Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam và Nicaragua đang có những bước phát triển tích cực, đồng thời đặt ra yêu cầu đưa quan hệ giữa hai Đảng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.
Chương trình làm việc của Đoàn không chỉ tập trung vào quan hệ chính trị mà được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ xây dựng Đảng, đối ngoại, nghị viện đến thương mại, đầu tư, du lịch, đào tạo cán bộ và truyền thông.
Trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, hai bên trao đổi về tiềm năng thương mại, môi trường và chính sách đầu tư, hàng hóa xuất khẩu, khung pháp lý và khả năng mở rộng thị trường. Hai bên đặt ra yêu cầu nâng quan hệ thương mại, đầu tư lên mức tương xứng hơn với nền tảng chính trị tốt đẹp giữa hai nước.
Về hợp tác du lịch, hai bên trao đổi khả năng tăng cường hợp tác đào tạo, trao đổi kinh nghiệm quản lý du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Hai bên cùng cho rằng, nếu thương mại và đầu tư tạo ra những kết nối về kinh tế, thì du lịch có thể trở thành cầu nối trực tiếp về con người, văn hóa và sự hiểu biết lẫn nhau.
Trong lĩnh vực nghị viện, Đoàn Việt Nam gặp lãnh đạo Quốc hội và các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Nicaragua-Vietnam, trao đổi về quan hệ hai nước, hoạt động của cơ quan lập pháp và khả năng tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Hai bên hướng tới việc cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục hỗ trợ triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng và hai Nhà nước.
Điểm nhấn chính trị của chuyến công tác là việc Đảng Cộng sản Việt Nam và Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino (FSLN) ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, tạo thêm cơ sở quan trọng để tăng cường quan hệ kênh Đảng, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Theo đó, Thỏa thuận tiếp tục khẳng định các nguyên tắc: tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ, bình đẳng, cùng có lợi; đồng thời tạo khuôn khổ mở rộng các hoạt động hợp tác thiết thực.
Đồng chí Lê Hồng Quang, Trưởng đoàn công tác của Đảng Cộng sản Việt Nam với Chủ tịch Quốc hội Nicaragua, Nghị sĩ, Tiến sĩ Gustavo Porras Cortés. (Ảnh: Ban Nội chính Trung ương cung cấp)
Theo Thỏa thuận, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tổ chức các cuộc gặp, hội thảo, tọa đàm; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng, quản lý và phát triển đất nước; đẩy mạnh đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ trẻ và cán bộ trung gian. Nội dung hợp tác được mở rộng sang lịch sử, tư tưởng, công tác lãnh đạo quần chúng, truyền thông chính trị và quan hệ quốc tế; đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương của các chính đảng cộng sản, công nhân, cánh tả và các lực lượng tiến bộ, cũng như các cơ chế khu vực và diễn đàn của các nước phương nam.
Đáng chú ý, Thỏa thuận dành sự quan tâm đáng kể cho hợp tác kinh tế. Hai Đảng khuyến khích thúc đẩy hợp tác lập pháp, thương mại, tăng cường trao đổi giữa các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp liên doanh. Các lĩnh vực như: sản xuất, năng lượng tái tạo, nông nghiệp và khu chế xuất được xác định là những hướng có tiềm năng.
Phát biểu sau lễ ký, đồng chí Lê Hồng Quang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng Nicaragua củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác; đồng hành trong những nỗ lực vì hòa bình, độc lập, chủ quyền và phát triển. Việc ký Thỏa thuận hoàn thành nội dung trọng tâm của chuyến công tác, đồng thời tạo thêm cơ sở để hai Đảng triển khai các chương trình hợp tác trong những năm tới, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Nicaragua phát triển ngày càng sâu sắc và thực chất.