Điện Biên hợp nhất hai cơ quan báo chí thành lập Báo Điện Biên Phủ

Ngày 13/6, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức công bố quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ Báo Điện Biên Phủ trên cơ sở hợp nhất hai cơ quan báo chí địa phương là Báo Điện Biên Phủ và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Điện Biên.

Trao Quyết định và tặng hoa các đồng chí được bổ nhiệm lãnh đạo Ban Biên tập Báo Điện Biên Phủ.
Trao Quyết định và tặng hoa các đồng chí được bổ nhiệm lãnh đạo Ban Biên tập Báo Điện Biên Phủ.

Theo Quyết định số 6491-QĐ/TU ngày 1/6/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên, về việc thành lập Báo Điện Biên Phủ trên cơ sở hợp nhất Báo Điện Biên Phủ và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh.

Đồng chí Vũ Văn Thượng được bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Điện Biên Phủ. Các đồng chí: Trần Văn Toại, Nguyễn Thị Tươi (Phó Tổng Biên tập Báo Điện Biên Phủ); Đặng Hải Triều, Nguyễn Hùng Cường (Phó Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh) được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Điện Biên Phủ.

Báo Điện Biên Phủ chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới từ ngày 15/6/2025, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy với 7 phòng chuyên môn: Văn phòng; Phòng Kỹ thuật và Công nghệ; Phòng Thư ký-Biên tập; Phòng Thời sự-Chính trị; Phòng Điện tử và Sản xuất nội dung số; Phòng Phát thanh, truyền hình dân tộc; Phòng Chuyên đề-Văn nghệ và giải trí. Sau sắp xếp, Báo Điện Biên Phủ có 133 biên chế viên chức (trong đó, điều chỉnh 106 người làm việc hưởng lương ngân sách Nhà nước từ khối chính quyền sang khối Đảng).

Chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của tập thể 2 cơ quan: Báo Điện Biên Phủ và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh trong thời gian qua, trong đó có cá nhân đồng chí Phạm Ngọc Hân và đồng chí Lường Văn Xuyên; đồng chí Trần Quốc Cường khẳng định, việc hợp nhất 2 cơ quan báo chí là chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, thể hiện quyết tâm chính trị trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ và nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng, sâu rộng của công chúng.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường đề nghị tập thể Báo Điện Biên Phủ sau hợp nhất cần phát huy vai trò là cơ quan thông tin chính thống của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn bước đầu, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, thực sự trở thành “trung tâm truyền thông chiến lược của tỉnh” trong thời kỳ mới.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Biên tập Báo Điện Biên Phủ lãnh đạo, khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ, xây dựng quy chế làm việc; khẩn trương tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ Báo Điện Biên Phủ, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Mục tiêu là nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, từng bước xây dựng cơ quan báo chí hiện đại, đáp ứng yêu cầu thông tin trong thời đại số. Đối với các đồng chí mới được bổ nhiệm, cần phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu, xây dựng tập thể lãnh đạo đoàn kết, gắn bó, là tấm gương để đội ngũ cán bộ noi theo.

Thay mặt các đồng chí được phân công, bổ nhiệm, Tổng Biên tập Báo Điện Biên Phủ Vũ Văn Thượng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tin tưởng, giao nhiệm vụ. Đồng chí Vũ Văn Thượng hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới, sáng tạo, từng bước nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền của cơ quan báo chí tỉnh nhà trong giai đoạn mới. Tổng Biên tập Báo Điện Biên Phủ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các sở, ban, ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp để cơ quan Báo Điện Biên Phủ hoàn thành tốt sứ mệnh được giao.

Cũng tại hội nghị, Tỉnh ủy Điện Biên công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động đồng chí Lường Văn Xuyên (Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh) giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Ngọc Hân (Tổng Biên tập Báo Điện Biên Phủ), Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy được nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/7/2025.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".