Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Phần Lan

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 20 đến 22/10.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ngày 24/9/2024. (Ảnh: LÂM KHÁNH/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ngày 24/9/2024. (Ảnh: LÂM KHÁNH/TTXVN)

Chuyến thăm mang ý nghĩa hết sức quan trọng, ghi dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Phần Lan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây hơn nửa thế kỷ.

Năm 1973, Việt Nam và Phần Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đặt những viên gạch đầu tiên xây nên nền móng vững chắc cho hợp tác song phương. Trải qua hơn 50 năm đồng hành, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan được các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước nỗ lực vun đắp, duy trì và phát triển tốt đẹp.

Dù xa cách về mặt địa lý, Phần Lan là một trong những nước đi đầu về viện trợ phát triển cho Việt Nam khi chúng ta đối mặt vô vàn khó khăn trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Trong nhiều năm, Phần Lan liên tục dành viện trợ không hoàn lại, không áp đặt điều kiện chính trị cho Việt Nam, với tổng giá trị khoảng 340 triệu USD, tập trung vào lĩnh vực quản lý nguồn nước, xóa đói giảm nghèo, thích ứng biến đổi khí hậu, lâm nghiệp... Những dự án như hệ thống cấp nước Phần Lan đã trở thành cái tên thân thuộc với nhiều người dân Việt Nam, là biểu tượng sống động cho tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Từ năm 2020, hai nước thành công chuyển đổi từ mô hình hợp tác phát triển sang giai đoạn hợp tác cùng có lợi. Phần Lan xác định Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên tại khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, khuôn khổ hợp tác ASEAN-Liên minh châu Âu (EU).

Trên cơ sở tin cậy về mặt chính trị, tình cảm hữu nghị nồng ấm, Việt Nam và Phần Lan tiếp tục gặt hái những thành quả hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Về kinh tế, kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2024 đạt 422 triệu USD; trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt 216 triệu USD. Phần Lan hiện có 37 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đạt 50,8 triệu USD, đứng thứ 58 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam; trong khi Việt Nam hiện có 10 dự án đầu tư tại Phần Lan.

Bên cạnh đó, hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học-công nghệ, giao lưu nhân dân liên tục được mở rộng và ngày càng sâu sắc. Khoa học công nghệ là lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước với nhiều biên bản ghi nhớ được ký kết từ năm 1995 đến nay. Hiệp định khung giữa hai nước về Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam-Phần Lan (IPP) được ký năm 2008 đã trở thành nền tảng quan trọng cho hợp tác sâu rộng giữa hai nước về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Về giáo dục đào tạo, năm 2017, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và 18 Bản ghi nhớ hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai nước. Trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết, các trường đại học Việt Nam và đối tác Phần Lan đang triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác, tập trung vào trao đổi giảng viên, sinh viên. Hiện nay có gần 20 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam hợp tác tích cực với các đối tác Phần Lan và hơn 2.500 du học sinh Việt Nam tại Phần Lan trong các ngành kinh tế, công nghệ thông tin, du lịch...

Chuyến thăm chính thức Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm gửi đi thông điệp mạnh mẽ về đường lối đối ngoại của Việt Nam, luôn thủy chung với bạn bè truyền thống đã tích cực giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, trong đó có Phần Lan. Chuyến thăm mở ra cơ hội để các nhà lãnh đạo hai nước trao đổi sâu rộng về định hướng phát triển quan hệ song phương trong thời gian tới.

Chuyến thăm chính thức Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm gửi đi thông điệp mạnh mẽ về đường lối đối ngoại của Việt Nam, luôn thủy chung với bạn bè truyền thống đã tích cực giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, trong đó có Phần Lan. Chuyến thăm mở ra cơ hội để các nhà lãnh đạo hai nước trao đổi sâu rộng về định hướng phát triển quan hệ song phương trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để hai nước củng cố hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống, đồng thời tạo đột phá trong các lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, công nghệ thông tin, viễn thông, công nghệ cao, môi trường và năng lượng sạch… Đây là những lĩnh vực mà Phần Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, đang ưu tiên phát triển và cần bắt kịp trình độ chung của khu vực và thế giới.

Chúc chuyến thăm chính thức Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thành công tốt đẹp, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo xung lực mới để quan hệ Việt Nam-Phần Lan vươn lên tầm cao mới, sâu sắc và toàn diện hơn.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.