Bảo đảm an toàn hoạt động hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Thời gian qua, bám sát các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với kinh tế tập thể, hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) tiếp tục được củng cố, chấn chỉnh, bảo đảm phát triển an toàn, ổn định và hiệu quả.
Giao dịch khách hàng tại Quỹ Tín dụng nhân dân Tân Phong, Thái Bình.
Giao dịch khách hàng tại Quỹ Tín dụng nhân dân Tân Phong, Thái Bình.

Thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy, đến ngày 31/12/2023, toàn hệ thống có 1.178 QTDND, hoạt động tại 57 địa phương. Tổng tài sản của hệ thống QTDND đạt gần 184 nghìn tỷ đồng, tăng 11,9%; tiền gửi khách hàng hơn 163 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7%; tổng dư nợ cho vay hơn 133 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4%; vốn chủ sở hữu 12.755,6 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cuối năm 2022; tỷ lệ nợ xấu là 0,69%...

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cho biết, năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế cũng như hệ thống ngân hàng, hoạt động QTDND vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước củng cố, phát triển ổn định, không có quỹ nào rơi vào tình trạng bị kiểm soát như những năm trước. Nhiều quỹ được chấn chỉnh, từng bước phát triển, cơ bản thực hiện tốt các quy định Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Hợp tác xã và các quy định của ngành ngân hàng.

Hải Dương hiện đứng thứ ba cả nước về hệ thống QTDND với 71 quỹ, 40 phòng giao dịch hoạt động tại 135/235 xã, phường. Số liệu thống kê từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hải Dương cho thấy, tính đến cuối tháng 2/2024, tổng nguồn vốn hoạt động toàn hệ thống QTDND của tỉnh đạt 16.325 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cuối năm 2023; nguồn vốn huy động đạt 14.918 tỷ đồng, tăng 3,2%; dư nợ 10.747 tỷ đồng, giảm 2,9% so với thời điểm ngày 31/12/2023.

Bình quân một QTDND có nguồn vốn hoạt động 230 tỷ đồng, vốn huy động 210 tỷ đồng, dư nợ 151 tỷ đồng. Theo Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Hải Vân, hoạt động của hệ thống QTDND trên địa bàn từng bước lớn mạnh, khẳng định vai trò của mô hình kinh tế hợp tác xã kiểu mới trong lĩnh vực tiền tệ.

Cùng với hệ thống ngân hàng, hệ thống QTDND có những đóng góp nhất định, quan trọng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Bà Nguyễn Thị Hải Vân

Còn tại Nghệ An, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Thu Thu cho hay: 59 QTDND trên địa bàn tỉnh vẫn hoạt động tương đối ổn định, bền vững và đạt hiệu quả; tiếp tục khẳng định vai trò vị trí của loại hình tổ chức tín dụng “gần dân, sát dân”, là kênh dẫn vốn hiệu quả, kịp thời cho các thành viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Tất cả QTDND đều có cân đối thu chi dương.

Bên cạnh việc góp phần hỗ trợ người dân, địa phương phát triển kinh tế, hoạt động của mô hình QTDND tại Nghệ An còn góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương. Tính đến ngày 31/12/2023, tổng số tiền các quỹ đã nộp ngân sách là 17,461 tỷ đồng. Ngoài ra, các Quỹ đã tích cực chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội trên địa bàn với tổng số tiền đóng góp trong năm 2023 đạt hơn 2,1 tỷ đồng.

Công tác xử lý các QTDND yếu kém cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Hầu hết các quỹ đã và đang triển khai một cách tích cực đề án tái cơ cấu. Tuy vậy, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú thẳng thắn nhìn nhận: Công tác quản lý hệ thống QTDND vẫn còn một số bất cập, hạn chế. Công tác xử lý pháp nhân của các QTDND đều phức tạp, chưa có tiền lệ cho nên quá trình xử lý cần nhiều thời gian hơn dự kiến, đồng thời nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của QTDND tại một số địa phương vẫn còn chậm được xử lý,…

Theo đánh giá của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Quốc Cường: Qua 5 năm triển khai thực hiện công tác kiểm tra QTDND, về cơ bản, các QTDND chấp hành tốt các quy định về nhận tiền gửi tiết kiệm, quản lý, tuân thủ về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động và hoạt động cho vay. Tuy nhiên, những bất cập, khó khăn trong hoạt động của hệ thống QTDND đến từ các nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan.

Về chủ quan: Công tác kiểm soát của các QTDND chưa chặt chẽ; trình độ cán bộ hạn chế, ý thức tuân thủ của cán bộ trong thực hiện quy trình nghiệp vụ chưa cao, còn sai sót trong quá trình tác nghiệp. Về khách quan: Cơ chế, chính sách còn thiếu, chưa phù hợp trong hoạt động của các QTDND; khó khăn trong quá trình kiểm tra QTDND,...

