Để có sản phẩm nghiên cứu khoa học tốt phải có đam mê và kiến thức nền

Tiếp xúc cử tri Trường đại học Đà Lạt, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, cho rằng, điều quan trọng nhất, muốn có sản phẩm nghiên cứu khoa học tốt, trước hết phải có sự đam mê và kiến thức nền.
Đồng chí Phan Đình Trạc và các đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri Trường đại học Đà Lạt.
Đồng chí Phan Đình Trạc và các đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri Trường đại học Đà Lạt.

Sáng 11/10, đồng chí Phan Đình Trạc và các đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri là cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường đại học Đà Lạt trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tham dự buổi tiếp xúc, có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng: Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trần Đình Văn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; K’Mák, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính; Phạm Triều, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo thành phố Đà Lạt, các sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Tạo thông tin tới cử tri về những nội dung dự kiến chủ yếu của kỳ họp thứ 6 sắp tới, khái quát tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2023 của cả nước; tình hình kinh tế-xã hội và công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2023 tỉnh Lâm Đồng.

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV chia làm hai đợt họp tập trung (từ ngày 23/10 đến ngày 10/11 và từ ngày 20 đến 29/11) tại Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp dự kiến xem xét thông qua 9 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 8 dự án luật. Đồng thời, xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Hiệu trưởng Trường đại học Đà Lạt Lê Minh Chiến phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Hiệu trưởng Trường đại học Đà Lạt Lê Minh Chiến phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao những hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ niềm vui trước những đổi mới, phát triển của đất nước và tỉnh Lâm Đồng trên các lĩnh vực. Mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai nhiều giải pháp phù hợp, tình hình kinh tế-xã hội của cả nước và tỉnh Lâm Đồng trong 9 tháng năm 2023 xu hướng tích cực tiếp tục được duy trì và ngày càng rõ nét trong nhiều ngành và lĩnh vực.

Cử tri giảng viên Trường đại học Đà Lạt trình bày ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Cử tri giảng viên Trường đại học Đà Lạt trình bày ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Cử tri là cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường đại học Đà Lạt kiến nghị một số nội dung liên quan đến thủ tục xử lý kết quả nghiên cứu khoa học, mở rộng quy mô quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, lộ trình cải cách tiền lương và tăng học phí, xem xét quy định về độ tuổi đối với đội ngũ có học vị tiến sĩ theo Nghị định số 50 của Chính phủ về Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; việc làm đối với sinh viên sau khi tốt nghiệp, nhất là với con em đồng bào dân tộc thiểu số, nông dân trên địa bàn Tây Nguyên; thời gian hỗ trợ sinh hoạt phí theo quy định đối với sinh viên ngành sư phạm, vấn đề thu hút sinh viên theo các ngành khoa học cơ bản…

Cử tri đề nghị kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó có lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Cử tri sinh viên Trường đại học Đà Lạt trình bày ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Cử tri sinh viên Trường đại học Đà Lạt trình bày ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, xác đáng và trách nhiệm của cử tri Trường đại học Đà Lạt và giải trình những vấn đề cử tri quan tâm.

Đồng chí giải thích, làm rõ thêm một số nội dung liên quan vấn đề về lộ trình cải cách tiền lương, tăng học phí; chính sách ưu tiên tuyển dụng con em đồng bào dân tộc thiểu số, giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp; vấn đề phân luồng từ bậc học phổ thông; thực tiễn hoạt động của hội đồng trường trong mối quan hệ với cấp ủy và ban giám hiệu.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Qua ý kiến về thực tế các ngành đào tạo khoa học cơ bản, đồng chí Phan Đình Trạc cho rằng, chúng ta đang chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trí tuệ nhân tạo, cách mạng công nghiệp 4.0… Nếu các ngành khoa học cơ bản đào tạo như hiện nay là vấn đề đáng báo động. Đây là vấn đề của nhà nước, làm sao để học sinh, sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học, chọn các trường khoa học cơ bản; các thầy, cô đam mê nghiên cứu khoa học. Sự đam mê đấy phải có điều kiện bảo đảm, nếu không sẽ thất bại.

Đồng chí cho rằng, sản phẩm đầu ra của các ngành khoa học cơ bản là các công trình nghiên cứu khoa học, các phát minh, sáng chế… và phải thị trường hóa mới thành công và mang lại hiệu quả cao. “Muốn có sản phẩm khoa học tốt, trước hết phải có sự đam mê và kiến thức nền”, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng trao quà tặng Trường Đại học Đà Lạt.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng trao quà tặng Trường Đại học Đà Lạt.

Đồng chí cho rằng, cần phát huy trí tuệ, hoạt động nghiên cứu khoa học của các trường đại học để góp phần giải quyết những vấn đề, như phòng, chống sạt lở; ngập cục bộ tại địa phương; đóng góp vào quá trình thực hiện quy hoạch tổng thể thành phố Đà Lạt, công tác bảo vệ và phát triển rừng, nông nghiệp công nghệ cao…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đoàn ghi nhận để tiếp tục kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết.

Đồng chí Phan Đình Trạc và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận trao học bổng tặng các sinh viên vượt khó học giỏi.

Đồng chí Phan Đình Trạc và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận trao học bổng tặng các sinh viên vượt khó học giỏi.

Dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn đại biểu Quốc hội cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng, tặng các sinh viên vượt khó học giỏi của Trường đại học Đà Lạt.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với tỉnh Tây Ninh

Ngày 6/7, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về việc phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nhà ở xã hội, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường năng lực nghiên cứu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội

Sáng 6/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, cho ý kiến về việc ban hành Quyết định thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội và việc thành lập Cục chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ động nghiên cứu vấn đề mới phát sinh, tham mưu giải pháp có tầm nhìn dài hạn

Sáng 6/7, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Thanh Giang)

Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Sáng 6/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phối hợp tổ chức.

Lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra tàu cá chở dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Cuộc đấu tranh âm thầm nhưng quyết liệt

Gần 1.000 đối tượng vi phạm pháp luật bị phát hiện, bắt giữ và xử lý trong sáu tháng đầu năm 2026. Đằng sau con số ấy là cuộc đấu tranh âm thầm nhưng quyết liệt, là sự chuyển biến trong tư duy và phương pháp nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc họp với các bộ, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô

Chiều 4/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng và một số bộ, ngành liên quan, cùng 7 tỉnh, thành phố về công tác chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô (Dự án).

Toàn cảnh hội nghị

Quân khu 5 tổ chức Hội nghị quán triệt kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Sáng 4/7, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (phiên nội bộ) nhằm quán triệt Kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng cuối năm; đồng thời thảo luận, cho ý kiến đối với các văn kiện trình Hội nghị Đảng ủy Quân khu phiên toàn thể.

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026

[Video] Thời sự 24h ngày 4/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026; Bão số 1 tiếp tục gây gió mạnh, mưa lớn ở Bắc Bộ; Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng, rà soát toàn diện công tác chấm thi