Đẩy mạnh quản lý đất đai, xây dựng và môi trường

Ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, Đảng bộ và chính quyền xã Phú Nghĩa (Hà Nội) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường.

Các cơ sở thôn ký cam kết phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phú Nghĩa trong thực hiện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường.
Các cơ sở thôn ký cam kết phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phú Nghĩa trong thực hiện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường.

Theo Ủy ban nhân dân xã Phú Nghĩa, đến nay, cơ bản các thửa đất trên địa bàn đã được đăng ký đất đai và lập hồ sơ quản lý. Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu đạt 82,06%; đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa đạt 83,1%.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân xã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo hướng công khai, minh bạch, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư bảo đảm đúng quy định; đồng thời tiến hành rà soát những dự án chậm triển khai để lên phương án xử lý.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Văn Sơn cho biết: “Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Quan điểm của chúng tôi là phát hiện sớm, xử lý ngay, không để vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân”.

Năm 2025, Ủy ban nhân dân xã Phú Nghĩa đã tổ chức cho các cơ sở thôn ký cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong công tác quản lý đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường.

Xã chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây mới các điểm tập kết rác thải, đồng thời chỉ đạo doanh nghiệp đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến nay, tỷ lệ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trong ngày đạt hơn 90%.

Ủy ban nhân dân xã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể mà nòng cốt là Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh thường xuyên tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Phong trào thi đua “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận của nhân dân và cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống.

Anh Nguyễn Hữu Đức, người dân thôn Phù Yên cho biết: “Các đợt ra quân vệ sinh môi trường được duy trì, có sự tham gia tích cực của cán bộ, đoàn thể và nhân dân cho nên đường làng, ngõ xóm sạch sẽ. Tuy nhiên, chúng tôi mong việc thu gom rác thải được thực hiện thường xuyên, ổn định hơn”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Phú Nghĩa vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế. Một số thửa đất ở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; việc cấp đổi, gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp còn chậm.

Tình trạng người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng lấn chiếm đất công vẫn xảy ra tại một số thôn. Công tác phát hiện, xử lý vi phạm có thời điểm chưa kịp thời, thiếu tính răn đe.

Nhằm khắc phục hạn chế, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội, ngày 31/12/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Nghĩa đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-ĐU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường năm 2026.

Hiện, Ủy ban nhân dân xã tập trung lập Quy hoạch chung của xã, dự kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trong quý II/2026. Cùng với đó, xã tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả việc thực hiện giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất bảo đảm đúng quy định, phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Ủy ban nhân dân xã đã thành lập các tổ công tác thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai, đặc biệt là dự án “Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La-Xuân Mai” (đoạn qua xã Phú Nghĩa), bảo đảm tiến độ trong quý II/2026.

Cùng với vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, xã Phú Nghĩa chú trọng phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tăng cường tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân không để xảy ra “điểm nóng”.

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, Phú Nghĩa đặt quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường, góp phần tạo nền tảng vững chắc, bền vững cho bước phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Máy đào hầm TBM số 2 mang tên "Táo bạo" đã về đích an toàn tại ga ngầm S12 trước cửa ga Hà Nội.

Máy đào hầm metro Hà Nội được thiết kế riêng, tái sử dụng có điều kiện

Trước những băn khoăn về việc sử dụng 2 máy đào hầm TBM cho các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, máy đào hầm được thiết kế riêng theo từng dự án với yêu cầu kỹ thuật đặc thù; máy có thể được tái sử dụng, song cần được xem xét thận trọng về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).