Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Chiều 13/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc với cử tri đại diện cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu; cán bộ, công chức, viên chức ngành khoa học công nghệ trên địa bàn thành phố Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV. (Ảnh: Thanh Giang)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV. (Ảnh: Thanh Giang)

Cùng dự có các đại biểu Quốc hội: ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9; ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Cần Thơ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương…

ndo_br_b5-9328.jpg
Đại diện cử tri đặt câu hỏi với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ (Ảnh: Thanh Giang).

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ thông báo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Các ý kiến cử tri đánh giá cao những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đất nước trong nửa đầu năm 2025; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của Chính phủ trong điều hành, quản lý kinh tế-xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; đời sống người dân ngày càng được nâng cao; đối ngoại được đẩy mạnh, vị thế, vai trò đất nước ngày càng nâng cao; Việt Nam góp ý nhiều sáng kiến, giải pháp đóng góp cho khu vực và quốc tế.

Cử tri cũng vui mừng trước hệ thống các tuyến cao tốc trục dọc, trục ngang tại Đồng bằng sông Cửu Long đang và đã thi công tích cực, dần hình thành hệ thống giao thông hiện đại

ndo_br_b6-9257.jpg
Đại diện cử tri thành phố Cần Thơ đặt nhiều câu hỏi với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố (Ảnh: Thanh Giang).

Cử tri nêu một số đề xuất, kiến nghị liên quan việc Nhà nước cần có giải pháp tháo gỡ "nút thắt" trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như liên quan cơ chế tài chính, quỹ khoa học công nghệ, quản lý tài sản và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Củ tri đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thời gian tới cần chỉ đạo các bộ, ngành chức năng kịp thời tham mưu ban hành chương trình, chiến lược cụ thể để đẩy nhanh quá trình đào tạo lại và bồi dưỡng kỹ năng cho lực lượng lao động hiện có, đồng thời đổi mới căn bản chương trình giáo dục để tạo ra thế hệ trẻ có khả năng làm chủ công nghệ, thích ứng với những ngành nghề mới trong tương lai.

Đồng thời, cử tri kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo sớm ban hành chiến lược, cơ chế cụ thể, nhằm tạo điều kiện phát huy tốt vai trò của các đại học vùng; đặc biệt là Trường Đại học Cần Thơ, trong việc hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW, thông qua việc phát triển nghiên cứu và nhân rộng các mô hình kinh tế mới, công nghệ cao và đào tạo nhân lực phục vụ phát triển xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cử tri cũng kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng kịp thời ban hành những chính sách, cơ chế cụ thể nhằm tháo gỡ “nút thắt”, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các viện nghiên cứu, đặc biệt là Viện Lúa Đông bằng sông Cửu Long, chủ động thương mại hóa các giống lúa, quy trình canh tác và sản phẩm công nghệ sinh học nông nghiệp của mình....

ndo_br_b2-2423.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trả lời câu hỏi của cử tri thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Giang)

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giải trình, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, tạo khung khổ pháp lý thúc đẩy cải cách, hoàn thiện bộ máy nhà nước, phát triển kinh tế-xã hội, khối lượng công việc lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay (đã thông qua 34 luật, 34 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 6 dự án luật).

Trong đó, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 28 dự án luật, 17 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật trong thời gian rất gấp, thể hiện nỗ lực của Chính phủ và các bộ, cơ quan, địa phương trong cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng.

ndo_br_b7-7464.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Thanh Giang)

Đặc biệt là việc sửa Hiến pháp tạo cơ sở cho việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp là quyết sách đột phá về thể chế, là bước đi quan trọng để xây dựng nền hành chính công hiện đại, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, gần dân, sát dân, vì nhân dân.

Quốc hội cũng thông qua nhiều nội dung tạo đột phát cho sự phát triển của đất nước; tháo gỡ vướng mắc về thể chế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, được đồng bào, cử tri đánh giá cao.

ndo_br_b3-9462.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các lãnh đạo, cán bộ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng nêu rõ, quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn, thách thức, vướng mắc, phải giải quyết nhưng tin rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương, sự đồng lòng vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của người dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

"Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi", chúng ta chắc chắn sẽ thành công", Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá kể từ Kỳ họp thứ 8 (tháng 5) đến nay, chúng ta đã làm nhiều việc trong thời gian ngắn nhưng chất lượng rất cao, mang lại hiệu ứng xã hội rất cao, nhân dân hưởng ứng nhiệt tình, đó là ổn định chính trị; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế cao, các cân đối lớn được bảo đảm; thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội; tích cực thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát; phát triển nhà ở xã hội.

