Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để gia tăng giá trị

Tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy công nghệ cao làm đòn bẩy gia tăng giá trị, nâng cao sức cạnh tranh và kiến tạo nền nông nghiệp xanh, hiện đại. Qua đó, từng bước hình thành các chuỗi giá trị khép kín, đưa nông sản vươn xa trên thị trường quốc tế.

Hoa Đà Lạt đã có mặt tại hơn 23 quốc gia, trong đó có những thị trường yêu cầu cao như Nhật Bản, Australia và châu Âu.
Hoa Đà Lạt đã có mặt tại hơn 23 quốc gia, trong đó có những thị trường yêu cầu cao như Nhật Bản, Australia và châu Âu.

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Lâm Đồng hiện nay không còn là mô hình thí điểm, mà đã trở thành trụ cột phát triển của tỉnh. Tính đến đầu năm 2026, diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn đạt hơn 107.300 ha, chiếm gần 40% tổng diện tích gieo trồng, trong đó khoảng 1.200 ha được tổ chức theo mô hình nông nghiệp thông minh.

Cùng với việc mở rộng về quy mô, Lâm Đồng đặc biệt chú trọng chuẩn hóa quy trình sản xuất. Diện tích đạt các chứng nhận VietGAP, 4C, hữu cơ đã vượt 143.353 ha. Hệ thống tiêu chuẩn này không chỉ giúp kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm, mà còn tạo nên thương hiệu và uy tín, nâng cao giá trị sản phẩm để nông sản chinh phục những thị trường khó tính.

Công tác truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói cũng được tỉnh triển khai bài bản. Đến nay, tỉnh đã có 954 mã số vùng trồng xuất khẩu trên diện tích hơn 45.000 ha và 339 mã số đóng gói đạt chuẩn, nhiều đơn vị đạt chứng nhận HACCP, ISO 22000. Hạ tầng truy xuất nguồn gốc được hoàn thiện đã nâng tầm quản trị, minh bạch hóa chuỗi cung ứng, tạo chuyển biến mạnh về chất, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.

Điều làm nên sự khác biệt của nông nghiệp Lâm Đồng là việc ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ hiện đại. Hệ thống nhà kính, nhà lưới được đầu tư quy mô lớn; tưới nhỏ giọt kết hợp châm phân tự động, thủy canh, cảm biến môi trường, IoT quản lý dinh dưỡng và vi khí hậu được triển khai rộng rãi. Ở nhiều trang trại, toàn bộ quy trình sản xuất được số hóa, từ khâu xuống giống đến thu hoạch, đóng gói; nhật ký canh tác được cập nhật theo thời gian thực, dịch hại được kiểm soát bằng công nghệ sinh học... Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp tại các nhà vườn, nông trại đã có những cải thiện rõ rệt, đạt hiệu quả cao, có sự thay đổi căn bản về chất trong tổ chức sản xuất. Cụ thể, lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật giảm khoảng 20%, nước tưới tiết kiệm từ 30 đến 50%, trong khi lợi nhuận tăng hơn gấp đôi so với phương thức truyền thống. Giá trị sản xuất bình quân đạt hơn 450 triệu đồng/ha/năm; riêng rau ứng dụng công nghệ cao mang lại thu nhập từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/ha.

