Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội

Năm 2024 là năm thứ hai triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” (được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 338/QĐ-TTg ngày 2/3/2023), với mục tiêu cụ thể của năm là 130.000 căn (theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 năm 2024 của Chính phủ). Nhiều chính sách đã và sẽ được ban hành trong thời gian tới để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận phân khúc nhà ở này.
Người lao động tìm hiểu thông tin về nhà ở xã hội. Ảnh: BẮC SƠN
Người lao động tìm hiểu thông tin về nhà ở xã hội. Ảnh: BẮC SƠN

Vẫn còn nhiều rào cản

Theo Đề án nói trên, đến năm 2030 cả nước có khoảng 1.062.200 căn nhà ở xã hội đã hoàn thành. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn.

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất công bố ngày 5/2/2024 của Bộ Xây dựng cho biết, đến nay cả nước có 499 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô hơn 411.000 căn hộ; trong đó mới có 71 dự án đã hoàn thành với quy mô 37.868 căn; như vậy mới đạt 8,8% kế hoạch của cả giai đoạn.

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng là những thành phố lớn, có nhu cầu nhà ở xã hội rất cao nhưng việc đầu tư loại nhà này còn hạn chế. Trong giai đoạn trên, Hà Nội mới có 3 dự án với 1.700 căn (đáp ứng được 9% kế hoạch); TP Hồ Chí Minh có 7 dự án với 4.996 căn (đáp ứng 19%); Đà Nẵng có 5 dự án với 2.750 căn (đáp ứng 43%)...

Một số địa phương không có dự án nhà ở xã hội khởi công từ năm 2021 đến nay như Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định, Long An, Quảng Ngãi... Các địa phương như Ninh Bình, Lai Châu, Nghệ An, Ninh Thuận, Đồng Tháp thậm chí chưa quy hoạch bố trí quỹ đất nhà ở xã hội.

Đối với gói tín dụng trị giá 120.000 tỷ đồng (ưu đãi 1,5 - 2%/năm lãi suất từ năm 2023 đến 2030, áp dụng đối với người mua và doanh nghiệp đầu tư dự án nhà ở xã hội) thì đến nay mới có 28 tỉnh, thành phố công bố danh mục 68 dự án đủ điều kiện vay, với nhu cầu vay hơn 30.000 tỷ đồng. Trong đó mới có 6 dự án tại 5 địa phương được giải ngân với số vốn khoảng 415 tỷ đồng - chiếm chưa đến 0,5% giá trị của cả gói.

Chia sẻ tại Hội nghị triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” năm 2024 do Bộ Xây dựng tổ chức sáng 22/2, ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinhomes kiến nghị có cơ chế riêng để đẩy nhanh tiến độ xét duyệt thủ tục đầu tư dự án xã hội, bởi các thủ tục này đang phức tạp, mất nhiều thời gian hơn dự án nhà ở thương mại.

Là doanh nghiệp đã đầu tư và đưa vào sử dụng hơn 10.000 căn hộ nhà ở xã hội tại Hải Phòng, Khánh Hòa, Thanh Hóa…, ông Hoa cũng cho rằng, việc Bộ Xây dựng giảm 20-25% suất đầu tư nhà ở xã hội từ năm 2021 (theo Quyết định 610/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 13/7/2022) là một rào cản lớn đối với doanh nghiệp làm nhà ở xã hội.

Đồng quan điểm, ông Trương Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn - thương mại - dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân phản ánh, lợi nhuận định mức của dự án nhà ở xã hội chỉ có 10% nhưng doanh nghiệp vẫn phải bảo đảm đủ các tiện ích xã hội như hầm, công trình công cộng, bãi đỗ xe… Việc Bộ Xây dựng giảm 25% suất đầu tư so với nhà ở thương mại, trong khi thực tế cách làm giống nhau khiến doanh nghiệp làm nhà ở xã hội gặp nhiều khó khăn.

