Ðẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về tác hại của rượu, bia

Mới đây, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đã tổ chức họp báo về triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NÐ-CP.

Xử lý vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.
Xử lý vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Theo số liệu công bố, tai nạn giao thông (TNGT) đã được kéo giảm đáng kể. Bên cạnh đó, việc thực hiện nghiêm quy định: Ðã uống rượu, bia, không lái xe giúp thay đổi dần thói quen của người tham gia giao thông, hạn chế tác hại của đồ uống có cồn với xã hội. 

Gần 6.300 trường hợp vi phạm

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an), Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NÐ-CP của Chính phủ đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình của người dân, tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Nghị định 100 có hiệu lực sau hai ngày Thủ tướng ký ban hành đã thể hiện tính cấp bách đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT. Tuy nhiên, do được ban hành và có hiệu lực trong thời gian rất ngắn, cho nên việc triển khai gấp và tuyên truyền cho người dân biết, nắm được nội dung của nghị định còn hạn chế. Cùng với đó, một số người điều khiển phương tiện thiếu ý thức tuân thủ, cho nên khi lực lượng chức năng dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn đã có lời nói, hành động chống đối, bất hợp tác, khóa cửa xe và bỏ đi. Các trường hợp này sẽ bị xử lý như đối với người vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất.

Thiếu tướng Lê Xuân Ðức, Phó Cục trưởng CSGT đánh giá, sau hai tuần triển khai thực hiện Nghị định 100, lực lượng CSGT đã tập trung xử phạt theo chuyên đề vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông được dư luận xã hội hết sức quan tâm, TNGT giảm sâu cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Theo đó, từ ngày 1 đến 15-1, cả nước xảy ra 322 vụ TNGT, làm 249 người chết, 158 người bị thương. So với hai tuần trước đó, TNGT đã giảm 31 vụ (8,8%), giảm 38 người chết (13,2%), giảm 57 người bị thương (26,5%). Số liệu này được tổng hợp từ báo cáo của 63 địa phương và phản ánh đúng thực tế hiện nay.

Tại các nhà hàng, quán bán rượu, bia, lượng người uống giảm đi rõ rệt. Rõ ràng Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100 đã đi vào cuộc sống, được người dân nghiêm túc thực hiện theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Thông tin tại buổi họp báo, đại diện Bệnh viện Việt Ðức cho biết, trong tổng số các vụ tai nạn, thương tích đến cấp cứu tại bệnh viện, có gần 70% liên quan TNGT, trong số các vụ này, gần 60% nạn nhân có nồng độ cồn trong máu. Từ đầu năm 2020 đến nay, khi triển khai các quy định mới, tỷ lệ bệnh nhân có nồng độ cồn nhập viện tại Bệnh viện Việt Ðức giảm khoảng 10%. Ðây chưa phải là con số quá lớn nhưng là kết quả đáng mừng, không chỉ giúp giảm tải cho ngành y tế mà còn giúp người dân tham gia giao thông an toàn hơn.

Cũng trong thời gian này, lực lượng CSGT cả nước đã kiểm tra, xử lý gần 55 nghìn trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền hơn 49 tỷ đồng. Trong đó, phát hiện, xử lý 6.279 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 21 tỷ đồng. Một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn cao như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Tây Ninh, Ðồng Nai, Ðắk Lắk, TP Hồ Chí Minh... Ðiển hình tại Thái Bình, một phó giám đốc bệnh viện đã bị xử phạt 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Tại Quảng Bình, một phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo cũng bị xử phạt ở mức tương tự.

Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, ngoài xử phạt còn bị thông báo bằng văn bản cho đơn vị biết và xử lý. "Việc thực hiện nghiêm quy định của pháp luật đã dần hình thành thói quen, đã sử dụng rượu, bia thì không tham gia giao thông. Chúng tôi nhìn nhận, tuần tra kiểm soát chỉ là vấn đề ngọn, cái gốc là phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cơ quan truyền thông để người dân nhận thức được tác hại của rượu, bia. Những ngày qua, không có vụ TNGT nghiêm trọng nào liên quan rượu, bia, trong khi dịp này những năm trước, thường xảy ra những vụ lái xe uống rượu gây ra tai nạn nghiêm trọng", Thiếu tướng Lê Xuân Ðức chia sẻ. Thời gian tới đây, lực lượng CSGT sẽ bố trí đủ lực lượng, tiếp tục thực hiện nghiêm túc xử phạt vi phạm nồng độ cồn và các vi phạm khác, theo phương châm không nể nang, không có vùng cấm đã được nêu rõ tại Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Xử phạt nặng để răn đe

