan báo chí

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), ngày 20/6, tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí và trao Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ II-năm 2026.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, hiệu quả.

Lào Cai: Ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn điện ở vùng cao

Tại nhiều khu vực nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lào Cai, tình trạng hệ thống điện sau công tơ và điện trong nhà người dân vẫn chưa bảo đảm an toàn. Thực trạng này làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn điện và cháy nổ, nhất là trong mùa nắng nóng và thời điểm mưa bão diễn biến phức tạp.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên lấy mẫu trên từng phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ Him Lam.

Dốc tâm sức cho chiến dịch tri ân

Tại nghĩa trang liệt sĩ Him Lam, lực lượng chia thành 4 tổ (mỗi tổ gồm 20 cán bộ, chiến sĩ) thực hiện đồng thời các công đoạn với yêu cầu công đoạn nào cũng phải chính xác, an toàn và khẩn trương nhất.

Tiết mục nghệ thuật trình diễn trong đêm khai mạc.

Lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ an ninh nhân dân

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026), tối 18/6, tại Cung Văn hóa lao động Việt-Nhật (Quảng Ninh), Bộ Công an tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng an ninh nhân dân năm 2026 với chủ đề “80 năm an ninh nhân dân - Sáng mãi trang sử vàng”.