Tham gia làm dự án nhà ở xã hội từ năm 2013, đến nay đã hoàn thành hơn 10 dự án với hơn 10.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và năm 2024 sẽ thực hiện 12 dự án, bàn giao 3.000 căn tại Bình Thuận, Trà Vinh, Tiền Giang, Vĩnh Long…, Chủ tịch Hoàng Quân kiến nghị điều chỉnh chính sách nhà ở công nhân bằng cách cho phép 10 đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở công nhân (như áp dụng với nhà ở xã hội), thay vì chỉ có công nhân làm trong khu công nghiệp.

Tương tự, ông Vương Quốc Toàn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng có trụ sở ở Bắc Ninh cũng cho biết, Lan Hưng bị “ế” 400 căn nhà ở công nhân vì vướng quy định đối tượng mua nói trên, tổ công tác “giải cứu” dự án bất động sản đã về tận nơi để tham gia “giải cứu” nhưng đến nay chưa giải quyết được.

Ngoài ra, Chủ tịch Lan Hưng phản ánh, tập đoàn này đã tới 38 tỉnh, thành phố đề nghị được tham gia phát triển dự án nhà ở xã hội nhưng chỉ trụ lại được ở 11 địa phương do gặp rào cản trong tiếp cận đất đai. “Thủ tục pháp lý phát sinh từ đất quá phức tạp, mất thời gian”, ông Toàn nói và dẫn chứng, ông có mấy chục ha đất trồng cao-su đã quy hoạch làm đất ở rồi nhưng vì quy định muốn làm dự án nhà ở xã hội phải có ít nhất 1m2 đất ở khiến doanh nghiệp đành bỏ không, không làm nhà ở xã hội được.

Doanh nghiệp này cũng có dự án nhà ở thương mại 17 ha ở Đồng Xoài (Bình Phước), trong đó có 2 ha phải dành để làm nhà ở xã hội theo quy định. Tuy nhiên, vì luật quy định tỉnh sẽ thu hồi phần đất làm nhà ở xã hội này và giao cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp làm xong hạ tầng nên dù đã xong 90% hạ tầng, tỉnh vẫn không giao đất làm nhà ở xã hội.

“Nếu làm xong hạ tầng mới xây nhà ở xã hội thì hỏng hết đường, phá vỡ hết cây cối cảnh quan”, ông Toàn phản ánh và cho rằng, muốn có 1 triệu căn nhà ở xã hội thì không thể không quyết liệt về đất.

Ngoài ra, theo Chủ tịch Lan Hưng, vấn đề vốn cũng rất nan giải. “Gói 120.000 tỷ đồng đã không thể đi vào cuộc sống, giải ngân chỉ như hạt cát. Tôi gặp các ngân hàng thương mại, họ bảo không mặn mà vì thủ tục để lấy 2% hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước rất lâu”, ông Toàn nói. Từ đó, ông đề nghị, thay vì hỗ trợ lãi suất 1,5-2%, nên chăng ấn định người vay mua nhà được hưởng lãi suất thấp (khoảng 5%), doanh nghiệp vẫn vay khoảng 10% sau đó họ tính vào giá bán, có như vậy ngân hàng mới có động lực cho vay.

Quan trọng là tổ chức triển khai

Ngày 27 và 28/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, với nhiều quy định cụ thể hơn về nhà ở xã hội so với luật cũ. Tiếp đó, ngày 18/01/2024, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Việc bộ ba luật mới nói trên cùng có hiệu lực từ đầu năm 2025 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ được các “nút thắt”, khơi thông nguồn lực đất đai và nhà ở, trong đó có phân khúc nhà ở xã hội.

