Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Phần Lan đến chào từ biệt

Chiều 15/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam Keijo Norvanto đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Phần Lan đến chào từ biệt. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Phần Lan đến chào từ biệt. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ đã có nhiệm kỳ công tác thành công tốt đẹp tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò, vị thế của Phần Lan trong EU và coi trọng làm sâu sắc hợp tác với Phần Lan trên các lĩnh vực; đồng thời bày tỏ trân trọng sự hỗ trợ nhiều mặt của Phần Lan trong nhiều thập kỷ, đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng, phát triển Việt Nam.

Nêu rõ với bề dày hơn 50 năm lịch sử, quan hệ song phương đã đạt được nhiều thành tựu, không ngừng phát triển tốt đẹp, Chủ tịch nước nhấn mạnh, lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc tại các diễn đàn đa phương; đầu tư thương mại song phương duy trì ổn định và có bước phát triển mới trong những lĩnh vực Phần Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như chuyển đổi số, công nghệ thông tin và truyền thông, nông-lâm nghiệp, năng lượng tái tạo...

Cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ Keijo Norvanto khẳng định hai nước đã có hơn 50 quan hệ hợp tác phát triển; đặc biệt trong nhiệm kỳ của Đại sứ vừa qua là thời điểm có sự chuyển đổi mạnh mẽ trong phát triển kinh tế của mỗi nước cũng như của thế giới, trong đó có chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Cùng với đó, trong nhiệm kỳ Đại sứ rất vinh hạnh được thúc đẩy hợp tác phát triển giáo dục đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo giữa hai nước và mong muốn thúc đẩy phát triển hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực này trong thời gian tới.

z6909735167732-e33d7322d65dcad0970dca03b40f3d2b.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Phần Lan đến chào từ biệt. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Ấn tượng với “4 Nghị quyết trụ cột” của Việt Nam đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới, Đại sứ Keiro Norvanto bày tỏ Phần Lan sẵn sàng cùng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả những định hướng đổi mới; đồng thời mong muốn cùng hợp tác thúc đẩy hoạt động nâng cao hiệu quả ban hành pháp luật, cải cách tư pháp…

Cho biết là thành viên tích cực của EU, Đại sứ Keijo Norvanto khẳng định, Phần Lan ủng hộ mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EU, đẩy mạnh việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU; nhấn mạnh các doanh nghiệp Phần Lan hoạt động tại Việt Nam tiếp tục duy trì hợp tác mạnh mẽ với các doanh nghiệp Việt Nam cùng phát triển.

Nhất trí với những ý kiến của Đại sứ, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Phần Lan tiếp tục ưu tiên hỗ trợ Việt Nam triển khai nhiều dự án về y tế, điện lực, cấp-thoát nước, xử lý rác thải, phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, hai bên cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, lao động, tài nguyên, môi trường và nông nghiệp…

z6909735076691-6fc7712b282816d407eeb492723f0289.jpg
Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước khẳng định chính sách đối ngoại kiên định nhất quán của Việt Nam hòa bình, độc lập, tự chủ, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa; Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Hai bên nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc; ủng hộ chủ nghĩa đa phương dựa trên luật pháp quốc tế; ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Phần Lan phát triển ngày một tốt đẹp, thực chất, triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có và khai thác tối đa tiềm năng, mở ra các hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực Phần Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Chủ tịch nước cũng mong Đại sứ sẽ giữ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và cho dù ở cương vị nào vẫn luôn là người bạn thân thiết của Việt Nam, tiếp tục vun đắp cho quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Phần Lan.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.