Thực tiễn sản xuất cho thấy, công nghệ không chỉ giúp nâng cao năng suất, mà còn thay đổi căn bản cách làm của nông dân. Trước đây, sản xuất phụ thuộc nhiều vào thời tiết và thương lái, nhưng nay người sản xuất ký hợp đồng bao tiêu với doanh nghiệp, mọi quy trình đều được theo dõi qua phần mềm quản lý. Nhờ kiểm soát tốt chất lượng, sản phẩm ổn định đầu ra, thu nhập của nhà vườn từng bước được nâng cao. Năm 2025, Lâm Đồng tiếp tục giữ vai trò trung tâm sản xuất rau, hoa lớn nhất cả nước với sản lượng rau gần 3,5 triệu tấn; sản lượng hoa hơn 4,6 tỷ cành. Cùng với tăng về lượng, giá trị gia tăng cũng được cải thiện nhờ sự tham gia ngày càng sâu của doanh nghiệp vào chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, chương trình nghiên cứu và sản xuất giống đã tạo chuyển biến quan trọng trong cơ cấu ngành. Nhiều lĩnh vực như giống rau, hoa, vật nuôi, thủy sản từng bước làm chủ công nghệ, chủ động nguồn cung chất lượng cao cho sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Đặc biệt, các cơ sở nuôi cấy mô trên địa bàn tỉnh mỗi năm cung ứng hơn 50 triệu cây giống; trong đó có hơn 35 triệu cây được xuất khẩu, mang về doanh thu khoảng 10 triệu USD. Đây là sự khẳng định vị thế thương hiệu giống cây của Lâm Đồng trên thị trường quốc tế. Hoa Đà Lạt đã có mặt tại hơn 23 quốc gia, trong đó có những thị trường yêu cầu cao như Nhật Bản, Australia và châu Âu. Thương hiệu “Đà Lạt-Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” từng bước được định vị không chỉ bằng khí hậu ôn hòa mà còn bằng nền tảng khoa học-công nghệ hiện đại.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên cho biết, với lợi thế đặc thù, thời gian tới ngành nông nghiệp phải chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp; xác lập kịch bản tăng trưởng dựa trên công nghệ, thị trường và chuỗi giá trị. Sự gắn kết giữa “bốn nhà” là Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân phải được cụ thể hóa bằng các hợp đồng liên kết, dự án đầu tư và chương trình chuyển giao kỹ thuật, tạo nền tảng để nông nghiệp công nghệ cao phát triển bền vững, tránh tình trạng manh mún, tự phát.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030, Lâm Đồng sẽ tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh, công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn; đặt mục tiêu mở rộng diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao từ 107.300 ha tăng lên hơn 150.000 ha, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi khép kín và phấn đấu 70% sản lượng nông sản chủ lực được chế biến sâu. Tái cơ cấu ngành gắn với kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu là yêu cầu xuyên suốt. Tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, triển khai cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp hữu cơ và tuần hoàn để phát huy lợi thế, tiềm năng, tạo ra dư địa lớn hơn nữa cho sự phát triển trong tương lai.

Hiện toàn tỉnh có 17 vùng sản xuất và 10 doanh nghiệp được công nhận ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Mô hình kết hợp nông nghiệp công nghệ cao với du lịch canh nông đang mở ra hướng đi mới để gia tăng giá trị dịch vụ và quảng bá hình ảnh địa phương.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Trần Quang Duy, trong năm 2026, Lâm Đồng phấn đấu đạt 119.000 ha sản xuất công nghệ cao; sản lượng lương thực đạt hơn 1,43 triệu tấn; rau gần 3 triệu tấn; cà-phê hơn 1,05 triệu tấn; cây ăn trái khoảng 1,3 triệu tấn. Chăn nuôi phát triển theo hướng công nghiệp, an toàn sinh học; thủy sản khai thác và nuôi trồng bền vững. Cùng với đó, tỉnh tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu và các địa phương khu vực Tây Nguyên-Nam Trung Bộ nhằm quản lý tài nguyên hiệu quả, ứng phó biến đổi khí hậu và thu hút nguồn lực công nghệ, tài chính, tri thức mới.

Từ những cánh đồng thông minh, hệ thống nhà kính hiện đại đến chuỗi liên kết giá trị ngày càng hoàn thiện, cho thấy nông nghiệp Lâm Đồng đang chuyển mình mạnh mẽ. Lâm Đồng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu cả nước, đóng góp tích cực vào bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao giá trị nông sản Việt Nam trên trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Già Ksor Bơng thường cùng bộ đội biên phòng tuần tra biên giới tiếp giáp Campuchia.

Những “ngọn lửa đỏ” nơi vùng biên

Trên dải đất biên cương tỉnh Gia Lai, những già làng, người có uy tín được xem là “cột mốc sống” nơi đại ngàn. Họ là điểm tựa tinh thần vững chắc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Lâm Đồng phát huy tiềm năng, lợi thế về năng lượng gió để từng bước hình thành trung tâm năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất xanh.

Lâm Đồng hướng đến phát triển nhanh, bền vững

Năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, thể hiện quyết tâm chính trị cao và khát vọng bứt phá mạnh mẽ. Theo đó, tỉnh tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực trọng tâm nhằm khai thác tối đa lợi thế địa chính trị-kinh tế.

Mô hình du lịch sinh thái gắn phát triển nông nghiệp mang lại triển vọng lớn cho người dân vùng cao.

