Đẩy mạnh ngoại giao toàn diện, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

Đến nay thành phố Hải Phòng có giao thương với hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ; có quan hệ hợp tác hữu nghị với 31 địa phương nước ngoài, 61 thỏa thuận hợp tác quốc tế.

Hải Phòng xây dựng “Thành phố kết nối toàn cầu”. Trong ảnh: Một góc thành phố nhìn từ trên cao.
Hải Phòng xây dựng “Thành phố kết nối toàn cầu”. Trong ảnh: Một góc thành phố nhìn từ trên cao.

Giai đoạn 2021-2025, thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương (trước đây) đẩy mạnh công tác ngoại giao trên cả ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, công tác đối ngoại diễn ra sôi động, toàn diện. Thành phố đã tiếp đón 1.300 đoàn khách quốc tế, trong đó có nhiều nguyên thủ và lãnh đạo tập đoàn lớn; tổ chức hơn 600 chuyến công tác ra nước ngoài, mở rộng quan hệ hữu nghị với 26 địa phương và vùng lãnh thổ.

Theo Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên, giai đoạn 2021-2025, Hải Phòng đã thu hút được hơn 20 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng gần 1,9 lần so với nhiệm kỳ trước, đưa tổng vốn FDI lũy kế lên 33,8 tỷ USD với 1.020 dự án.

Hàn Quốc hiện dẫn đầu trong số 44 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Hải Phòng với 316 dự án FDI, tổng vốn đăng ký đạt 15,3 tỷ USD, đứng thứ nhất về vốn và thứ ba về số lượng dự án. Các dự án của Hàn Quốc tập trung vào lĩnh vực điện tử, phụ tùng ô-tô và máy móc, hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao hàm lượng khoa học-công nghệ trong sản xuất, tăng kim ngạch xuất khẩu, giải quyết việc làm và đóng góp vào ngân sách thành phố.

Theo ông Seog Myeong Gug, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng (KOCHAM HP), Hải Phòng hiện là điểm đến đầu tư ổn định và hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp FDI, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc; số lượng doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, hợp tác tại Hải Phòng ngày càng tăng.

Tỉnh Hải Dương (trước khi hợp nhất) cũng tạo được dấu ấn nổi bật về công tác đối ngoại với việc thu hút hơn 11 tỷ USD đầu tư FDI từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó nhiều dự án công nghệ cao, đóng vai trò hạt nhân cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn người lao động. Tỉnh tăng cường xúc tiến, thu hút dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), hydrogen...; duy trì quan hệ hữu nghị với Viêng Chăn (Lào), Suwon (Hàn Quốc), đồng thời vận động hàng trăm dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội...

Cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa được Hải Phòng đẩy mạnh để tạo cơ hội giao lưu, kết nối với các nền văn hóa trên thế giới, mở đường thúc đẩy hợp tác với các quốc gia, địa phương, tổ chức quốc tế. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai cho biết, 5 năm qua, thành phố đã tổ chức 150 sự kiện đối ngoại văn hóa, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về Hải Phòng không chỉ là thành phố cảng, thành phố công nghiệp phát triển mà còn là miền đất với bề dày truyền thống văn hóa-lịch sử và phong tục tập quán độc đáo. Kết quả này góp phần giúp Quần thể di tích, danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn-Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Hải Phòng là thành phố đầu tiên triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông môn ngoại ngữ 1 tiếng Hàn Quốc theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến năm học 2024-2025, gần 40 cơ sở giáo dục triển khai giảng dạy tiếng Hàn với hàng nghìn học sinh theo học, tham gia hoạt động văn hóa Hàn Quốc dưới hình thức ngoại ngữ 1, 2 và câu lạc bộ; giúp Hải Phòng trở thành hình mẫu địa phương trong hợp tác giáo dục và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Hải Phòng có thế mạnh với không gian đối ngoại rộng mở, đa dạng và vị trí cửa ngõ quốc tế phía đông bắc của Việt Nam ra Biển Đông, kết nối hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, đồng thời là điểm kết nối trực tiếp với trục giao thương ASEAN-Trung Quốc-Đông Bắc Á và chuỗi logistics toàn cầu, kết cấu hạ tầng đồng bộ, vận tải đa phương thức. Địa phương này có đủ điều kiện phát triển thành cửa ngõ giao thương quốc tế, trung tâm sản xuất, trung chuyển hàng hóa và đô thị biển hiện đại tầm khu vực. Thành phố với môi trường chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh vững chắc là điểm đến an toàn và đáng tin cậy, thu hút sự hiện diện của các trung tâm điều hành, sản xuất, logistics của tập đoàn xuyên quốc gia. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ Đông Nam Á.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường cho biết, để đạt mục tiêu nêu trên, thành phố xác định đối ngoại tiếp tục đóng vai trò “đi trước mở đường”; chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện; xây dựng Hải Phòng trở thành “Thành phố kết nối toàn cầu”, trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế; nâng cao hiệu quả ký kết và triển khai thỏa thuận hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó là đẩy mạnh ngoại giao toàn diện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, trọng tâm là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ, ngoại giao số. Tăng cường, mở rộng hợp tác với các thị trường tiềm năng; thu hút có chọn lọc nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực ưu tiên; tập trung thu hút nguồn vốn ODA vào dự án quy mô lớn phát triển kinh tế-xã hội, dự án kết nối hạ tầng liên vùng, hạ tầng y tế, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường. Triển khai hoạt động ngoại giao văn hóa đa dạng; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, xúc tiến, quảng bá du lịch, phát huy tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch hấp dẫn, nhất là di sản thế giới vịnh Hạ Long-quần đảo Cát Bà, Côn Sơn-Kiếp Bạc. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân; chú trọng phát triển quan hệ với các thành phố kết nghĩa, đối tác truyền thống; đổi mới, tăng cường thu hút nguồn lực kiều hối, trí thức kiều bào, viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm sáng 22/8. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Xây dựng nêu giải pháp hạ nhiệt giá nhà, kiểm soát đầu cơ

Sáng 22/8, phát biểu giải trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, từ cải cách thủ tục hành chính, điều kiện mở bán, tiền đặt cọc đến kiểm soát giá nhà, tăng nguồn cung và xử lý bất động sản tồn đọng.

Lãnh đạo phường Móng Cái 1, Quảng Ninh (Việt Nam) chào đón đồng chí Tăng Duy Khang, Bí thư Thành ủy Đông Hưng (Trung Quốc). (Ảnh: Quang Thọ)

Đoàn đại biểu Thành ủy, Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 21/8, tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam), Đoàn đại biểu Thành ủy, Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) do đồng chí Tăng Duy Khang, Bí thư Thành ủy Đông Hưng làm Trưởng đoàn đã sang thăm và chúc mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Lãnh đạo Báo Đại đoàn kết cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Quang Vinh)

Báo Đại đoàn kết đồng hành với Hội thảo quốc tế "800 năm Hoàng tử Lý Long Tường đến Cao Ly và quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trong kỷ nguyên mới"

Sáng 20/8, tại Hà Nội, Đoàn công tác do ông Lý Xương Căn, hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, làm trưởng đoàn, đã đến thăm Báo Đại đoàn kết.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Lê Thị Ánh Mai phát biểu tại sự kiện.

Từ "Dòng chảy di sản" đến thành phố sáng tạo

Với chủ đề "Dòng chảy di sản", Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026 đặt di sản trong một dòng chảy liên tục giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Sự kiện không chỉ giới thiệu, tôn vinh di sản mà còn tạo điều kiện để di sản được tiếp cận bằng những cách thức mới, phù hợp hơn với công chúng.

Quang cảnh Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” tại điểm cầu trung tâm tỉnh Bắc Ninh năm 2025. (Ảnh: Danh Lam)

Bắc Ninh dự kiến hơn 3.000 người tham gia chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”

Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” điểm cầu cấp tỉnh tại Bắc Ninh sẽ được tổ chức tại khu vực Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang. Hoạt động hướng tới lan tỏa tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe, bảo vệ môi trường, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và cùng cả nước chinh phục mục tiêu “10 tỷ bước xanh”.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư truyền đạt Chuyên đề “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, 'là đạo đức, là văn minh' đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong Kỷ nguyên phát triển mới” với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất).

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao đổi chuyên đề bồi dưỡng kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 20/8, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giới thiệu và trao đổi chuyên đề: "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “là đạo đức, là văn minh”, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới".