Đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B

Mặc dù theo kế hoạch cuối năm 2025 phải hoàn thành nhưng đến nay dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B tại tỉnh Lâm Đồng đang triển khai rất chậm, chỉ mới giải ngân khoảng 50%.

Tỉnh Lâm Đồng đang quyết liệt tháo gỡ vướng mắc để dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B hoàn thành đúng tiến độ.
Tỉnh Lâm Đồng đang quyết liệt tháo gỡ vướng mắc để dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B hoàn thành đúng tiến độ.

Nhiều đoạn đã được bàn giao mặt bằng nhưng chủ đầu tư vẫn thi công rất ì ạch, địa phương cũng chậm hoàn thành bàn giao mặt bằng toàn tuyến.

Tiến độ thi công rề rà

Giữa tháng 9/2025, dự án Quốc lộ 28B vẫn còn ngổn ngang. Tại xã Lương Sơn, nhiều đoạn tuyến mở rộng chỉ được đổ lớp đất cát nền.

Dù thời tiết thuận lợi nhưng công trường vắng bóng công nhân, chỉ có máy xúc nhưng không có người điều khiển. Để bảo đảm an toàn giao thông, công trình được rào chắn cẩn thận kèm theo biển cảnh báo.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, tổng diện tích đất thu hồi phục vụ thi công dự án đi qua địa bàn các xã Lương Sơn, Sông Lũy, Phan Sơn, Tà Hine và Ninh Gia là 68,49ha.

Tính đến ngày 10/9, các địa phương đã thu hồi và vận động người dân bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 62 trong tổng số 68 km. Còn lại chưa bàn giao, gồm đoạn từ Quốc lộ 1A đến nút giao cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết hơn 3,6 km và đoạn từ nút giao cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đến Quốc lộ 20 hơn 2,37 km.

Do vướng bàn giao mặt bằng, đường ống nước vẫn còn khoảng 4.300m chưa được di dời; công tác di dời hệ thống cấp nước, điện trung thế trên tuyến đang được nhà thầu thi công chậm, chưa theo kịp tiến độ.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Minh Tiến nhận định, so với một tháng trước, công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến còn chậm, chỉ bàn giao thêm khoảng 0,3ha tại xã Lương Sơn.

Ngoài ra, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất 1 chưa chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân còn lại đã phê duyệt phương án bồi thường, ảnh hưởng công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Trên địa bàn xã Ninh Gia, Tà Hine vẫn chưa xác định được ranh giới đã thu hồi đất thuộc dự án các tuyến đường giao thông vào khu nhà dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án Điện 3 xác định ranh giới đất theo dự án, cung cấp bản đồ xác định ranh giới đất đã thu hồi cho Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng làm cơ sở pháp lý; để các đơn vị liên quan kịp thời thực hiện các thủ tục hồ sơ bồi thường.

Cùng với sự chậm trễ của địa phương trên một số hạng mục, các đơn vị thi công cũng đang chậm tiến độ. Hiện cấp phối đá dăm thực hiện được 41 km, thảm bê-tông nhựa chặt 33 km.

So với một tháng trước, thi công cấp phối đá dăm tăng 2 km, khối lượng thảm bê-tông nhựa chặt tăng 4 km; các hạng mục nền, móng, công trình thoát nước… thi công chậm.

Đoạn tuyến Km67+750 - Km67+800 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhắc nhở triển khai thi công, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa tổ chức thực hiện.

Trong chuyến kiểm tra thực địa vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp cho rằng, các đoạn đã được bàn giao mặt bằng, nhưng đơn vị thi công vẫn “rề rà”; chưa bố trí đủ máy móc, thiết bị, nhân công nên có nguy cơ sẽ không bảo đảm tiến độ. So với tháng trước, thi công có khả quan hơn, nhưng vẫn không đạt yêu cầu đề ra.

“Chủ đầu tư không được thi công đối phó ảnh hưởng chất lượng, tiến độ dự án. Cùng với đẩy nhanh tiến độ thì thi công phải bảo đảm chất lượng, bảo đảm an toàn trong thi công và an toàn giao thông”, ông Hiệp yêu cầu.

