Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Chiều tối 22/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2025, tạo đà tăng trưởng hai con số giai đoạn tiếp theo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các hiệp hội, doanh nghiệp. Hội nghị được truyền trực tuyến tới điểm cầu các Đại sứ quán, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận kết quả công tác ngoại giao kinh tế 6 tháng đầu năm 2025, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, rút ra bài học kinh nghiệm để cùng nhau nỗ lực phấn đấu hơn, triển khai hiệu quả hơn và đạt nhiều kết quả tích cực hơn nữa trong 6 tháng cuối năm.

Theo đó, hoạt động đối ngoại cấp cao sôi động nhất từ trước tới nay; góp phần tiếp tục xây dựng, củng cố và tăng cường quan hệ tốt đẹp với các đối tác trên cơ sở tin cậy, chân thành, hài hòa lợi ích; làm sâu sắc hơn nội hàm hợp tác kinh tế và thế đan xen lợi ích, duy trì và củng cố môi trường hòa bình, thuận lợi cho phát triển.

ndo_br_a2-490-9428.jpg
Đại diện lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, hiệp hội tham dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tiếp tục làm mới, đẩy mạnh hơn nữa các động lực tăng trưởng truyền thống, thông qua đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư, du lịch, lao động với các thị trường lớn, các đối tác đầu tư chủ chốt, quan trọng, nhất là khu vực Đông Bắc Á, châu Âu, châu Mỹ. Đồng thời khai phá nhiều thị trường mới, còn nhiều dư địa, giàu tiềm năng tại khu vực Mỹ La-tinh là Chile, Argentina, Peru; với khu vực Trung Đông Châu Phi là Saudi Arabia, UAE, Ethiopia, Burundi, Tanzania, thị trường Halal.

ndo_br_a3-7586-7510.jpg
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Công tác đối ngoại nói chung và ngoại giao kinh tế nói riêng một cách chủ động, quyết liệt và toàn diện, đóng góp thực chất cho việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và phát triển của đất nước.

Hội nhập quốc tế được thúc đẩy chủ động, có chiều sâu, phát huy vai trò chủ động, tham gia tích cực, đóng góp thực chất tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, góp phần thu hút nguồn lực phục vụ phát triển, đồng thời nâng cao uy tín và vị thế của đất nước.

ndo_br_a5-8772-2960.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã triển khai gần 300 hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch; hỗ trợ địa phương tổ chức hơn 150 hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư của các địa phương ở trong và ngoài nước...; hỗ trợ nhiều doanh nghiệp kết nối đối tác, tiếp cận, thiết lập và mở rộng sự hiện diện tại thị trường nước ngoài như Viettel, FPT, CMC, Vinfast...

ndo_br_a6-2105.jpg
Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chuyển lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khoẻ, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các đại biểu; nêu rõ, hội nghị nhằm tăng cường kết nối nền kinh tế của Việt Nam với các nền kinh tế thế giới; kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, kết nối các hợp tác thông qua Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài… là những công việc cần thiết thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thủ tướng nêu rõ tình hình diễn biến rất nhanh do đó phải các có các chính sách linh hoạt, phù hợp, kịp thời ứng phó tình hình.

Nhìn lại 6 tháng qua, Thủ tướng nêu rõ, tình hình kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, bảo đảm các cân đối lớn; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài trong tầm kiểm soát; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; công tác đối ngoại là điểm sáng. Thủ tướng khẳng định, có được thành tựu này là nhờ một phần sự đóng góp tích cực của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Nhân dịp 80 năm Quốc khánh, kỷ niệm 80 Ngày truyền thống ngành ngoại giao, Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao khen thưởng các cá nhân, tập thể đóng góp tích cực cho ngành ngoại giao; rà soát những cơ quan, cá nhân nào thực hiện không tốt thì cần phải xử lý trách nhiệm.

