Điểm tựa vươn khơi

Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, khẳng định: Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần lớn đối với ngư dân. Thời gian tới, chúng tôi rất mong có nhiều sự hỗ trợ hơn nữa thông qua các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, các đội tàu trực để tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân tiếp tục khai thác hải sản bền vững.
Cán bộ Vùng 2 Quân chủng Hải quân hướng dẫn ngư dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về các âu tàu, làng chài ở Trường Sa.
Cán bộ Vùng 2 Quân chủng Hải quân hướng dẫn ngư dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về các âu tàu, làng chài ở Trường Sa.

Chương trình lần này, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Quân chủng Hải quân đã gặp gỡ ngư dân Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Thuận để trao đổi, thông tin về các hiệp định phân định ranh giới trên biển giữa Việt Nam với các nước trong khu vực; các văn bản pháp luật về biển; khai thác hải sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật gắn với bảo vệ môi trường, chống khai thác bất hợp pháp. Đoàn công tác cũng thông tin cụ thể về vị trí các âu tàu, làng chài của Hải quân đang vận hành bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và cung cấp các tần số thông tin liên lạc để sẵn sàng giúp đỡ ngư dân khi hoạt động trên biển. Cùng với đó, quân y đơn vị còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho ngư dân.

Hơn 3 năm qua, Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” đã tuyên truyền và cụ thể hóa nhiều nghị quyết của Đảng vào trong nhân dân, nhất là ngư dân ven biển. Trong đó, tiêu biểu là Nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 cho biết: Từ khi Chương trình được khởi động, đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng toàn Vùng cả trên biển và ở đất liền làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho ngư dân. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo gắn với bảo vệ hoạt động hợp pháp và tài sản, tính mạng của ngư dân trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ của Vùng hướng dẫn, vận động ngư dân khai thác thủy sản bền vững, an toàn, đúng quy định của pháp luật, không xâm phạm vào vùng biển của các nước trong khu vực. Đồng thời, các tàu, nhà giàn thường xuyên hỗ trợ ngư dân về lương thực, nước ngọt, nhiên liệu, khắc phục sự cố phương tiện đánh bắt, khám, chữa bệnh cho ngư dân, giúp ngư dân vững tin vươn khơi, bám biển...

Anh Phan Văn Hòa, ngư dân trên tàu BTh 96886 TS chia sẻ: Tôi rất vui khi nhận được những món quà thiết yếu như thế này. Tôi sẽ thay lá cờ Tổ quốc mới này ngay, vì cờ trên tàu đã cũ rồi. Còn những chiếc áo phao sẽ đồng hành chúng tôi trong những ngày đi biển sắp tới. Được nghe các anh hướng dẫn vị trí các âu tàu, các tần số liên lạc giúp mỗi chúng tôi tự tin hơn rất nhiều. Cho dù ngoài khơi có bất kỳ tình huống nào, nhưng chúng tôi vẫn luôn tin tưởng là mình đang được bảo vệ từ rất nhiều lực lượng. Vấn đề còn lại mà anh em chúng tôi phải ghi nhớ đó là: khai thác đúng quy định, đúng vùng biển để vừa khai thác thủy sản bền vững, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hơn ba năm qua, Vùng 2 (Quân chủng Hải quân) đã thực hiện 46 buổi tuyên truyền, với 133 giờ cho hơn 300 tàu cá; phát 17.500 tờ rơi, trao 8.000 lá cờ Tổ quốc, 1.550 áo phao, 2.500 khẩu trang y tế (trị giá gần 2 tỷ đồng) tặng ngư dân. Bên cạnh đó, Vùng 2 còn tổ chức cứu năm tàu cá bị nạn trên biển; sửa chữa, khắc phục hỏng hóc cho 73 tàu, cung cấp 15 tấn lương thực, thực phẩm cùng hơn 1.000m3 nước ngọt; khám, sơ cấp cứu, điều trị, cấp thuốc cho 332 ngư dân bị nạn trên biển.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 219-KL/TW ngày 26/11/2025 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thư của Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, tiền thân là Nhà xuất bản Sự thật, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng tới toàn thể các thế hệ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản qua các thời kỳ. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 221-KL/TW, ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 213-KL/TW, ngày 21/11/2025 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Tàu 51-11-66. (Ảnh CÔNG THÀNH)

Hiệu quả từ mô hình “chi bộ bốn tốt”

Những năm gần đây, công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được triển khai đồng bộ, sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo từ cơ sở. Trong đó, mô hình “chi bộ bốn tốt" đang chứng minh tính hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về chất, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp và làm việc.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều 26/11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Carlos Felipe Jaramillo, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi trao Bằng khen tặng các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Hơn 1,5 triệu tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổng kết 5 năm tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (2021-2025).

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa, lũ. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ cùng đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác khắc phục hậu quả thiên tai; hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 24/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.