Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thăm các gia đình chính sách ở An Giang

Chiều 20/7, trong chuyến công tác tại tỉnh An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh An Giang nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang. (Ảnh: Thanh Giang)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang. (Ảnh: Thanh Giang)

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

ndo_br_c1-6873.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác tới dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh An Giang. (Ảnh: Thanh Giang)
ndo_br_c3-8870.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ trong Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang. (Ảnh; Thanh Giang)

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang có diện tích rộng hơn 7.000m2, với khoảng 2500 mộ liệt sĩ, được khởi công năm 1978 để an táng và quản lý phần mộ liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp dân tộc. Qua nhiều giai đoạn đến nay, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang đã được tu bổ khang trang theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ.

ndo_br_c5-3135.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm gia đình bà Nguyễn Thị Có, đối tượng người có công được hỗ trợ xoá nhà tạm nhà dột nát. (Ảnh: Thanh Giang)

*Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Có, sinh năm 1940, tại xã Bình Mỹ, thuộc đối tượng người có công được hỗ trợ nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ân cần thăm hỏi cuộc sống gia đình, Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần trong phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát là “ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít”; khẳng định Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào khác là chăm lo cho nhân dân ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; trong đó phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công cách mạng trước ngày 27/7 này, phấn đấu hoàn thành toàn bộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31/8/2025.

ndo_br_c6-8222.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi bà con nhân dân ở xã Bình Mỹ. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng mong bà luôn phát huy truyền thống gia đình cách mạng, làm tấm gương cho con cháu, dòng tộc, tham gia tích cực công việc của địa phương. Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền địa phương luôn quan tâm các gia đình có công cách mạng.

ndo_br_d1-8582.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà động viên gia đình ông Huỳnh Văn Anh. (Ảnh: Thanh Giang)

*Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại Châu Đốc gồm gia đình ông Huỳnh Văn Anh (sinh năm 1967), bệnh binh 81%, ở đường Nguyễn Hữu Trí, tổ 2, xóm Vĩnh Chánh 3; ông Phạm Phong Hải (sinh năm 1952), thương binh 69%, ở đường Thủ Khoa Nghĩa, khóm 6.

ndo_br_d2-8928.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gia đình bác Phạm Phong Hải. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng hỏi thăm về cuộc sống của gia đình các bác, đời sống bà con nhân dân tại xã, hỏi thăm về tinh thần, thái độ phục vụ của chính quyền xã đối với bà con; về tình hình khám, chữa bệnh của nhân dân.

Thủ tướng lưu ý Bộ Y tế, chính quyền địa phương quan tâm công tác khám, chữa bệnh ứng dụng công nghệ số, giảm bớt thời gian chờ đợi cho nhân dân, nhất là các đối tượng thương, bệnh binh, người có công với cách mạng; yêu cầu tỉnh An Giang cần nghiên cứu, quy hoạch lại hệ thống bệnh viện, trạm xá trên địa bàn để tăng cường năng lực, cải tiến quy trình đăng ký khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu của nhân dân, trong đó tích cực ứng dụng y bạ điện tử.

Thủ tướng chúc gia đình các bác luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, phát huy truyền thống yêu nước, làm tấm gương sáng cho con cháu noi theo, tiếp tục góp sức dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.