Để mỗi nông dân là một thương nhân

Với nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích, đến nay phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở Bắc Kạn đã có nhiều tiến bộ. Từ sản xuất nhỏ, lẻ, nhiều nông hộ đã tiến lên kinh tế tập thể, xây dựng được các mô hình sản xuất hàng hóa, mang lại hiệu quả cao.
Sản xuất trà bí xanh thơm tại Hợp tác xã Yến Dương (Ba Bể). (Ảnh: LƯU HUỆ)
Sản xuất trà bí xanh thơm tại Hợp tác xã Yến Dương (Ba Bể). (Ảnh: LƯU HUỆ)

Bắc Kạn hiện có hơn 62.000 hộ sản xuất nông nghiệp với hơn 50.000 hội viên nông dân. Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững luôn là phong trào trọng tâm của Hội Nông dân.

Từ năm 2018 tới nay, Bắc Kạn đã có hơn 53.000 lượt hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Kết quả bình xét có hơn 23.800 lượt hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình trong sản xuất kinh doanh, góp phần đáng kể vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Nhiều nông dân không chỉ ổn định sản xuất mà còn trở thành thương nhân.

Từ năm 2018 đến nay, có 104/108 cơ sở Hội xây dựng được mô hình kinh tế tập thể; đồng thời trực tiếp hướng dẫn thành lập 52 hợp tác xã, 625 tổ hợp tác. Các hợp tác xã, tổ hợp tác đã bước đầu tổ chức các hoạt động sản xuất, chế biến và có sản phẩm bán ra thị trường.

Các mô hình kinh tế tập thể đã gắn kết nông dân với nông dân, nông dân với doanh nghiệp để cùng nhau phát triển sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa, tạo ra vùng sản xuất tập trung, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, nông dân.

Kết quả phát triển của nông dân ở Bắc Kạn được thể hiện rõ nét ở việc phần lớn nông dân là chủ thể trong phát triển kinh tế tập thể.

Bắc Kạn có 674 tổ hợp tác, 368 hợp tác xã, 2 Liên hiệp hợp tác xã. Tổng số thành viên tổ hợp tác là 7.670 thành viên; thành viên hợp tác xã là 3.713 thì phần đa là nông dân làm chủ.

Nông dân và kinh tế tập thể của nông dân Bắc Kạn đã làm ra 218 sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên.

Đặc biệt, có 1 sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia, 2 sản phẩm xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Nhật Bản thì đều từ sự nỗ lực cao độ của nông dân và hỗ trợ của tỉnh.

Để củng cố, phát huy phong trào mỗi nông dân là một thương nhân, Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”.

Thành viên Hợp tác xã Thiên An (Bạch Thông) livestream bán hàng thổ cẩm. (Ảnh: LƯU HUỆ)

Thành viên Hợp tác xã Thiên An (Bạch Thông) livestream bán hàng thổ cẩm. (Ảnh: LƯU HUỆ)

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 4 hợp tác xã, 44 tổ hợp tác trong nông nghiệp; thu hút thêm ít nhất 740 hộ hội viên nông dân tham gia các tổ chức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; có ít nhất 6 hợp tác xã nông nghiệp do Hội Nông dân hỗ trợ thành lập tham gia liên kết sản xuất, kinh doanh với các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác; 4 hợp tác xã nông nghiệp do Hội hỗ trợ thành lập được hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn tín dụng…

Đến năm 2030, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 14 hợp tác xã, 154 tổ hợp tác trong nông nghiệp; củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho 14 hợp tác xã nông nghiệp do các cấp Hội Nông dân vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập; thu hút thêm ít nhất 2.590 hộ hội viên nông dân tham gia các tổ chức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; có ít nhất 16 hợp tác xã nông nghiệp do Hội Nông dân hỗ trợ thành lập tham gia liên kết sản xuất, kinh doanh với doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác; 10 hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn tín dụng.

Có thể bạn quan tâm

Cùng Bia Saigon kết triệu con tim: Nơi niềm tự hào Việt Nam bùng cháy trong từng khoảnh khắc.

Cùng Bia Saigon kết triệu con tim: Nơi niềm tự hào Việt Nam bùng cháy trong từng khoảnh khắc

Trong tâm điểm cảm xúc mạnh mẽ của đêm “Concert quốc gia” Tổ quốc trong tim 2026, Bia Saigon hiện diện không chỉ như một đơn vị đồng hành chiến lược, mà còn đóng vai trò như một sợi dây gắn kết bền chặt - cùng hàng triệu người Việt biến từng nhịp đập tự hào cá nhân thành sức mạnh cộng hưởng to lớn.

Đại diện chủ đầu tư, tư vấn PMC và nhà thầu EPC cùng ký cam kết triển khai dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất an toàn, đúng tiến độ, đúng ngân sách và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

Khởi động triển khai hợp đồng EPC dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất: Đồng lòng hành động, kiến tạo thành công

Sau khi hợp đồng EPC dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất được ký ngày 9/7/2026 giữa Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) và liên danh nhà thầu EPC Chengda-BPE, các bên đã khẩn trương triển khai nhiều công việc chuẩn bị quan trọng để sẵn sàng bước vào giai đoạn triển khai trên thực địa.

Ông Lê Văn Trạng (Tây Ninh) học hỏi "Bí kíp vàng" từ Phân bón Cà Mau trong canh tác lúa hiệu quả. (Ảnh: Đạm Cà Mau)

Đúng bí kíp, mùa vàng càng thắng lớn

Một mùa vụ tốt là tín hiệu đáng mừng, nhưng điều nhà nông cần hơn là duy trì hiệu quả ấy bền vững và tiếp tục nâng năng suất, chất lượng qua từng vụ. Khi kỹ thuật canh tác và giải pháp dinh dưỡng được áp dụng đúng lúc, đúng cách, “Bí kíp vàng” có thể giúp mùa vàng không chỉ được giữ vững mà còn ngày càng thắng lớn hơn.

Liên minh thương hiệu Sài Gòn, trong đó có SATRA, ký kết hợp tác đồng hành cùng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: SATRA)

Định vị thương hiệu SATRA trong bối cảnh mới

Khi nhiều doanh nghiệp tập trung vào dòng luân chuyển lợi nhuận thuần, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) đã chủ động triển khai hàng loạt chương trình ký kết chiến lược với các đối tác ở nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, logistics, giáo dục, y tế cho đến các tổ chức chính trị-xã hội.

Các lãnh đạo Trung ương, địa phương, trung tâm, hiệp hội, viện, trường và khách quốc tế tham dự Lễ kỷ niệm.

Phân bón Bình Điền từ nền tảng khoa học đến hệ sinh thái giải pháp cho nền nông nghiệp xanh

Ngày 21/8, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội đồng Khoa học (1996-2026) với chủ đề “30 năm Hội đồng Khoa học-Đồng hành-Bình Điền vững bước” nhằm đẩy mạnh hơn nữa mô hình cung cấp sản phẩm phân bón, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.