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, củng cố các QTDND, nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn hoạt động, nhiều ý kiến đề xuất cần có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh riêng hoạt động QTDND vì tiềm lực tài chính, khả năng quản trị điều hành cũng như năng lực, trình độ của cán bộ QTDND không thể tương xứng được so với các ngân hàng thương mại; tiếp tục yêu cầu các QTDND nâng cao chất lượng tài sản, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn, kiểm soát tốt chi phí quản lý.

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam Vũ Văn Long đề xuất Ngân hàng Hợp tác xã tiếp tục triển khai chiến lược chuyển đổi số và công nghệ thông tin đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 lấy QTDND làm trọng tâm, để từ đó thiết kế-cung ứng sản phẩm, dịch vụ và các mặt hoạt động của QTDND dựa trên nền tảng số. Tiếp tục tập trung dành mọi nguồn lực để xây dựng tổng thể các chính sách hỗ trợ tốt nhất cho QTDND trong việc triển khai các dịch vụ ngân hàng số. Đồng thời, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin để bảo đảm an ninh, an toàn và khả năng dự phòng của toàn bộ hệ thống.

Về phía các QTDND, ông Long khuyến nghị các QTDND cần chuẩn bị nguồn lực tham gia các khóa đào tạo của Ngân hàng Hợp tác xã và Hiệp hội QTDND để thay đổi nhận thức và nâng cao năng lực của bộ máy nhân sự trong quá trình chuyển đổi số. Các QTDND cũng cần đề xuất các nhu cầu trong quá trình chuyển đổi số, để Ngân hàng Hợp tác xã có thể hỗ trợ một cách tốt nhất về công nghệ, nguồn lực, sản phẩm…

Thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy, đến ngày 31/12/2023, toàn hệ thống có 1.178 QTDND, hoạt động tại 57 địa phương. Tổng tài sản của hệ thống QTDND đạt gần 184 nghìn tỷ đồng, tăng 11,9%; tiền gửi khách hàng hơn 163 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7%; tổng dư nợ cho vay hơn 133 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4%; vốn chủ sở hữu 12.755,6 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cuối năm 2022; tỷ lệ nợ xấu là 0,69%...

Đồng quan điểm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Thu Thu cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất Chính phủ sớm tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã để ngân hàng có nguồn lực kịp thời hỗ trợ hệ thống QTDND trong công tác chuyển đổi số.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. (Ảnh: KHÔI MINH)

Chuẩn hóa sổ sách, chủ động phòng ngừa rủi ro thuế

Ngày 19/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính Hà Nội) tổ chức Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. Hội nghị cập nhật chính sách thuế, trao đổi giải pháp chuẩn hóa hồ sơ, chứng từ, nâng cao năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro.

Tổng quy mô của chương trình tín dụng ưu đãi dành cho SME, cá nhân và hộ kinh doanh của SHB từ đầu năm đến nay lên đến 47.000 tỷ đồng. (Ảnh: HỒNG NHUNG)

SHB giảm lãi suất cho vay, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Nhằm thúc đẩy dòng vốn tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, ngay từ đầu năm 2026, Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB) đã chủ động lập kế hoạch kinh doanh, trong đó dành 45.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), cá nhân và hộ kinh doanh với lãi suất giảm tới 2%/năm.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Nguồn: Cục Thuế)

Tăng cường quản lý rủi ro hóa đơn, chủ động nhận diện và cảnh báo từ sớm

Ngày 18/8, Cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến cơ quan thuế toàn quốc trao đổi tình hình triển khai công tác đánh giá quản lý rủi ro hóa đơn. Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế; Thuế các tỉnh, thành phố; Tập đoàn MISA và các đơn vị liên quan.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 17/8: Thanh khoản sụt giảm mạnh, VN-Index tiếp tục mất điểm

Phiên giao dịch ngày 17/8, áp lực bán nhanh chóng gia tăng và lan rộng ngay từ đầu phiên, đặc biệt tại nhóm bất động sản và tài chính, khiến sắc đỏ áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù dòng tiền bắt đáy nhập cuộc cuối phiên giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, VN-Index vẫn mất 1,62 điểm, xuống mức 1.727,46 điểm.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: KHÔI MINH)

Hà Nội tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện quy định mới về hải quan

Ngày 15/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (Sở Tài chính Hà Nội) tổ chức Hội nghị đối thoại “Những điểm mới và giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 169/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan”, với sự tham dự của 150 đại biểu.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng gần 20 điểm, khối ngoại mua ròng trở lại

Phiên giao dịch ngày 12/8, sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đà tăng chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm bất động sản cùng nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 334 tỷ đồng, tập trung vào VIC, VIX, SSI và GEX. Chốt phiên, VN-Index tăng 19,77 điểm, lên mức 1.793,18 điểm.

Sản xuất ống nhựa tại Công ty cổ phần nhựa Hoa Sen, Tập đoàn Hoa Sen. (Ảnh: ĐỨC HUY)

Hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh

Việc giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay sẽ giúp người dân và doanh nghiệp giữ lại nguồn lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, gia tăng thu nhập khả dụng, nâng cao chất lượng cuộc sống, đẩy mạnh tiêu dùng và tích lũy, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.