Điểm tựa vững chắc hỗ trợ quỹ tín dụng nhân dân phát triển

Câu chuyện phục hồi và bứt phá của Co-opBank chi nhánh Hưng Yên không chỉ là quá trình tái cấu trúc hoạt động mà còn là biểu hiện sinh động của việc đổi mới tư duy, chủ động thích ứng chính sách, góp phần nâng tầm vai trò của ngân hàng trong tiến trình phát triển bền vững khu vực kinh tế hợp tác.

Giao dịch khách hàng tại Quỹ tín dụng nhân dân Tân Phúc (tỉnh Hưng Yên)
Giao dịch khách hàng tại Quỹ tín dụng nhân dân Tân Phúc (tỉnh Hưng Yên)

Cách đây hai năm, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) chi nhánh Hưng Yên từng bị xếp vào nhóm đơn vị yếu kém nhất hệ thống, gặp nhiều khó khăn cả về nhân sự lẫn mờ nhạt trong vai trò đầu mối hỗ trợ hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn. Nhưng vượt qua thời kỳ trì trệ đó, chi nhánh đang trở thành một điểm sáng.

Nâng cao tính liên kết hệ thống

Chỉ trong chưa đầy hai năm, Co-opBank chi nhánh Hưng Yên đã chuyển mình từ một chi nhánh yếu kém trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu toàn hệ thống. Kết quả này có được không phải ngẫu nhiên, mà bắt đầu từ một cuộc tái cơ cấu toàn diện.

Ngay từ ban đầu, Ban lãnh đạo Co-opBank xác định: yếu tố then chốt là con người. Những cán bộ dày dạn kinh nghiệm từ Trụ sở chính và các chi nhánh mạnh được điều động về Hưng Yên không chỉ để xử lý tồn đọng mà quan trọng hơn là truyền cảm hứng lao động, tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và phục vụ vì hệ thống. Việc tái cấu trúc bộ máy đi cùng với đào tạo quy trình, khôi phục vận hành và tạo dựng lại văn hóa tổ chức gắn với mục tiêu trung dài hạn.

Song, một điều cũng không kém phần quan trọng là Ban lãnh đạo Trụ sở chính đã nhìn nhận được “điểm nghẽn” lớn nhất của chi nhánh Hưng Yên khi đó lại không nằm trong nội bộ chi nhánh, mà ở khoảng cách với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Khi các quỹ dần tự chủ về vốn, vai trò điều hòa vốn truyền thống của chi nhánh bị lu mờ. Trong khi đó, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại chưa thực sự lan tỏa tới hệ thống, khiến nhiều quỹ gần như “đứt kết nối” với Co-opBank.

giam-doc-nhhtx-hung-yen-mr-nam.jpg
Giám đốc Co-opBank chi nhánh Hưng Yên Lưu Hoàng Nam chia sẻ tình hình hoạt động của Chi nhánh và hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Trước thực tế này, Co-opBank chi nhánh Hưng Yên đã chọn một hướng tiếp cận “mềm” nhưng kiên trì, đó là phục hồi niềm tin và xây dựng mối liên kết chặt chẽ trong hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. Trên cơ sở hiểu rõ đặc trưng “văn hóa làng xã”, chi nhánh chủ động giao lưu, tổ chức các hội nghị, hội thảo theo cụm (mỗi cụm có khoảng 7 đến 8 quỹ tín dụng nhân dân), tăng cường đối thoại, lắng nghe và đồng hành cùng các hoạt động đoàn thể, hội thi, hội thao của các quỹ tín dụng nhân dân.