ndo_br_b4-1783.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo với các sinh viên Trường đại học Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Giang)

Đối với Cần Thơ, Thủ tướng nêu rõ, GRDP Cần Thơ tăng 7,87%; quy mô kinh tế đạt gần 144 nghìn tỷ đồng, trong đó Cần Thơ (cũ) đóng góp 48,94%; Sóc Trăng đóng góp 27,71%; Hậu Giang đóng góp 23,25%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 8%, nhất là các ngành chế biến, chế tạo; sản lượng lúa trên 3 triệu tấn; thương mại, dịch vụ tăng trưởng ổn định; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 17,7%; xuất khẩu đạt gần 2,6 tỷ USD; khách du lịch khoảng 6,26 triệu lượt, doanh thu tăng 20%; tổng đầu tư toàn xã hội đạt gần 38,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,38%.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Đề cập nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu thành phố Cần Thơ tập trung triển khai tốt chính quyền 2 cấp, chuyển đổi trạng thái từ thụ động sang chủ động phục vụ tích cực nhân dân, có ý nghĩa quan trọng, tạo không gian phát triển mới, giá trị gia tăng mới, tạo khí thế, động lực, truyền cảm hứng cho phát triển.

Tập trung hoàn thành mục tiêu đề ra của năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra cho cả nhiệm kỳ.

Phải cụ thể hoá và tổ chức thực hiện hiệu quả 4 Nghị quyết 57, 59, 66 và 68-NQ/TW (bộ tứ trụ cột) của Bộ Chính trị, góp phần xây dựng và hoàn thiện con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng đã đề ra.

Thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược, đó là đột phá về thể chế, giảm chi phí tuân thủ, giảm chi phí hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Đột phá về hạ tầng chiến lược góp phần giảm chi phí logistics, giảm chi phí đầu vào của địa phương, tạo không gian phát triển mới, khu đô thị mới, hệ thống giao thông mới, hệ thống y tế và giáo dục mới, tăng sức cạnh tranh của địa phương.

Đột phá về nguồn nhân lực, đầu tư cho nguồn nhân lực là đầu tư cho sự phát triển. Chuẩn bị thật tốt các văn kiện cho Đại hội Đảng các cấp của thành phố Cần Thơ, hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên.

Phải đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm nay, tạo đà, tạo lực, tạo khí thế tăng trưởng 2 con số nhiệm kỳ tới. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; làm tốt công tác giáo dục, y tế…

Bảo đảm quốc phòng an ninh; ổn định chính trị, bảo đảm môi trường hoà bình, hợp tác và phát triển. Các dự án, công trình trọng điểm phải được triển khai tích cực như các tuyến cao tốc, sân bay, bến cảng.

Đây là sự nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền, quân và dân Đồng bằng sông Cửu Long trong việc giải phóng mặt bằng. Thủ tướng mong cử tri thành phố Cần Thơ ủng hộ các dự án trọng điểm.

Thủ tướng đề nghị Cần Thơ phải chủ động tham gia triển lãm nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Liên quan các câu hỏi, kiến nghị của cử tri, Thủ tướng nêu rõ, liên quan vấn đề kinh phí cho khoa học công nghệ, năm nay chúng ta dành 3% ngân sách cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, sang năm sẽ dành cao hơn là 5%; ưu đãi thuế, phí, lệ phí ưu đãi, ưu đãi tín dụng; tiếp cận bình đẳng các nguồn lực.

Liên quan lĩnh vực bán dẫn, chúng ta đã và đang làm tích cực. Về thu hút trọng dụng nhân tài, Thủ tướng khẳng định phải coi trọng nhân tài ở bất cứ khía cạnh nào; nuôi dưỡng và thu hút nhân tài thì phải có lợi ích về vật chất và tinh thần, được trọng dụng.

Thực hiện tốt chính sách visa đối với kiều bào; giấy phép lao động, mua nhà ở; có chính sách cho Trung tâm tài chính quốc tế. Khuyến khích học các môn cơ bản; phát triển các ngành, lĩnh vực ưu tiên; ưu tiên nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực mới.

Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà khoa học có rủi ro trong quá trình nghiên cứu. Ban hành cơ chế thông thoáng bảo đảm liên kết “4 nhà”: Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà trường. Tôn vinh và đánh giá xứng đáng hoạt động của các nhà khoa học.

