Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam

Chiều 6/8, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho ông Keijo Norvanto, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam, ghi nhận những đóng góp tích cực trong thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đánh giá cao vai trò cầu nối của Ngài Đại sứ và Đại sứ quán Phần Lan trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước; đồng thời nhấn mạnh, cá nhân Ngài Đại sứ và các cán bộ Đại sứ quán đã góp phần quan trọng trong việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác pháp lý-tư pháp giữa Việt Nam và Phần Lan nói riêng và quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Phần Lan nói chung.

btp-trao-ky-niem-chuong.jpg
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam. (Ảnh: TH)

Bộ trưởng cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trong đó, lĩnh vực pháp luật đóng vai trò nền tảng. Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thiện hệ thống pháp luật dân chủ, đồng bộ, công bằng, minh bạch, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho phát triển đất nước.
Nhấn mạnh trong bối cảnh đó, hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa hai nước còn nhiều dư địa, Bộ trưởng bày tỏ hy vọng Ngài Đại sứ tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nước trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Đặc biệt, Bộ trưởng mong muốn hai Bộ Tư pháp sớm đàm phán và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới chương trình hợp tác thường xuyên, thực chất và hiệu quả hơn. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Phần Lan như Trung tâm Pháp quyền- Khoa Luật, Đại học Helsinki.

060825-bt-tiep-khach-3jpg-5428.jpg
Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh bày tỏ hy vọng Ngài Đại sứ Keijo Norvanto tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nước trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. (Ảnh: TH).

Cảm ơn Bộ Tư pháp Việt Nam đã ghi nhận những đóng góp của cá nhân , Đại sứ Keijo Norvanto khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác pháp quyền giữa hai nước, trong đó chuyển đổi số là trọng tâm.

Đại sứ tin tưởng người kế nhiệm sẽ tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác này lên một tầm cao mới, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các trường đại học và tổ chức hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.