Theo chia sẻ của Giám đốc Co-opBank chi nhánh Hưng Yên Lưu Hoàng Nam, khi bản thân lãnh đạo, cán bộ của chi nhánh đi đến từng quỹ nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn và chân thành hơn, thì lúc đó các quỹ cũng “mở lòng” hơn. “Người dân ở đây sống theo văn hóa làng xã, ưa sự gần gũi hơn là hình thức mệnh lệnh. Nên khi các quỹ thấy Ngân hàng Hợp tác xã đến không phải để ra lệnh, mà để hỗ trợ, họ tự nhiên cởi mở trở lại”, ông Lưu Hoàng Nam bày tỏ.

can-bo-coopbank-huong-dan-qtdnd.jpg
Các cán bộ của Co-opBank chi nhánh Hưng Yên hướng dẫn cán bộ của Quỹ tín dụng nhân dân Tân Phúc ứng dụng các dịch vụ số của ngân hàng.

Số liệu mới nhất từ chi nhánh cho thấy, tại thời điểm 30/6, nguồn vốn của chi nhánh đã tăng lên 3.941 tỷ đồng (tăng 490 tỷ đồng so cuối năm 2024); huy động vốn đạt 3.719 tỷ đồng (tăng 593 tỷ đồng), đạt 112,8% kế hoạch; trong đó tiền gửi điều hoà Quỹ tín dụng nhân dân tăng mạnh lên 3.484 tỷ đồng (tăng 549 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch).

Dư nợ cho vay tăng lên 1.136 tỷ đồng (tăng 143,6 tỷ đồng so cuối năm 2024), trong đó dư nợ ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn (99,4%). Nợ xấu giảm từ 0,5% (cuối năm 2024) xuống còn 0,32%.

Đột phá từ dịch vụ tài chính đặc thù

Điểm nhấn trong quá trình tái cấu trúc là sự tái định vị vai trò của chi nhánh không chỉ đơn thuần là “bên cấp vốn”, mà là đối tác chiến lược đồng hành cùng các quỹ tín dụng nhân dân trong hành trình chuyển đổi số, nâng cấp dịch vụ và phát triển khách hàng.

Theo đó, Co-opBank chi nhánh Hưng Yên đã triển khai hàng loạt sản phẩm tài chính đặc thù cho hệ thống: từ hợp vốn cho vay thành viên, sản phẩm thấu chi, thanh toán điện tử EBIZ, CF-eBank, PCF, chi trả lương, mở tài khoản cá nhân đến cả giải pháp cho vay không tài sản bảo đảm dành cho giáo viên vùng nông thôn.

Những dịch vụ này không chỉ giúp các quỹ tín dụng nhân dân cạnh tranh tốt hơn với ngân hàng thương mại mà còn giữ chân và thu hút thêm thành viên, mở rộng dịch vụ cộng đồng.

giao-dich-nhhtx-hung-yen.jpg
Giao dịch khách hàng tại Co-opBank chi nhánh Hưng Yên.

Thống kê đến 30/6 cho thấy sự chuyển biến rõ rệt: 55/63 quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đã tham gia ngân hàng điện tử; 23 quỹ tín dụng nhân dân sử dụng EBIZ; 7 quỹ triển khai phần mềm PCF; 4 quỹ tín dụng nhân dân chi trả lương qua tài khoản; 36 quỹ tín dụng nhân dân được cấp hạn mức tín dụng với tổng trị giá gần 49 tỷ đồng; hơn 4.760 tài khoản thanh toán từ khách hàng quỹ tín dụng nhân dân được mở; 4.050 tài khoản từ hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đã kích hoạt Co-opBank Mobile Banking.

Các quỹ tín dụng nhân dân tiên phong như Yên Phú, Tân Phúc đã trở thành hình mẫu ứng dụng ngân hàng số hiệu quả, không chỉ tăng năng suất mà còn cải thiện sự minh bạch, hiện đại hóa hình ảnh và nâng cao hiệu quả quản trị.

Có thể nói nhờ vậy mà đến nay, Co-opBank chi nhánh Hưng Yên không chỉ khôi phục lại niềm tin với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn mà còn từng bước tạo ra giá trị thực tế, thể hiện rõ vai trò ngân hàng “xương sống” của hệ thống trong hành trình đổi mới, thích ứng và phát triển bền vững.

chu-tich-hdqt-qtdnd-tan-phuc-nguyen-thi-hoi.jpg
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Tân Phúc Nguyễn Thị Hợi chia sẻ về tình hình hoạt động của Quỹ sau thời gian sáp nhập địa giới hành chính.