Nhiều người dân cũng quan tâm muốn biết, bao nhiêu lâu sau khi uống rượu, bia thì có thể điều khiển phương tiện giao thông, Vụ trưởng Pháp chế (Bộ Y tế) Nguyễn Huy Quang cho biết, hiện nay trên thế giới chưa có bằng chứng khoa học nào về vấn đề này vì còn phụ thuộc theo mức độ sử dụng, số lượng rượu, bia, tần suất, mức độ đào thải ở mỗi người, cho nên không có công thức chung sau bao lâu uống rượu, bia có thể sử dụng phương tiện giao thông. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), với một đơn vị cồn (khoảng hai phần ba lon bia), trong 1 đến 2 giờ sẽ đào thải hết với nam giới và 3 đến 4 giờ với nữ giới.

Liên quan băn khoăn, nghi ngại về mức phạt càng cao, khả năng "chung chi" giữa người vi phạm và người thi hành công vụ càng nhiều, đại diện các cơ quan chức năng cho rằng, cần thay đổi nếp suy nghĩ, đặt niềm tin vào người thi hành công vụ. Hoạt động của lực lượng thi hành công vụ, trong đó có CSGT được kiểm soát chặt chẽ, có cả sự giám sát của quần chúng nhân dân, ai làm sai đều bị xử lý nghiêm, không có vùng cấm với các quy định pháp lý và sự giám sát của người dân. "Nửa tháng qua, chúng tôi chưa nhận được phản ánh nào về tiêu cực của người thi hành công vụ, trong đó có CSGT", Thiếu tướng Lê Xuân Ðức khẳng định. Về thông tin trên mạng xã hội và một số bài báo cho rằng CSGT được giữ lại 70% số tiền phạt vi phạm hành chính, đại diện Cục CSGT khẳng định, đây là thông tin không chính xác.

Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Thông tư số 153/2013/TT-BTC, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước và được quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng nhấn mạnh, chế tài ban hành không phải chú trọng mục đích xử phạt mà là thông điệp nhắc nhở, răn đe đủ mạnh để người dân không vi phạm. Một số quốc gia thậm chí áp dụng chế tài hình sự cho lỗi sử dụng rượu, bia vẫn tham gia giao thông nhưng không ai mong muốn phải xử lý. Ðó là tính nhân văn trong việc ban hành chế tài xử phạt.

Trong Chỉ thị 03, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ, ngành và các địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100 với các hình thức đa dạng, phong phú đến mọi tầng lớp nhân dân. Cần đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của các quy định trong Luật và tính phòng ngừa, cảnh báo giúp nâng cao nhận thức và giảm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT tại Nghị định số 100. Tổ chức cuộc vận động sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng thực hiện: Ðã uống rượu, bia, không lái xe; trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương hành động.

Có thể bạn quan tâm

Công trường thi công cầu Ngọc Hồi. (Ảnh: HÙNG THÁI)

Thi công các dự án trọng điểm trong kỳ nghỉ lễ

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng tại nhiều xã, phường của Hà Nội, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm. Trên các công trường, nhịp độ thi công cũng được duy trì liên tục nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tặng Nguyễn Lê Tú. (Ảnh: TUẤN VŨ)

Rèn bản lĩnh, kỹ năng cho người trẻ

Thời gian qua, nhiều tấm gương người trẻ Việt Nam xả thân cứu người, tạo nên những câu chuyện đẹp trong cộng đồng. Để lan tỏa tinh thần thanh niên, rèn luyện bản lĩnh cho thanh, thiếu niên, các cấp bộ đoàn đã thực hiện các chương trình, đề án tăng cường kỹ năng, khơi gợi tinh thần xung kích.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran; Giá vàng, bạc đồng loạt giảm… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 2/5.

Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát, phân luồng cao tốc, hạn chế ùn tắc. (Ảnh: Công an Hà Nội cung cấp)

Cảnh sát giao thông phân luồng đón người dân quay lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Chiều 2/5, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phố đổ về Hà Nội tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, khiến nhiều tuyến cao tốc và trục giao thông cửa ngõ đứng trước nguy cơ ùn tắc. Lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm đi lại an toàn, thông suốt cho người dân.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Giữ vững trật tự an toàn giao thông địa bàn Thủ đô

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.