Quyết liệt gỡ vướng để hoàn thành dự án

Để công trình sớm hoàn thành đúng tiến độ, theo ông Nguyễn Minh Tiến, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần sớm có chủ trương áp dụng các chính sách bồi thường đối với các loại cây trồng, hoa màu không có trong bộ đơn giá bồi thường để các xã có cơ sở pháp lý lập, thẩm định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án 5 tăng cường phối hợp chính quyền địa phương để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thi công.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án 5, chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B cho biết, tính đến ngày 9/9, dự án thực hiện khoảng 525 tỷ đồng/1.083 tỷ đồng.

Do khối lượng các hạng mục thi công dự án còn rất lớn, trong khi thời gian còn lại để thi công hoàn thành dự án chỉ còn 5 tháng, đơn vị đề nghị địa phương sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại trong tháng 9. Từ đó, Ban Quản lý dự án 5 sẽ yêu cầu nhà thầu thi công hoàn thành dự án trong quý I/2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp đề nghị, Ban Quản lý dự án 5 nghiêm túc chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung huy động máy móc, thiết bị, nhân công, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình theo kế hoạch.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thi công chi tiết đối với phần khối lượng còn lại, bảo đảm hoàn thành công trình trong tháng 12/2025.

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp chủ đầu tư, chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án; vận động các hộ dân còn lại bàn giao mặt bằng để hoàn thành công tác di dời hạ tầng kỹ thuật cho chủ đầu tư thi công trong tháng 9 này.

Cùng thời điểm này, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khẩn trương, quyết liệt hoàn thành hạng mục công tác di dời hạ tầng kỹ thuật. Đến ngày 30/10, các địa phương phải chi trả đền bù giải phóng mặt bằng cho người dân, tối thiểu từ 30 đến 40% số hộ nhận tiền trước ngày 15/10.

Quốc lộ 28B là một trong hai tuyến đường huyết mạch kết nối trung tâm tỉnh Lâm Đồng với khu vực phía đông của tỉnh, thường gọi là "cung đường nối rừng và biển".

Khi dự án hoàn thành sẽ tạo thuận tiện trong liên kết giao thông trục ngang của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương, vận chuyển hàng hóa về các cảng biển, kết nối phát triển du lịch-dịch vụ, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo.

Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tạo đột phá liên kết phát triển giữa rừng và biển

Những ý kiến đóng góp tại hội thảo giúp tỉnh hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, nhằm biến quy hoạch thành hành động, thành những công trình, dự án, chương trình cụ thể, mang lại tăng trưởng cao, cuộc sống tốt hơn, môi trường bền vững hơn cho người dân Đắk Lắk.

Lễ khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026 diễn ra tại sân vận động Pleiku Arena. (Ảnh: MINH VỸ)

Khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026

Chiều 11/5, tại Sân vận động Pleiku Arena, tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026, sự kiện bóng đá trẻ quy mô lớn đầu tiên trong cả nước. Đây là sự kiện thể thao trẻ quy mô lớn, nằm trong chuỗi hoạt động của năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh NGỌC OANH)

Ô-tô chở khách lao xuống vực sâu ở đèo An Khê

Đêm 10/5, trên Quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê (xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Một xe khách giường nằm chở 12 hành khách bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 40m, khiến 1 người tử vong và 10 người khác bị thương.

Tưới cà-phê tại cánh đồng mẫu ứng dụng công nghệ cao.

Chủ động giữ nguồn sống cho cây trồng

Những ngày cuối mùa khô năm 2026, khi cái nắng Tây Nguyên bắt đầu trở nên gay gắt, những cánh đồng, nương rẫy trên địa bàn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được màu xanh bền bỉ. Đây là cả một quá trình chủ động, bài bản trong công tác quản lý các công trình thủy lợi, điều tiết nước tưới và phòng, chống hạn hán của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.