Mặc dù vậy, một số khó khăn vẫn tồn tại ảnh hướng không nhỏ đến hoạt động của ngân hàng cũng như các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn. Theo chia sẻ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Tân Phúc Nguyễn Thị Hợi, việc sáp nhập địa giới hành chính đang khiến đăng ký giao dịch bảo đảm bị đình trệ, không thể hoàn thiện hồ sơ thế chấp cho khoản vay khiến các Quỹ nói chung cũng như Co-opBank khó mở rộng tín dụng.

Bên cạnh đó, do địa bàn hoạt động của Quỹ đặc thù là trên địa bàn nông thôn, nhiều hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên việc cho vay có tài sản bảo đảm thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm chiếm tỷ lệ rất thấp. Thủ tục nội bộ phức tạp khi triển khai sản phẩm mới cần Đại hội thành viên thông qua, đòi hỏi sự đồng thuận của nhiều cấp dẫn đến chậm tiến độ… là những khó khăn mà các quỹ tín dụng nhân dân đang từng bước phải khắc phục.

Mặt khác việc các quỹ chủ yếu là cho vay tín chấp, hoặc thế chấp quyền sử dụng đất có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã và đã giữ tài sản nhưng không đăng ký giao dịch bảo đảm, nên Co-opBank cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tăng trưởng cho vay điều hòa cũng như cho vay hợp vốn đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Trước thực trạng này, Chi nhánh Hưng Yên đã chủ động kiến nghị Co-opBank điều chỉnh quy trình, đồng thời vận động chính quyền địa phương phối hợp tháo gỡ vướng mắc do sáp nhập địa giới hành chính. Sự chủ động này không chỉ giải quyết bài toán trước mắt, mà còn tạo nền tảng cho những đột phá tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

Từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế chính thức không phải nộp và không phải kê khai lệ phí môn bài. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Từ năm 2026, người nộp thuế không phải kê khai, nộp phí môn bài

Kể từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế chính thức không phải nộp và không phải kê khai lệ phí môn bài. Nội dung này được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước theo quy định của Quốc hội và Chính phủ, nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Khách hàng giao dịch tại VietinBank.

Xây dựng nền tảng vốn cho chu kỳ tăng trưởng mới

Yêu cầu an toàn vốn ngày càng khắt khe và cuộc đua thị phần bước vào giai đoạn quyết liệt. Theo các báo cáo phân tích thị trường, ngay từ những ngày đầu năm, nhiều ngân hàng đã đồng loạt khởi động kế hoạch tăng vốn, coi đây là bước chạy đà cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 22/1: Khối ngoại bán ròng mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 3 điểm

Phiên giao dịch ngày 22/1, sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bất chấp dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản, cổ phiếu vừa và nhỏ, áp lực bán dâng cao tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn khiến chỉ số VN-Index giảm nhẹ. Chốt phiên, VN-Index giảm 2,71 điểm (-0,14%), xuống mức 1.882,73 điểm.

Phó Cục trưởng Vũ Chí Hùng phát biểu chỉ đạo.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ đầu tư xây dựng tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20/1, Đoàn công tác của Cục Thuế do Phó Cục trưởng Vũ Chí Hùng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thuế Thành phố Hồ Chí Minh nhằm kiểm tra, rà soát tình hình triển khai, đồng thời trao đổi, thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 21/1: Cổ phiếu lớn bị bán mạnh, VN-Index giảm sâu dưới mốc 1.900 điểm

Phiên giao dịch ngày 21/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực bán trên diện rộng, các nhóm ngành cổ phiếu như bất động sản, ngân hàng, chứng khoán,... chìm trong sắc đỏ cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn. Dù dòng tiền bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 8,34 điểm (-0,44%), xuống mức 1.885,44 điểm.

Một số ngân hàng đã triển khai số hóa thẻ NAPAS cho phép chạm thanh toán vé xe buýt.

Giao dịch thanh toán trực tuyến năm 2025 tăng trưởng hơn 25%

Năm 2025 khép lại với một dấu mốc đáng chú ý của thị trường thanh toán Việt Nam, theo đó, giao dịch thanh toán trực tuyến tăng hơn 25% về số lượng so với năm 2024. Con số này không chỉ phản ánh sự thay đổi hành vi tiêu dùng, mà còn cho thấy hạ tầng thanh toán số ngày càng được xây dựng vững chắc, tạo nền tảng cho nền kinh tế số.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh phát biểu tại cuộc họp.

Hoàn thiện quy định về hàng tồn kho khi hộ kinh doanh chuyển sang kê khai

Chiều 20/1, Cục Thuế tổ chức cuộc họp trực tuyến cơ quan thuế cả nước lấy ý kiến các đơn vị thuộc Cục Thuế và Thuế các tỉnh, thành phố về nội dung hàng tồn kho tại dự thảo Nghị định quy định chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh chủ trì.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh và ông Carlos Protto - Vụ trưởng Quan hệ Thuế quốc tế, Bộ Tài chính Argentina ký biên bản.

Thúc đẩy đàm phán hiệp định thuế mở ra chương mới trong hợp tác kinh tế Việt Nam-Argentina

Từ 12-16/1/2026, vòng 1 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Argentina đã được tiến hành tại Thủ đô Buenos Aires, Argentina. Đoàn đàm phán của Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh đã ký biên bản với Đoàn của Argentina do ông Carlos Protto-Vụ trưởng Quan hệ Thuế quốc tế, Bộ Tài chính Argentina.

(Ảnh minh họa)

Chứng khoán ngày 19/1: Lực mua mạnh tại nhóm cổ phiếu năng lượng giúp VN-Index bật tăng hơn 17 điểm

Phiên giao dịch ngày 19/1, sắc xanh chiếm ưu trên thế thị trường chứng khoán. Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản, năng lượng, ngân hàng, trong đó các mã: GAS, PLX, CTG, HPG và KCB dẫn đầu thanh khoản thị trường. Chốt phiên, VN-Index tăng 17,46 điểm, lên mức 1.896,59 điểm.

Ảnh minh họa.

Thị trường chứng khoán tuần mới: Đà tăng có thể vẫn lan tỏa, nhưng cẩn trọng với việc hiện thực hóa lợi nhuận

Thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục lập kỷ lục mới khi VN-Index nối dài chuỗi tăng sang tuần thứ 5 liên tiếp. Dòng tiền lan tỏa tốt và có thể sẽ lấn sang các nhóm chưa tăng trong năm 2025 hoặc nhóm tầm trung. Tuy nhiên, sau mấy tuần tăng rất tốt, nhiều cổ phiếu có thể gặp áp lực bán ra do hiện thực hóa lợi nhuận.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/1: VN-Index tăng gần 15 điểm dù khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh

Phiên giao dịch ngày 16/1, thị trường chứng khoán diễn biến tích cực. Sự trở lại của các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và công nghệ, đã giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm. Dù gặp áp lực bán cuối phiên, VN-Index vẫn chốt phiên trong sắc xanh với mức tăng 14,33 điểm, lên ngưỡng 1.879,13 điểm.

Toàn cảnh hội nghị.

Agribank kiên định sứ mệnh trụ cột “tam nông”

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng dự và phát biểu chỉ đạo.

Ngành Thuế tăng cường tuyên truyền chính sách thuế mới giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm chắc quy định và tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Đẩy mạnh truyền thông chính sách thuế trong năm 2026

Truyền thông chính sách thuế để đáp ứng nhu cầu hiểu biết, tạo điều kiện tuân thủ pháp luật cho các đối tượng thi hành là một nội dung quan trọng trong Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 của Bộ Tài chính với trọng tâm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực thi pháp luật tài chính.