ndo_br_aa2-193.jpg
Thủ tướng Phạm. Minh Chính phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, tình hình thế giới hiện nay diễn biến rất nhanh, khó lường, do đó các Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài phải nắm chắc tình hình sở tại, tình hình “đối tác-đối tượng”, dự báo, đánh giá, báo cáo đề xuất các giải pháp, đặc biệt là không để lãnh đạo Đảng, Nhà nước bị động, bất ngờ về đối ngoại.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tạo môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển; bảo đảm tăng trưởng kinh tế trên 8% năm nay; thúc đẩy quan hệ theo định hướng xây dựng nền ngoại giao độc lập, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, đối tác tốt với tất cả các nước trên thế giới, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển. Kiên định tinh thần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ nhưng tích cực, chủ động hội nhập quốc tế thực chất và hiệu quả, qua đó tái cơ cấu nền kinh tế vừa có khó khăn, thách thức nhưng có cả thời cơ, thuận lợi.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam không phụ thuộc vào một thị trường duy nhất; phải đa dạng hóa thị trường, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các hiệp hội ngành nghề phải phối hợp chặt chẽ để làm các công tác này; ngoại giao kinh tế là một trong những trọng tâm của ngoại giao thời đại mới; do đó phải kết nối với các nền kinh tế chặt chẽ, bao trùm, toàn diện hơn. Trên thực tế, Việt Nam còn rất nhiều dư địa để làm việc này.

Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, Đại sứ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các hiệp hội phải triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa Việt Nam với các nước, đối tác.

Thủ tướng thí dụ mặt hàng gạo, Việt Nam có thể bảo đảm an ninh lương thực cho các nước, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Thúc đẩy ký kết các FTA mà đã có thỏa thuận cấp cao như với Bangladesh, Pakistan, Nigieria… bởi nếu không sẽ mất cơ hội. Có cơ hội phải tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo. Các Đại sứ phải tập trung cụ thể hóa công việc. Thu hút chuyên gia nước ngoài và trong nước để thực hiện các mục tiêu.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng đề nghị nắm chắc tình hình, đẩy mạnh đối thoại tư vấn chính sách về các vấn đề phát triển kinh tế, nghiên cứu những vấn đề có tính chất nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, đánh giá đối tượng-đối tác chính xác. Tiếp tục đưa quan hệ với các nước láng giềng, nước lớn, các đối tác quan trọng đi vào chiều sâu, ổn định, thực chất, bền vững, lâu dài trên cơ sở tin cậy, chân thành, hài hòa lợi ích, tạo lập những đột phá mới, giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn phát sinh trong quan hệ. Thúc đẩy và tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao từ đến cuối năm; các hình thức giao lưu, tiếp xúc đa dạng, linh hoạt ở tất cả các cấp, các kênh; tạo môi trường thuận lợi cho tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, chú trọng làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài. Trong đó, đối với đầu tư là một trong những động lực tăng trưởng truyền thống, cần chú trọng thu hút đầu tư vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu các mặt hàng có lợi cho Việt Nam, thúc đẩy tiêu dùng trong nước.

Về các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, Thủ tướng yêu cầu phải thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác, trong đó cần tận dụng các cơ chế hợp tác với các nước mà Việt Nam đã tham gia, nhất là các cơ chế JETP, AZEC. Triển khai đồng bộ các giải pháp đa dạng hóa thị trường, khai thác 17 FTA đã có, thúc đẩy ký kết FTA với Trung Đông, châu Phi, Nam Á, Brazil… Hỗ trợ doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trọng điểm (công nghệ, điện tử, ô tô, máy móc, dệt may, da giày,...) mở rộng xuất khẩu, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả ở nước ngoài, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đẩy nhanh triển khai Nghị quyết 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Tiếp tục thích ứng chủ động, linh hoạt với tình hình mới về thương mại, đầu tư quốc tế. Tư duy phải đổi mới, hành động phải quyết liệt, không làm hình thức. Chính phủ tiếp tục đàm phán với các nước.

"Chúng ta phải rất bình tĩnh, sẵn sàng đương đầu với các khó khăn. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các Nghị quyết 57 và 59-NQ/TW của Bộ Chính trị; các hiệp hội ngành hàng phải phối hợp chặt chẽ, đoàn kết với nhau", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng tin tưởng các Đại sứ, các hiệp hội ngành hàng, càng khó khăn, áp lực thì càng nỗ lực, với tinh thần quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt; đã nói là phải làm, đã nói, đã làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả cụ thể; phát huy trí tuệ, coi trọng thời gian, quyết đoán đúng lúc. "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Có thể bạn quan tâm

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.