Thủ tướng mong cử tri, nhất là các nhà khoa học tiếp tục đóng góp ý kiến, hiến kế cho đất nước; tiếp tục phát huy tinh thần làm chủ của người dân, doanh nghiệp với tinh thần xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, do đó người dân cũng phải đóng góp vào việc xây dựng chính sách, để chính sách đi vào cuộc sống, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng yêu cầu thành phố Cần Thơ cần hoàn thành dứt điểm xây dựng Bệnh viện Ung bướu, đề xuất giải pháp đầu tư mới bằng vốn đầu tư công, phấn đấu năm 2026 hoàn thành công trình.

Chính phủ sẽ báo cáo các cấp thẩm quyền để thúc đẩy việc này. Tinh thần là bệnh viện, trường đại học ở đâu thì chính quyền ở đó quản lý, việc quản lý chuyên môn thì Trung ương và cơ sở quản lý.

Thủ tướng cũng yêu cầu đối với Đề án 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp, thành phố Cần Thơ và các tỉnh chung quanh sẽ đóng góp tích cực vào đề án này, góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho đất nước, quốc tế, góp phần chống biến đổi khí hậu. Thành phố cần rà soát, đánh giá lại các dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm để kiến nghị xử lý.

Thủ tướng mong thành phố Cần Thơ mới sẽ phát huy vai trò đầu tàu khu vực trên tất cả các lĩnh vực, nhất là tiên phong trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thủ tướng mong Trường Đại học Cần Thơ thành lập các nhóm hỗ trợ chuyển đổi số để góp phần thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số”.

Đồng thời tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực, nhất là chuyển đổi số, bán dẫn; tiên phong trong nghiên cứu khoa học, thương mại hoá các sản phẩm khoa học; tiên phong dẫn dắt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng mong Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ mới sẽ hoạt động chất lượng, hiệu quả hơn, đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Vương Đình Hòa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên khen thưởng 70 cá nhân xuất sắc trong Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng 22/10, Ban Chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Điện Biên tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Nghị quyết số 23-NQ/TW: Bước phát triển mới trong tư duy và cách tiếp cận với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Nghị quyết số 23-NQ/TW: Bước phát triển mới trong tư duy và cách tiếp cận với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Điểm nổi bật của Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ tiếp tục khẳng định kiều bào là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, mà còn xác định đây là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, đồng hành cùng tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Công Thanh. (Ảnh: chinhphu.vn)

Huy động nguồn lực, triển khai dự án hiệu quả

Chiều 21/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Công Thanh.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa các quyết sách nhanh chóng đi vào cuộc sống

Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao. Mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững đòi hỏi khai thác hiệu quả các nguồn lực, phát huy tiềm năng của các thành phần kinh tế, tạo động lực và không gian phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X, Hoàng hậu Mary và Thái tử Christian chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với châu Âu

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, truyền thông và giới chuyên gia quốc tế đã có những nhận định về dấu ấn trên hành trình phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam với Đan Mạch và Bỉ.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao tượng trưng “Tủ sách Việt Nam” tặng thư viện BIBLIOTEKET Rentemestervej. (Ảnh: TTXVN)

Câu chuyện tình bạn Việt Nam-Đan Mạch trong kỷ nguyên mới

Từ khuôn khổ Đối tác chiến lược Xanh, Việt Nam và Đan Mạch đã nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu với niềm tin cùng quyết tâm chính trị về một tương lai xanh, phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.

Cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu phát huy vai trò cầu nối hữu nghị và hợp tác

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, chiều 21/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam tại Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu

Mở đầu chương trình thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, chiều 21/10, tại Thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.

 Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongly Sisoulith, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu, đang thăm làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào

Tại cuộc tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào  đang thăm làm việc tại Việt Nam, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị hai Đoàn Thanh niên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến Thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ

Chiều 21/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ ngày 21 đến 24/10 theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ

Chiều 21/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever.

Nhân viên bơm xăng cho khách hàng tại một cửa hàng kinh doanh xăng dầu. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu trước 10/11/2026

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 10747/VPCP-CN ngày 21/10/2026 gửi Bộ trưởng Công thương truyền đạt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với việc hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Đội nghi lễ thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 9)

Bàn giao gần 8.500 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ

Trưa 21/10, tại Sân bay Gia Lâm, Quân chủng Phòng không-Không quân phối hợp Quân khu 9; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức lễ tiếp nhận, vận chuyển, bàn giao 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho các đơn vị của Cục Quân y phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chụp ảnh chung tại Lễ tiễn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

[Ảnh] Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu chủ trì Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Trưa 21/10, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Cung điện Amalienborg ở thủ đô Copenhagen, Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch.