Dấu mốc quan trọng khẳng định tầm vóc năng lực huấn luyện gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam

Liên hợp quốc vừa chính thức công nhận Khóa huấn luyện Sĩ quan Tham mưu Liên hợp quốc (UNSOC) do Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức đạt chuẩn huấn luyện tiền triển khai của Liên hợp quốc. 

Ông Harinder Sood, Trưởng Cơ quan Huấn luyện tích hợp (ITS), trao chứng nhận Khóa huấn luyện UNSOC của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đạt chuẩn huấn luyện tiền triển khai của Liên hợp quốc.
Ông Harinder Sood, Trưởng Cơ quan Huấn luyện tích hợp (ITS), trao chứng nhận Khóa huấn luyện UNSOC của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đạt chuẩn huấn luyện tiền triển khai của Liên hợp quốc.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một khóa huấn luyện trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình được Liên hợp quốc công nhận đạt chuẩn, đánh dấu bước phát triển quan trọng về năng lực huấn luyện và hội nhập quốc tế của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Ngày 1/3/2026, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình đã ký chứng nhận công nhận Khóa huấn luyện Sĩ quan Tham mưu Liên hợp quốc (United Nations Staff Officer Course - UNSOC) do Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức đạt chuẩn huấn luyện tiền triển khai của Liên hợp quốc.

Tiếp đó, ngày 11/3/2026, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, ông Harinder Sood, Trưởng Cơ quan Huấn luyện tích hợp (Integrated Training Service - ITS), thuộc Cục Hoạt động hòa bình của Liên hợp quốc (Department of Peace Operations - DPO), đã trực tiếp trao chứng nhận cho phía Việt Nam thông qua Đại tá Nguyễn Đức Quân, Tùy viên Quân sự Việt Nam tại Liên hợp quốc.

img-1773300108353-1773300151575.jpg
Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Gìn giữ hòa bình Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc Khóa huấn luyện UNSOC năm 2026.

Ông Harinder Sood, Trưởng Cơ quan Huấn luyện tích hợp (ITS), trao chứng nhận Khóa huấn luyện UNSOC của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đạt chuẩn huấn luyện tiền triển khai của Liên hợp quốc.

Việc Liên hợp quốc công nhận khóa UNSOC của Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là lần đầu tiên kể từ khi Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, một khóa huấn luyện do Việt Nam tổ chức được công nhận đạt chuẩn quốc tế.

Đây là cột mốc đánh dấu bước phát triển về chất trong năng lực tổ chức huấn luyện gìn giữ hòa bình của Việt Nam, khẳng định trình độ chuyên môn, phương pháp huấn luyện và hệ thống giáo trình của Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Liên hợp quốc.

Theo quy định của Liên hợp quốc, việc công nhận một khóa huấn luyện đạt chuẩn phải trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt gồm nhiều bước, từ xem xét hồ sơ chương trình đào tạo, đánh giá tài liệu huấn luyện, thẩm định trực tiếp tại cơ sở huấn luyện cho đến báo cáo tổng hợp và đề xuất cấp chứng nhận.

Chỉ những khóa huấn luyện đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, đội ngũ giảng viên và điều kiện bảo đảm huấn luyện mới được công nhận đạt chuẩn.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, hiện nay trên thế giới chỉ có khoảng 50 quốc gia có khóa huấn luyện được công nhận đạt chuẩn, trong đó khu vực châu Á-Thái Bình Dương có 14 quốc gia và Đông Nam Á có 4 quốc gia. Việc Việt Nam gia nhập nhóm các quốc gia này cho thấy năng lực huấn luyện gìn giữ hòa bình của Việt Nam đã từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Khóa huấn luyện UNSOC năm 2026 được tổ chức từ ngày 3 đến 30/1 tại trụ sở Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam với sự tham gia của 41 học viên đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Khóa học nhận được sự hỗ trợ của Canada thông qua Chương trình Hợp tác huấn luyện quân sự (Military Training and Cooperation Program - MTCP). Đội ngũ giảng viên của khóa học là các sĩ quan Việt Nam đã có kinh nghiệm thực tiễn tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và được đào tạo bài bản về nghiệp vụ sư phạm.

img-1773300037240-1773300149649.jpg
Các đại biểu, giảng viên và học viên chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc Khóa huấn luyện UNSOC năm 2026.

Chương trình huấn luyện được thiết kế bám sát các tiêu chuẩn huấn luyện tiền triển khai của Liên hợp quốc, áp dụng phương pháp sư phạm hiện đại, lấy người học làm trung tâm. Nội dung khóa học được xây dựng theo mô hình BOPPPS - phương pháp thiết kế bài giảng được áp dụng trong hệ thống huấn luyện của Liên hợp quốc - kết hợp giữa lý thuyết, thảo luận nhóm, nghiên cứu tình huống và các bài tập mô phỏng thực tiễn.

Trong ba tuần huấn luyện cường độ cao, học viên được trang bị kiến thức toàn diện về cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của Liên hợp quốc trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình; vai trò của sĩ quan tham mưu tại sở chỉ huy phái bộ; quy trình lập kế hoạch quân sự; cũng như các nội dung phối hợp đa quốc gia, đa lĩnh vực trong môi trường hoạt động gìn giữ hòa bình.

Kết quả thẩm định của Cơ quan Huấn luyện tích hợp thuộc Liên hợp quốc cho thấy khóa UNSOC của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn huấn luyện của Liên hợp quốc. Các chuyên gia đánh giá cao công tác chuẩn bị chương trình huấn luyện, hệ thống tài liệu đào tạo được xây dựng bài bản, phương pháp tổ chức huấn luyện khoa học và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn.

Thành công của khóa UNSOC không chỉ khẳng định năng lực tổ chức huấn luyện của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam mà còn góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Liên hợp quốc hiện đang triển khai các sáng kiến Action for Peacekeeping (A4P) và Action for Peacekeeping Plus (A4P+) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình thông qua tăng cường trách nhiệm của các quốc gia thành viên, nâng cao năng lực lực lượng tham gia và thúc đẩy quan hệ đối tác quốc tế.

Việt Nam luôn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ và tích cực triển khai các sáng kiến này, đặc biệt trong lĩnh vực nâng cao chất lượng huấn luyện và năng lực sẵn sàng triển khai lực lượng. Việc chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công khóa UNSOC theo tiêu chuẩn của Liên hợp quốc chính là bước đi cụ thể, thể hiện cam kết và trách nhiệm của Việt Nam trong việc thực hiện các sáng kiến A4P và A4P+.

Như vậy, với sự hỗ trợ của Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế, việc khóa UNSOC của Việt Nam được công nhận đạt chuẩn đã tạo cơ sở để Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức các khóa huấn luyện theo tiêu chuẩn của Liên hợp quốc và cấp chứng chỉ cho các học viên đủ điều kiện trước khi triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình.

Các chứng chỉ này có giá trị đối với cả học viên của Việt Nam và học viên quốc tế tham gia khóa huấn luyện, qua đó góp phần chuẩn hóa công tác đào tạo lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình theo tiêu chuẩn của Liên hợp quốc.

Đây đồng thời là cơ sở pháp lý quan trọng để Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục mở rộng các hoạt động huấn luyện đạt chuẩn quốc tế, tăng cường hợp tác đào tạo với các đối tác và từng bước phát triển các khóa huấn luyện khác có tiềm năng được Liên hợp quốc công nhận đạt chuẩn.

Qua đó góp phần nâng cao năng lực sẵn sàng triển khai lực lượng của Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò và trách nhiệm ngày càng tích cực của Việt Nam trong các nỗ lực chung của Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Kết quả này cũng tạo tiền đề quan trọng để Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục phát triển các chương trình huấn luyện đạt chuẩn Liên hợp quốc, từng bước xây dựng Việt Nam trở thành một trung tâm huấn luyện gìn giữ hòa bình có uy tín trong khu vực.

Trên cơ sở thành công của khóa UNSOC, trong thời gian tới Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển và tổ chức các khóa huấn luyện khác có tiềm năng được Liên hợp quốc công nhận đạt chuẩn như Khóa huấn luyện Bảo vệ dân thường toàn diện (Comprehensive Protection of Civilians - CPOC), Khóa huấn luyện Sĩ quan quan sát viên quân sự Liên hợp quốc (United Nations Military Observer - UNMO) và một số chương trình huấn luyện chuyên ngành khác.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị.

Cần có tư duy đột phá trong thu hút, trọng dụng nhân tài trong Quân đội

Chiều 18/3, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn, tổ chức thi hành một số điều của Nghị định số 363/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: TUẤN HẢI)

Báo chí góp phần quan trọng vào hoạt động của Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, đã luôn đồng hành, kịp thời thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh đầy đủ, khách quan hoạt động của cơ quan dân cử...