Theo Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, các chính sách mới này cùng với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và các chương trình hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo nhà ở cho các đối tượng chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ sẽ tạo ra hành lang pháp lý đầy đủ hơn, bảo đảm hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cũng cho biết, để hoàn thành mục tiêu đề ra của Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, trong năm 2024, Bộ Xây dựng sẽ tập trung xây dựng các nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở 2023 để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật, triển khai hiệu quả, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội; tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan để góp ý xây dựng các nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng, sửa đổi pháp luật về thuế… để đồng bộ với Luật Nhà ở (sửa đổi) về các cơ chế chính sách nhà ở xã hội…

Đối với các kiến nghị nói trên của doanh nghiệp, ông Sinh cho biết, Luật Nhà ở 2023 đã sửa đổi quy định về quỹ đất làm nhà ở xã hội, theo đó giao địa phương bố trí đáp ứng đủ nhu cầu. Luật mới cũng không còn giới hạn đối tượng mua nhà ở công nhân mà chỉ cần là công dân Việt Nam có thời gian nhất định làm việc trên địa bàn; cho phép xây nhà ở xã hội khi có quyền sử dụng đất phù hợp quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất…

“Sắp tới làm nghị định hướng dẫn, chúng tôi sẽ làm rõ những điều này”, ông Sinh nói và cho biết, sẽ tiếp thu những phản ánh khác của doanh nghiệp để cân nhắc điều chỉnh khi xây dựng nghị định.

Về gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho hay, tỷ lệ giải ngân thấp do phần lớn các dự án được công bố mới đang ở giai đoạn hoàn thiện thủ tục, bắt đầu triển khai; thị trường thiếu nguồn cung nên hạn chế dự án đủ điều kiện; người dân chịu ảnh hưởng suy thoái kinh tế; một số dự án còn gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng, về thủ tục tính tiền sử dụng đất, về chuyển mục đích sử dụng đất...

Chương trình này được triển khai đến năm 2030, ông Hà cho rằng, các bộ, ngành, địa phương cần quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ, từ đó tạo ra khối lượng hoàn thành công trình để có thể giải ngân cho vay.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, quan điểm của Chính phủ là không chỉ dừng ở mục tiêu thí điểm 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, mà cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tổng kết, đánh giá để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phát triển nhà ở xã hội một cách lâu dài.

Theo Phó Thủ tướng, các quy định về phát triển nhà ở xã hội đã cơ bản hoàn thiện. Do đó, quan trọng là công tác tổ chức triển khai cần sự phối hợp đồng bộ giữa các bên liên quan nhằm cụ thể hóa những việc cần làm ngay, cũng như sớm xây dựng các quy định về phát triển nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng.

Trao đổi ý kiến với phóng viên, TS Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia khuyến nghị, để đẩy nhanh tiến độ triển khai nhà ở xã hội, có thể nghĩ đến giải pháp thành lập Quỹ phát triển nhà ở xã hội, trong đó, vốn ngân sách nhà nước làm vốn mồi, lãi suất cho vay đầu tư, mua nhà ở xã hội bằng khoảng 50% lãi suất thị trường, như Singapore và Hàn Quốc đã làm. Đi kèm với đó là đẩy nhanh việc tháo gỡ pháp lý, thậm chí cho phép chuyển đổi dự án nhà ở thương mại thành nhà ở xã hội như đã từng làm giai đoạn 2013-2016.

Có thể bạn quan tâm

Đối phó với nạn chuột phá lúa

Bữa cơm chiều ở nhà bà Hảo (xã Tây Phương, ngoại thành Hà Nội), không khí bỗng chùng xuống khi bà nhắc đến việc nhiều thửa ruộng lúa đang lên xanh tốt mà bị chuột cắn phá. Lúa hè thu đang trong thì con gái như lúc này mà chuột phá sẽ gây ra những thiệt hại không nhỏ. Nếu giai đoạn mới cấy còn có thể dặm lại và dùng phân bón để giúp lúa lên nhanh thì bây giờ, khi nhánh lúa đã phát triển ổn định, cây bị chuột cắn sẽ không thể phục hồi được nữa, nguy cơ năng suất sụt giảm là điều khó tránh khỏi.

Hoàn thiện cống Cây Khô, một trong sáu công trình thuộc dự án ngăn triều, chống ngập 10 nghìn tỷ đồng của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bắt đúng “bệnh” để trị ngập hiệu quả

Chống ngập không thể mãi chạy theo từng điểm ngập. Khi mưa lớn, triều cường, sụt lún và đô thị hóa cùng gia tăng sức ép, Thành phố Hồ Chí Minh cần thay đổi cách ứng phó với bài toán đã kéo dài nhiều năm.

Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Vũ Anh tư vấn cho bệnh nhân về kỹ thuật điều trị mới.

Đưa y học hiện đại đến gần người bệnh

“Với tôi, y học cần có tính chất đại chúng, điều này có nghĩa phải làm sao để mọi người bệnh đều được tiếp cận y học hiện đại với chi phí tối ưu”, Thạc sĩ, bác sĩ (BS) Đỗ Vũ Anh, phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình và y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ.

Các đại biểu và vận động viên tham gia chạy.

Những bước chạy vì hòa bình

Sáng 27/9, khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) rộn ràng trong sắc màu của Vòng chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026. Hơn 5.000 người đã cùng góp mặt, tạo nên ngày hội thể thao sôi động giữa trung tâm Thủ đô.

Anh Lê Quang Đảng gắn bó với thư pháp Việt tròn 20 năm.

Gieo duyên qua nét thư pháp Việt

Để lưu giữ nét đẹp của thư pháp Việt, nhà thư pháp Lê Quang Đảng (36 tuổi) cho rằng, viết một con chữ dựa trên cái tâm muốn làm chứ không vì tấm huy hiệu hay lời khen, mọi công đoạn đều trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên như hơi thở. Viết thư pháp Việt là cách giúp anh Đảng kể lại từng câu chuyện sâu thẳm bên trong thế giới nội tâm.

Theo dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), quản lý an toàn thực phẩm phải gắn với một đầu mối rõ ràng.

Quản lý sát hơn từ cơ sở

Sau hơn 15 năm thực hiện, Luật An toàn thực phẩm năm 2010 đang được sửa đổi theo hướng chuyển từ kiểm soát từng khâu sang quản lý toàn bộ chuỗi thực phẩm, dựa trên nguy cơ và tăng hậu kiểm. Cùng với phân cấp, dự thảo đặt ra yêu cầu rõ hơn đối với chính quyền cơ sở, bếp ăn tập thể và hoạt động kinh doanh thực phẩm trên môi trường số.

Đào Đại Dương đang dần xây dựng được sự nghiệp tại "xứ sở mặt trời mọc". Ảnh: NVCC

Học nghề và tích lũy hành trang cho tương lai

Bốn năm chưa phải quãng thời gian dài, nhưng với Đào Đại Dương, quyết định chọn Nhật Bản để làm việc, trau dồi nghề nghiệp đã mở ra một hành trình mới, giúp chàng trai từng học nghề lập trình máy tính từng bước khẳng định bản thân trong môi trường công nghệ hiện đại.

Cách để gieo thêm nhiều "mầm" cống hiến

Cách để gieo thêm nhiều "mầm" cống hiến

Sau ba mùa tôn vinh những cá nhân, tổ chức, sáng kiến bền bỉ cống hiến, Human Act Prize bước sang mùa thứ tư với chủ đề “Hợp lực cộng đồng”. Điểm mới năm nay nằm ở cách giải thưởng đưa những sáng kiến đã được ghi nhận đến gần hơn với nguồn lực mà họ đang cần.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao giải Hiệp sĩ Dế Mèn cho nhà văn Trần Đức Tiến. Ảnh: MINH ANH

Trần Đức Tiến đi tới cõi tuổi thơ

Năm 2023 tròn 70 tuổi, nhà văn Trần Đức Tiến được nhận Giải thưởng lớn Hiệp sĩ Dế Mèn trong Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn (Báo Thể thao & Văn hóa tổ chức) trao tặng. Trong một bài trả lời báo chí trong dịp đó, nhà văn đã nói: “Viết cho thiếu nhi là cách tôi trút đi gánh nặng của tuổi tác”.

Chung cư hết niên hạn và quyền lợi chủ sở hữu

Chung cư hết niên hạn và quyền lợi chủ sở hữu

Chính phủ thống nhất quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, phù hợp với pháp luật về xây dựng. Chủ trương mới đặt ra yêu cầu quản lý nhà chung cư theo toàn bộ vòng đời công trình.

