Địa mạo Đan Hà: Cảnh quan độc nhất vô nhị trên thế giới
Đan Hà (Danxia) là tên gọi của loại hình địa mạo riêng có ở một số địa phương của Trung Quốc, được UNESCO vinh danh là di sản thiên nhiên thế giới năm 2010. Nằm ở tỉnh Cam Túc, miền tây bắc Trung Quốc, công viên địa chất Trương Dịch với địa mạo Đan Hà nổi bật và độc đáo, được UNESCO công nhận là công viên địa chất thế giới năm 2020.
Địa mạo Đan Hà ở thành phố Trương Dịch, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc nằm trong khu vực đồi núi, với hình dáng độc đáo, màu sắc sặc sỡ và vẻ đẹp hùng vĩ.
Đan Hà là loại địa mạo đặc thù hình thành do quá trình phong hóa lâu dài và bào mòn của nước đối với đá sa thạch đỏ, tạo ra những ngọn núi thẳng đứng với hình thù kỳ quái.
Địa mạo Đan Hà ở Khu thắng cảnh Đan Hà bảy sắc ở thành phố Trương Dịch. (Video: HỮU HƯNG)
Địa mạo Đan Hà ở Trương Dịch, được hình thành trước kỷ Jura đến kỷ Đệ tam, cách đây khoảng 200 triệu năm về trước. Trong đó, khu thắng cảnh Đan Hà bảy sắc nằm ở 2 huyện Lâm Trạch và Túc Nam, có diện tích 50km2, là loại địa mạo Đan Hà điển hình nhất hình thành ở khu vực khô hạn miền bắc Trung Quốc, cũng là khu vực duy nhất có sự kết hợp giữa địa mạo Đan Hà và cảnh quan đồi núi nhiều màu sắc.
Nơi đây được bình chọn là một trong "7 khu vực địa mạo Đan Hà đẹp nhất Trung Quốc", một trong "6 khu vực địa mạo kỳ lạ đẹp nhất Trung Quốc", một trong "10 kỳ quan địa lý của thế giới", một trong "22 điểm đến đáng nhớ nhất trên thế giới"...
Dưới đây là một vài hình ảnh phóng viên Báo Nhân Dân ghi lại tại Khu thắng cảnh Đan Hà bảy sắc ở thành phố Trương Dịch:
"Ngọa hổ" (con hổ đang nằm) là điểm tham quan được nhiều người yêu thích. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Những đoàn xe nối đuôi nhau đến tham quan khu địa mạo Đan Hà. (Ảnh: HỮU HƯNG)
(Ảnh: HỮU HƯNG)
(Ảnh: HỮU HƯNG)
(Ảnh: HỮU HƯNG)
Núi đồi rực rỡ sắc màu. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Con đường dẫn lên điểm ngắm nhìn mặt trời mọc. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Núi non trùng điệp với sắc màu rực rỡ. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Một trong những điểm tham quan được yêu thích nhất. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Nhìn từ trên cao, địa mạo Đan Hà giống như một bức tranh tuyệt đẹp. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Du khách check-in bên khung cảnh núi đồi rực rỡ sắc màu. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Những dãy núi thẳng đứng tạo cảm giác mạnh.
Thiên nhiên tạo ra những điều kỳ diệu cả về hình dáng lẫn màu sắc.
Rất đông du khách đến tham quan địa mạo Đan Hà. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Ngày 28/1, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nước này đã thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa nòng cỡ lớn (MRLS) được nâng cấp để đánh giá hiệu quả chiến đấu và độ chính xác của loại vũ khí này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát hoạt động thử nghiệm này.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 27/1, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết quân đội nước này duy trì tư thế sẵn sàng, đồng thời liên lạc chặt chẽ với phía Mỹ và Nhật Bản về vụ phóng của Triều Tiên, tăng cường giám sát nhằm ngăn chặn các vụ phóng tiếp theo.
Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.
Trận tuyết rơi dày tại Hokkaido, miền bắc Nhật Bản, ngày 25/1 đã làm gián đoạn hàng không, đường bộ và đường sắt, khiến sân bay New Chitose gần như bị cô lập với khoảng 7.000 hành khách bị mắc kẹt.
Các cơ quan chức năng của Trung Quốc sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát tại chỗ ngay ở cửa khẩu và tiến hành cách ly tại các cơ sở y tế đối với các bệnh nhân hoặc các ca nghi nhiễm bệnh virus Nipah, sau khi dịch bệnh này bùng phát tại nước láng giềng Ấn Độ.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) vừa đưa ra hàng loạt cảnh báo về tình trạng tuyết rơi dày đặc nghiêm trọng vào ngày 25/1 tại các tỉnh Ishikawa và Tottori.
Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc và thành công rất tốt đẹp. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN đã chia sẻ quan điểm về những thành công nổi bật của Đại hội lần này trên 6 phương diện.
Tập thể lãnh đạo khóa mới do Đại hội XIV bầu ra, thể hiện sự kế thừa, tính đổi mới và kiên định, là một đội ngũ có niềm tin vững chắc và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm cải cách, tạo thêm động lực mạnh mẽ hơn trong việc lãnh đạo Đảng và nhân dân Việt Nam hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm.
Sau 40 năm Đổi mới và cải cách mở cửa, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã giành được những thành tựu to lớn trong các lĩnh vực kinh tế, an sinh xã hội, giáo dục và y tế, điều này cho thấy tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, cũng như sức sống mạnh mẽ của chủ nghĩa Mác.
Tầm nhìn của Việt Nam về phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào giữa thế kỷ này, không chỉ phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước mà còn phù hợp với xu hướng phát triển toàn cầu.
Hôm nay kỷ niệm tròn 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2026). Là những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho tình hữu nghị và hợp tác song phương, các nhân sĩ Trung Quốc, thông qua phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại địa bàn, gửi những thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV.
Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc và Việt Nam lần đầu tiên vượt mốc 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng gần 43 tỷ USD) vào năm 2025.
Ngày 16/1, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tham dự Tiệc chiêu đãi kỷ niệm 76 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2026) do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức.
Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 16/1 đã đưa ra phán quyết đầu tiên về các cáo buộc xuất phát từ việc ông Yoon áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tháng 12/2024.
Nhân dịp Ngài Lord Fatafehi Fakafanua được bầu làm Thủ tướng và Ngài Lord Vaea được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tonga, ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng.
Kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm đạt 45.470 tỷ nhân dân tệ, tăng 3,8% so năm trước, giúp Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí số một về thương mại hàng hóa trên thế giới trong năm 2025.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese quyết định triệu tập Quốc hội họp sớm để giải quyết các vấn đề liên quan đến luật về phát ngôn kích động thù hận và luật kiểm soát súng đạn sau vụ tấn công khủng bố ở Bondi.
Ngày 13/1, người phát ngôn chính quyền Taliban tại Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid cho biết, Afghanistan không chấp nhận sự hiện diện của bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào trên lãnh thổ, trong đó có căn cứ không quân Bagram.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 13/1, nhóm công tố viên đặc biệt Hàn Quốc đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vì vai trò đứng đầu trong vụ ban bố thiết quân luật bất thành hồi tháng 12/2024.
Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, ngày 9/1, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc kiêm nhiệm Liên bang Micronesia Phạm Thanh Bình đã trình Quốc thư lên Tổng thống Liên bang Micronesia Wesley W. Simina.
Theo RIA Novosti, ngày 12/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng cuộc chiến chống tham nhũng ở nước này vẫn “nghiêm trọng và phức tạp”, đồng thời nhấn mạnh cần kiên quyết xóa bỏ hành vi hối lộ và không để các quan chức tham nhũng có chỗ lẩn trốn.
Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, kết nối đường sắt để phục vụ vận tải hàng hóa xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc còn dư địa rất lớn, đây là tiền đề để thúc đẩy trao đổi thương mại hàng hóa giữa Trung Quốc với Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có chuyến thăm hai ngày tới tỉnh Nara của Nhật Bản vào đầu tuần tới để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae về tăng cường quan hệ song phương. Chuyến thăm này đang thu hút nhiều sự chú ý, nhất là trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động.
Tờ Thời báo Hoàn Cầu, một ấn phẩm của Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, mới đây đăng tải bài tổng hợp, phân tích sâu, nêu bật kết quả tăng trưởng kinh tế rất tích cực của Việt Nam trong tổng thể bức tranh kinh tế Đông Nam Á và toàn cầu trong năm 2025.