Hấp dẫn du lịch miền cao nguyên Quảng Ngãi

Bao đời nay, miền núi cao tỉnh Quảng Ngãi luôn ẩn chứa sức sống thiên nhiên và văn hóa bản địa độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số. Giữa đại ngàn xanh thẳm Tây Nguyên, những ngôi làng lưng chừng núi của đồng bào Xơ Đăng, Ca Dong, Ba Na, Cor... lặng lẽ lưu giữ nếp sống truyền thống qua bao thế hệ.

Được sự hỗ trợ từ các mô hình đa dạng hóa sinh kế, nhiều phụ nữ ở Đắk Lắk đã phát triển chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo.

Nâng cao hiệu quả hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo

Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong công tác hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Đèo Đại Ninh thường xuyên xảy ra tình trạng sóng yếu, có khu vực mất sóng.

Sớm xóa vùng “lõm sóng”

Hiện nay, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không có sóng điện thoại, ảnh hưởng đến hoạt động thông tin liên lạc, gây khó khăn cho phát triển khoa học-công nghệ và kinh tế-xã hội. Phần lớn những khu vực này chủ yếu là rừng, không có điện lưới cho nên khó khăn trong việc lắp trạm phát sóng di động (BTS).

Những mô hình sản xuất hiệu quả đã mang lại việc làm và thu nhập cao cho hàng nghìn hộ nông dân.

Thắp lửa sáng tạo, xây dựng kinh tế nông thôn

Những năm gần đây, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trở thành điểm sáng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống nông thôn khu vực phía tây tỉnh Gia Lai. Nhiều mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Sạt lở bờ sông Pô Kô ngày càng nghiêm trọng, nguy cơ mất vùng đất sản xuất nông nghiệp xã Dục Nông.

Mất đất sản xuất vì sông sạt lở

Nhiều năm qua, tình trạng xói lở bờ sông Pô Kô, đoạn qua xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi diễn biến phức tạp, đặc biệt sau các đợt mưa lũ lớn, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và nguy cơ mất diện tích đất sản xuất nông nghiệp nếu sạt lở tiếp tục kéo dài.

Các bác sĩ, điều dưỡng Khoa vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk trong một buổi giao ban.

“Nỗi đau” của các bác sĩ ở bệnh viện tâm thần

“Có những ngày, chiếc áo blouse trắng của chúng tôi không chỉ thấm mồ hôi mà còn nhòe máu, nước mắt và cả nỗi đau vô hình”. Đó là nỗi lòng của bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Luyến, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk khi chứng kiến người đồng nghiệp, nhân viên của mình bị bệnh nhân tâm thần tấn công gây thương tích.

Đông đảo du khách đến tham quan, vui chơi tại Trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn.

Các hoạt động vui Xuân, đón Tết ở Đắk Lắk diễn ra sôi nổi, an toàn, lành mạnh

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, tại các địa phương và các khu, điểm du lịch từ khu vực phía tây đại ngàn đến phía Đông biển cả của tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đầu xuân sôi nổi… thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, vui chơi, giải trí.

Các bạn trẻ check-in giữa vườn hoa cà-phê.

[Ảnh] Đi giữa mùa hoa cà-phê ở đại ngàn Tây Nguyên

Mỗi độ Xuân về cũng là thời điểm hoa cà-phê nở trắng tinh khôi phủ khắp các vườn đồi Tây Nguyên, tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa đại ngàn đầy nắng và gió. Trong nắng sớm đầu Xuân, hương hoa cà-phê dịu ngọt, lan tỏa trong gió, làm say đắm lòng lữ khách. 

Tết đến, anh Huỳnh Thanh Huy sắp xếp công việc để giữ rừng tại Trạm quản lý, bảo vệ rừng 9 Bếp.

[Ảnh] Giữ rừng ngày Xuân

Tết đến, nhiều người sum vầy, vui Xuân bên gia đình, người thân, nhưng đối với các nhân viên của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk, họ vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ giữ rừng trong rừng sâu. Đó không chỉ là trách nhiệm giữ màu xanh cho quê hương, mà còn là sự tâm huyết tận tụy với nghề.

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa

Chiều 20/2 (nhằm mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026), tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai diễn ra Lễ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2026) thu hút hàng vạn người dân, du khách đổ về du xuân, trẩy hội trong đầu năm mới.