IELTS vẫn có giá trị trong tuyển sinh, nhưng không còn mặc nhiên trở thành một điểm cộng thêm vào kết quả xét tuyển. Ảnh: NAM HẢI

Thay đổi cách ghi nhận năng lực ngoại ngữ

Đề xuất không cộng điểm đối với chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học từ năm 2027 đang thu hút sự quan tâm của học sinh, phụ huynh. Tuy nhiên, cách hiểu “bỏ IELTS” hoặc “không còn xét chứng chỉ ngoại ngữ” là chưa chính xác. Điều được đề xuất thay đổi là cách thức ghi nhận chứng chỉ, nhằm đưa năng lực ngoại ngữ về đúng vị trí trong đánh giá đầu vào đại học.

Khung cảnh Ngải Thầu nhìn từ trên cao.

Hoa nở trên mũi đá Ma Cha Va

Tháng chín mùa thu, đang mùa lúa chín, Y Tý đẹp như miền cổ tích. Từ bản nhỏ Chi Chu Lìn, già làng Sùng A Lử, ngước đôi mắt xa xăm về phía vách đá Ngải Thầu. Vách đá nhô ra như chiếc mỏ con diều hâu khổng lồ, xòe đôi cánh lớn trùm lấy ngọn núi Ma Cha Va vòi vọi trên nền trời xanh thăm thẳm.

Nước tràn qua lối đi, người trekking dò bước qua đoạn đường dốc. Ảnh: VÂN TRANG

Thận trọng trekking mùa mưa, lũ

Mùa hoa, mùa săn mây luôn thu hút đông đảo khách du lịch, nhất là với những người yêu thích leo núi (trekking) trở lại những cung đường núi phía bắc. Song bên cạnh sức hút của cảnh sắc, tâm lý chủ quan có thể khiến du khách gặp nguy hiểm, đặc biệt trong mùa mưa lũ hiện nay.

Từng là “lá phổi xanh” của khu trung tâm TP Hải Phòng, nhưng hiện tại Hồ Sen là công trình đầy bụi bặm và gây mùi khó chịu.

Chậm tiến độ, dân chịu khổ

Từng được kỳ vọng tạo điểm nhấn kiến trúc xanh cho đô thị Hải Phòng, dự án cải tạo Hồ Sen với tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng đến nay vẫn thi công dang dở. Công trình kéo dài đang ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân quanh khu vực.

DFC Việt Nam chính thức công bố Việt Nam là quốc gia đăng cai Hội nghị Trẻ em Thế giới năm 2027. Ảnh: YẾN NHY

Lắng nghe sáng kiến của trẻ em

Hội nghị Trẻ em Thế giới năm 2027 (Be The Change 2027, I CAN Children’s Global Summit) do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ hướng đến mục tiêu giáo dục rõ ràng, đồng thời bảo đảm sự đa dạng, hòa nhập, tôn trọng khác biệt văn hóa và an toàn về thể chất, cảm xúc, dữ liệu cũng như hình ảnh của trẻ em.

Đón đọc Thời Nay số 1742, phát hành thứ năm, ngày 24/9

Đón đọc Thời Nay số 1742, phát hành thứ năm, ngày 24/9

Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, Nhân dân luôn là gốc rễ của mọi chiến lược phát triển đất nước. Để Việt Nam vươn mình, bộ rễ phải đủ sâu và chắc, nghĩa là người dân, doanh nghiệp phải “khỏe”, đồng thuận và vững tâm bền chí vì mục tiêu chung. Nền tảng ấy là bất biến trên hành trình phát triển của quốc gia, dân tộc. Bàn về chuyện này, mục Thời đàm có bài Khoan thư sức dân.

Khánh thành Không gian Việt - Nhật

Khánh thành Không gian Việt - Nhật

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa khánh thành Không gian Việt - Nhật. Công trình được định hướng không chỉ là địa điểm phục vụ học tập mà còn tạo môi trường để người học, giảng viên, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, chia sẻ tri thức và phát triển các chương trình hợp tác mới.