Điện Biên chú trọng phát triển đàn gia súc

Thực hiện Đề án “Phát triển bền vững chăn nuôi gia súc ăn cỏ, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, các huyện vùng cao trong tỉnh Điện Biên chủ động đề ra giải pháp linh hoạt, phù hợp điều kiện địa lý và mong muốn của nhân dân.

Người dân xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông đưa trâu về chuồng trại gần nhà.
Người dân xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông đưa trâu về chuồng trại gần nhà.

Nhờ đó, sau bốn năm triển khai Đề án, chăn nuôi gia súc đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành ngành kinh tế chủ lực giúp đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao xóa đói, giảm nghèo…

Điện Biên Đông là huyện điểm trong triển khai phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ theo Đề án và định hướng của tỉnh bằng việc ban hành Nghị quyết chuyên đề về việc ưu tiên phát triển đàn gia súc trên địa bàn. Bám sát nội dung Nghị quyết, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cụ thể, ưu tiên nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ trâu, bò sinh sản (con cái) cho các hộ nghèo; trách nhiệm cụ thể giao các xã làm chủ đầu tư trực tiếp cấp giống, giám sát quá trình chăn nuôi. Đáng chú ý, huyện Điện Biên Đông chỉ đạo các xã phải ưu tiên chọn con giống của địa phương phải bảo đảm phù hợp với môi trường, thổ nhưỡng, khí hậu, góp phần bảo tồn, phát triển các giống vật nuôi bản địa. Đồng thời, huyện giao Hội Nông dân huyện phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ người dân vay vốn kinh doanh phát triển sản xuất với mức vay từ 50-100 triệu đồng/hộ.

Để giúp người dân có thêm kiến thức chăm sóc, phòng, trị bệnh và kỹ thuật làm thức ăn cho trâu, bò, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông đã giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ chăn nuôi tiên tiến, sử dụng thức ăn ủ chua, chế biến phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn gia súc cho hàng nghìn hộ gia đình. Với các giải pháp cụ thể, chỉ đạo xuyên suốt, chỉ sau bốn năm thực hiện, huyện Điện Biên Đông đã triển khai 110 mô hình phát triển sản xuất, hỗ trợ hơn 3.000 con gia súc, trồng mới gần 1.000 ha cỏ voi. Đàn gia súc của huyện luôn duy trì số lượng gần 40.000 con; số trâu, bò đã xuất bán làm hàng hóa gần 50.000 con. Trung bình mỗi năm người dân Điện Biên Đông có thêm nguồn thu hơn 200 tỷ đồng từ việc bán gia súc hàng hóa; đời sống người chăn nuôi được nâng lên rõ rệt.

Cũng là huyện điểm trong thực hiện Đề án phát triển đàn gia súc, thời gian qua, huyện biên giới Mường Nhé luôn quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào các dân tộc thiểu số bỏ dần thói quen chăn thả tự nhiên, chuyển sang hình thức chăn nuôi theo hướng bán chăn thả kết hợp nuôi nhốt tập trung để tiện chăm sóc, theo dõi, phòng trị bệnh cho vật nuôi. Cùng với chủ trương ưu tiên hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ con giống, huyện Mường Nhé đề ra chính sách cụ thể hỗ trợ các gia đình chăn nuôi đàn lớn cây giống cỏ voi, hỗ trợ máy thái cỏ làm thức ăn ủ cho trâu, bò...

Đến nay, toàn huyện đã phát triển thêm gần 500 ha cỏ voi, hơn 6.600 hộ được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển đàn gia súc. Là một trong hàng nghìn người được vay vốn ngân hàng phát triển đàn trâu, chị Hạng Thị Pua, bản Suối Voi, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé đã thực hiện thành công mô hình chăn nuôi gia súc theo hình thức nuôi nhốt tập trung, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chị Hạng Thị Pua cho biết: “Trước đây tôi chỉ nuôi vài con trâu theo kiểu thả rông cho nên trâu hay bị bệnh, chậm lớn.

Từ năm 2022, được cán bộ nông nghiệp huyện hướng dẫn kỹ thuật và được huyện hỗ trợ cây giống cỏ voi, gia đình tôi đã đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, chuyển sang nuôi nhốt bán chăn thả, kiểm soát dịch bệnh cho vật nuôi tốt hơn, do đó nguồn thu từ bán trâu của gia đình tôi luôn ổn định…”. Trao đổi thông tin về tổng đàn gia súc của huyện Mường Nhé, ông Lò Văn Tâm, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện cho biết: Mường Nhé hiện có tổng đàn trâu, bò hơn 18.000 con; so với thời điểm trước khi thực hiện Đề án (năm 2022) tổng đàn đã tăng hơn 2.000 con.

Điều đáng quý là qua thực hiện Đề án, số hộ tham gia chăn nuôi của huyện tăng gần 700 hộ so với đầu nhiệm kỳ. Các mục tiêu như xây dựng được từ 1-3 dự án “lõi” do doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi trâu, bò theo hướng nuôi nhốt tập trung gắn với chuỗi liên kết sản phẩm; phát triển thêm 400 nông hộ, gia trại chăn nuôi trâu, bò tham gia chuỗi, hợp tác xã mà huyện đề ra đã cơ bản hoàn thành; tỷ trọng chăn nuôi trâu, bò hiện chiếm hơn 40% giá trị sản xuất ngành chăn nuôi toàn ngành.

Theo kế hoạch, còn 5 tháng nữa mới kết thúc giai đoạn triển khai Đề án “Phát triển bền vững chăn nuôi gia súc ăn cỏ”, song tại thời điểm này ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên đã có cơ sở đánh giá Đề án đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đưa chăn nuôi trở thành ngành kinh tế chủ lực, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo thống kê, đến cuối tháng 4, tổng đàn gia súc toàn tỉnh đạt gần 577.000 con; sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng năm 2023 và 2024 đạt 5.800 tấn (mục tiêu giai đoạn 2021-2025 là 4.102 tấn); sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng hai năm đạt gần 4.800 tấn (mục tiêu cả giai đoạn hơn 3.300 tấn).

Ông Lê Xuân Cảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên cho biết: Qua thực hiện Đề án, có nhiều mô hình chăn nuôi được nhân rộng, như chăn nuôi trâu, bò vỗ béo gắn với bao tiêu sản phẩm giúp ổn định đầu ra và nâng cao thu nhập cho người dân.

Sản phẩm thịt gia súc của Điện Biên đã bước đầu được đưa vào tiêu thụ tại các chợ đầu mối ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Tiếp tục phát huy kết quả từ Đề án, thời gian tới, tỉnh Điện Biên tập trung ưu tiên nguồn lực phát triển chăn nuôi; đồng thời, khuyến khích mở rộng các mô hình liên kết giữa người chăn nuôi, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý để hình thành chuỗi giá trị bền vững, bảo đảm gia súc và sản phẩm gia súc của Điện Biên được truy xuất nguồn gốc và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".