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: DUY LINH)

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật (Ban Chỉ đạo) vừa ban hành Thông báo số 15-TB/BCĐTW ngày 17/3/2026 về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo.

[Video] Thời sự 24h ngày 18/3/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần “nói ít làm nhiều, làm đến cùng”

[Video] Thời sự 24h ngày 18/3/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần “nói ít làm nhiều, làm đến cùng”

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần nói ít làm nhiều, làm đến cùng; Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Campuchia, Saudi Arabia, Dominica trình Quốc thư; Đề xuất sửa đổi, bổ sung 48/96 điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp chuyên đề về công nghệ chiến lược. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Công nghệ chiến lược phải gắn với chuỗi ngành công nghiệp trụ cột của nền kinh tế

Chiều 18/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp chuyên đề đánh giá tình hình triển khai thực hiện và giải pháp thúc đẩy phát triển công nghệ chiến lược. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 18/3. (Ảnh: DUY LINH)

Sửa Luật Hộ tịch: Đẩy mạnh hộ tịch số và kết nối liên thông

Góp ý kiến vào dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng cần đẩy mạnh hộ tịch số và kết nối liên thông; trước đây ưu tiên bản giấy có dấu mộc đỏ, nhưng khi sửa đổi phải ưu tiên bản điện tử để người dân "ở đâu cũng có thể đăng ký được hộ tịch", không phụ thuộc vào nơi cư trú, địa giới hành chính.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: ĐỨC LAM)

Ninh Bình phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu

Ngày 18/3, tại Ninh Bình, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng danh hiệu cho 10 “Gương mặt trẻ tiêu biểu”.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu

Chiều 18/3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng, đồng thời tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vững niềm tin theo Đảng” và tuyên dương các “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” năm 2025.

Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Nam (thứ tư từ trái sang) nhận bằng khen từ Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Đưa tuyên truyền quốc phòng, an ninh tiếp tục đi vào chiều sâu

Ngày 18/3, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt các cơ quan tuyên giáo, văn hóa, khoa học-công nghệ và báo chí trên địa bàn nhằm tăng cường phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Sự kiện là dịp nhìn lại kết quả đã đạt được và xác định nội dung, yêu cầu đổi mới phương thức tuyên truyền trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Giải quyết hiệu quả bài toán vừa phòng, chống tham nhũng, lãng phí vừa phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 18/3, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện chương trình công tác từ đầu năm đến nay và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ngày 18/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Quán triệt nhiệm vụ thả neo.

Tàu 016-Quang Trung đến Vịnh Jervis, sẵn sàng tham gia diễn tập Hải quân đa phương (Kakadu 2026)

Trưa 18/3 giờ địa phương, Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đã thả neo tại Vịnh Jervis, bang New South Wales, Australia, sẵn sàng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Australia và Diễn tập hải quân đa phương (Kakadu 2026).

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: Bảo Long)

Việt Nam và Bắc Âu chia sẻ kinh nghiệm phân cấp trong kỷ nguyên số

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Bắc Âu (23/3), ngày 18/3 tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với đại sứ quán các nước Bắc Âu tại Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề: “Thực hiện thành công phân cấp trong kỷ nguyên số: Chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam và các nước Bắc Âu”.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thực hiện nghi thức khởi công Trạm y tế hữu nghị xã Hải Sơn.

Đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc dự lễ khởi công Trạm Y tế hữu nghị xã Hải Sơn

Nối tiếp các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10, sáng 18/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc dự lễ khởi công Trạm Y tế hữu nghị xã Hải Sơn.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tại Trường trung học phổ thông Trần Phú.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc thăm Trường trung học phổ thông Trần Phú, Đồn Biên phòng Trà Cổ

Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng, Biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã đến thăm Trường trung học phổ thông Trần Phú, phường Móng Cái 2 (Quảng Ninh).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Cơ quan đại diện ở nước ngoài cần trở thành “người mở đường” trước những FTA thế hệ mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, trong bối cảnh mới, các cơ quan đại diện không chỉ là “người đưa tin” mà cần trở thành “người mở đường” trước những hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, cảnh báo sớm các rào cản kỹ thuật và các vụ kiện phòng vệ thương mại.

Chủ tịch nước Lương Cường và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath tại buổi lễ.

[Ảnh] Chủ tịch nước Lương Cường tiếp các Đại sứ đến trình Quốc thư

Sáng 18/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng đồng Thịnh vượng Dominica tại Việt Nam và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam đến trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.