Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy

Ngày 28/4, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản cho cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối và các đồng chí phụ trách công tác văn phòng cấp ủy của các đảng ủy trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xác định, chất lượng công tác văn phòng cấp ủy góp phần quan trọng bảo đảm hoạt động lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy thông suốt, khoa học và hiệu quả. Cán bộ văn phòng cấp ủy làm việc có trách nhiệm cao, có trình độ chuyên môn tốt, nghiệp vụ thành thạo thì công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy sẽ thông suốt, hiệu quả, từ đó giúp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy được Đảng ủy Khối và nhiều cấp ủy trực thuộc tổ chức thường xuyên, đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ. Nhằm phát huy những ưu điểm, lợi thế sẵn có, khắc phục những hạn chế, tồn tại, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành kế hoạch tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản cho cán bộ, công chức về công tác văn phòng cấp ủy.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên: Tiến sĩ Nguyễn Đức Tài, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng, Học viện Hành chính quốc gia truyền đạt 2 chuyên đề: Hệ thống văn bản và công tác biên soạn văn bản của Đảng; Hệ thống văn bản và công tác biên soạn văn bản quản lý nhà nước. Qua đó, học viên được cung cấp đầy đủ thông tin nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tham mưu, soạn thảo văn bản, từ đó có sự bao quát mang tính hệ thống khi tham mưu, soạn thảo văn bản phục vụ cấp ủy.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị, các học viên nghiêm túc tham gia đầy đủ thời gian tập huấn. Đây vừa là dịp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, kỹ năng tham mưu, soạn thảo văn bản; đồng thời là cơ hội trao đổi kinh nghiệm công tác, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Báo cáo viên của Hội nghị hôm nay đều là các chuyên gia trong lĩnh vực công tác này, khi trao đổi cần làm rõ sự khác biệt giữa các thể loại văn bản, những điều quan trọng cần chú ý khi soạn thảo mỗi thể loại văn bản, giúp các học viên dễ hình dung và vận dụng trong công tác.

Việc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Văn phòng Đảng ủy Khối chủ động phối hợp, tham mưu triển khai hội nghị tập huấn nhằm thực hiện chủ trương hướng về cơ sở của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối, giúp cơ sở giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác đảng.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.