Đẩy mạnh phong trào học tập, làm theo lời Bác

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn cũng như tuổi trẻ cả nước. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có nhiều cách làm hay, ý tưởng sáng tạo, mang lại nhiều chuyển biến trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng của tuổi trẻ. Qua đó, đoàn viên, thanh niên ngày càng nhận thức rõ giá trị to lớn và tự giác học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ một cách thường xuyên, nghiêm túc.

Hội nghị trực tuyến "Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII" tại Hà Nội.
Hội nghị trực tuyến "Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII" tại Hà Nội.

Với tinh thần nghiêm túc, từ năm 2011 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã hoàn thành 2.273 công trình thanh niên cấp tỉnh, hơn 19 nghìn công trình thanh niên cấp huyện, gần 227 nghìn phần việc thanh niên làm theo lời Bác, cùng hàng trăm chương trình, dự án như làng thanh niên lập nghiệp, đảo thanh niên, nhà nhân ái, trường học vùng cao, trang trại trẻ, hợp tác xã thanh niên… góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết khó khăn của cộng đồng. Các nội dung của Chỉ thị 03 được cụ thể hóa qua hàng loạt hoạt động tình nguyện, thu hút đông đảo bạn trẻ như “Tình nguyện mùa đông”, “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức lao động trẻ”, “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”…

Sự sáng tạo, nỗ lực không ngừng của các cấp bộ đoàn đã góp phần không nhỏ đưa Chỉ thị 03 đi vào nền nếp, gắn với nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Ở thôn Nà Kẹn, xã Nông Thượng (TP Bắc Cạn), anh Trịnh Đình Sỹ được người dân, đặc biệt là các bạn trẻ biết đến như một Phó Bí thư đoàn xã, Bí thư chi đoàn thôn năng động, gương thanh niên điển hình làm theo lời Bác. Cùng với việc quan tâm phát triển đội ngũ đoàn viên, anh luôn đi đầu trong các hoạt động tình nguyện, công trình, phần việc thanh niên, như: xây nhà tình nghĩa, xây cầu, nhà đốt rác dân sinh… Cùng với 1 ha gỗ mỡ, anh mở xưởng đồ gỗ, tạo việc làm cho một số lao động địa phương, đồng thời nuôi thêm trâu, lợn nái, đàn gà 70 con, đàn thỏ 100 con… mang lại thu nhập ổn định từ 100 đến 120 triệu đồng/năm. Với người cán bộ đoàn trẻ này, đây không những là sự cống hiến không điều kiện, mà còn là quãng thời gian anh được sống hết mình vì cộng đồng.

Tại Lào Cai, địa phương với đặc thù có nhiều dân tộc cùng sinh sống, Tỉnh đoàn Lào Cai đã mạnh dạn đưa ra cách làm phù hợp từng thành phần đoàn viên, linh hoạt vận dụng nội dung, hình thức tuyên truyền cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng. Bên cạnh tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn ba tác phẩm của Bác là "Đường Kách mệnh", "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" và "Di chúc", Tỉnh đoàn Lào Cai còn phát hành 4.800 cuốn bản tin "Tuổi trẻ Lào Cai", 3.500 cuốn Bản tin tuổi hoa và hơn 500 đầu sách các loại có nội dung về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian qua, phong trào “Viết nhật ký thanh niên làm theo lời Bác” do Tỉnh đoàn phát động diễn ra sôi nổi, thu hút hàng nghìn bạn trẻ thi đua, ghi lại quá trình rèn luyện, học tập theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Mặc dù vậy, sau 5 năm, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của một số cơ sở đoàn còn chưa thường xuyên, vẫn tồn tại sự lúng túng trong xác định nội dung, cách làm, tiêu chí, một số nơi mới dừng lại ở các hình thức “học tập Bác”, chưa cụ thể hóa việc “làm theo Bác”. Đặc biệt, còn biểu hiện hình thức, chưa thật sự đi vào đời sống, chưa có biện pháp nhân rộng các mô hình, gương người tốt việc tốt; một số phong trào, chương trình, cuộc vận động trong thanh thiếu niên hiệu quả chưa cao, chưa thật sự tạo môi trường, động lực để đoàn viên, thanh thiếu niên phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Trên chặng đường 5 năm từ nay đến 2021, để có thể triển khai tốt Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, trước tiên, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục tạo đột phá trong xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sâu sát cơ sở. Từ những gương thanh niên như vậy, cần khuyến khích, tạo điều kiện nhân rộng, đều khắp tại các địa phương. Quan trọng hơn, các cấp bộ Đoàn cần thống nhất quan điểm, hướng đến từng đối tượng cụ thể, bám sát phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, lấy kết quả “làm theo” đó làm thước đo đánh giá.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.