Đạo diễn trẻ Phạm Vĩnh Khương giới thiệu phim AI kêu gọi bảo vệ môi trường

Lấy câu chuyện về một con sói đột biến gen, bộ phim khoa học viễn tưởng được thực hiện bằng AI mang tên “Shadow of the Wolf” (Lời nguyền dưới ánh trăng) của đạo diễn Phạm Vĩnh Khương mang thông điệp về bảo vệ môi trường, phản đối chiến tranh.

Một cảnh trong phim. (Ảnh: Đạo diễn cung cấp)
Một cảnh trong phim. (Ảnh: Đạo diễn cung cấp)

“Shadow of the Wolf” là bộ phim được sản xuất hoàn toàn bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dài khoảng 3 tiếng đồng hồ, mang thông điệp kêu gọi sự tỉnh thức của con người trước sự hủy hoại môi trường thiên nhiên hoang dã, cũng như cảnh báo về những hậu quả khôn lường đối với việc bất chấp đạo đức để nghiên cứu vũ khí chiến tranh vật lý và sinh học.

Bộ phim “Lời nguyền dưới ánh trăng” được sản xuất trong 3 ngày, dưới sự điều phối của Solentic Group, đơn vị tiên phong trong việc định hướng, phát triển nghệ thuật công nghệ tổng hợp và tổ chức nghiên cứu AI, do chính đạo diễn Phạm Vĩnh Khương sáng lập.

Chuyện phim xoay quanh một con sói đột biến gen, sở hữu trí tuệ và cảm xúc gần như con người. Khi bị phát hiện bởi các thế lực quân sự và khoa học, nó trở thành mục tiêu cho một chiến dịch biến đổi gen để tạo ra vũ khí sinh học. Tuy nhiên, hệ thống thí nghiệm thất bại, dẫn đến sự trỗi dậy của những sinh vật sói lai nhân tạo tàn ác, mất kiểm soát, phản kháng lại chính con người.

loinguyen1.jpg

Bộ phim là lời cảnh tỉnh về việc con người đang dần đánh mất ranh giới đạo đức trong việc khai thác công nghệ - mang đến những hiểm họa khôn lường nếu để xảy ra sai sót hoặc có biến số bất ngờ.

Bộ phim “Lời nguyền dưới ánh trăng” được dựng hoàn toàn bằng hệ thống AI độc quyền, có tên AS (Art Supper/AestheticSynth) - công cụ do chính đạo diễn Phạm Vĩnh Khương và Solentic Group phát triển.

Đây là một nền tảng AI tổng hợp chuyên biệt dành cho điện ảnh, không chỉ hỗ trợ dựng hình, còn giúp người dùng tự học và mô phỏng phong cách cá nhân của đạo diễn, từ ánh sáng, bố cục, màu phim đến nhịp dựng.

Nền tảng này giúp người dùng tự động kết hợp nhiều phong cách làm phim cùng lúc, tạo nên hiệu ứng thẩm mỹ độc đáo chưa từng có; loại bỏ hoàn toàn nhu cầu dựng phim vật lý, cho phép xử lý timeline 3 tiếng chỉ trong vài phút mà vẫn liền mạch, có logic thị giác. Nền tảng còn giúp người dùng tạo nhạc nền, hiệu ứng âm thanh và tùy chỉnh âm thanh hoàn toàn bằng prompt; tích hợp các công cụ số hóa kỹ thuật điện ảnh cá nhân, bao gồm thư viện học thuật, bộ nhận diện thủ pháp quay/dựng độc quyền, cùng khả năng nhận diện cảm xúc hình ảnh theo khung cảnh…

Theo đạo diễn Phạm Vĩnh Khương, toàn bộ quá trình sản xuất được sản xuất hoàn toàn bằng điện thoại iPhone, không studio, không đội ngũ đông người, điều này cho thấy tính hiệu quả, tiết kiệm và sáng tạo của mô hình điện ảnh công nghệ cao. Đạo diễn Phạm Vĩnh Khương cũng cho rằng, thiết bị chưa bao giờ là yếu tố quyết định, người làm chủ công cụ mới là nhân tố quyết định tương lai của tác phẩm…

Đạo diễn Phạm Vĩnh Khương cho biết, bộ phim “Lời nguyền dưới ánh trăng” được sản xuất theo phong cách đồ họa của thể loại game 3D nhập vai, sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí ở định dạng 2D (1080p), cùng MV nhạc phim (OST) trên các nền tảng số. Phiên bản 3D (chất lượng tối đa 8K) sẽ công bố tại rạp cùng công nghệ hologram siêu thực…

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.