Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 8/2025

Ngày 22/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 8 năm 2025.

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao, thông tin chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)
Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao, thông tin chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao thông tin chuyên đề “Một số kết quả nổi bật trong công tác đối ngoại của Việt Nam 7 tháng năm 2025".

Đồng chí Thứ trưởng Ngoại giao cho biết, thời gian qua, các hoạt động đối ngoại của nước ta được triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, nghị viện…

Trong 7 tháng, Việt Nam đã chủ động nâng cấp, nâng tầm, làm sâu sắc quan hệ hợp tác với các đối tác, trong đó nâng cấp quan hệ với 11 nước, nâng tổng số các nước có khuôn khổ hợp tác lên 38 đối tác, trong đó có 13 đối tác chiến lược toàn diện, 10 đối tác chiến lược và 15 đối tác toàn diện. Việt Nam trở thành nước đối tác của BRICS. Lãnh đạo cấp cao tiến hành 55 hoạt động đối ngoại.

Cùng với các trụ cột ngoại giao, ngoại giao kinh tế, khoa học công nghệ cũng là những mũi nhọn của đối ngoại Việt Nam, đã góp phần tích cực tạo đà tăng trưởng của đất nước; trong đó, các cơ quan Nhà nước đã ký kết 253 văn kiện (cả năm 2024 chỉ có 127 văn kiện) và nhiều hợp đồng kinh tế. Các hoạt động đối ngoại trải đều trên các lĩnh vực. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả; Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2025 đáp ứng kỳ vọng của người Việt Nam ở nước ngoài, của kiều bào...

Bên cạnh đó, ngoại giao văn hóa góp phần thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 đặt mục tiêu có 60 di sản thế giới, thì đến nay đã có 73 di sản (vượt chỉ tiêu 13 di sản). Mới đây nhất, danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn-Kiếp Bạc được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa của UNESCO.

ndo_br_z6933159229270-665a3b04a097ea9c0cccd71e152699a8.jpg
Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Truyền đạt chuyên đề “Xây dựng, tổ chức lực lượng Ban Chỉ đạo 35 các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới", đồng chí Vũ Trọng Hà, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, phân tích bối cảnh thế giới và những thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.

Theo đồng chí Vũ Trọng Hà, nhiệm vụ đặt ra là phải xây dựng lực lượng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó, có đầu mối giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phân công rõ nhiệm vụ cho từng lực lượng; thiết lập cơ chế thống nhất trong phối hợp, tổ chức lực lượng đấu tranh, phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc kịp thời, hiệu quả.

ndo_br_dsc-6016.jpg
Đồng chí Vũ Trọng Hà, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương thông tin chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, chuyển đổi số, nhất là sử dụng các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên Internet, mạng xã hội; bảo đảm an toàn, kịp thời, hiệu quả, sẵn sàng, chủ động xử lý các tình huống mới phát sinh. Mỗi một lực lượng thuộc bộ, ngành, lĩnh vực cần chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nhiệm vụ thích ứng với từng năm, từng thời điểm, đề cao trách nhiệm, tổ chức gắn kết chặt chẽ, đa dạng các hình thức đấu tranh.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Hà Thị Trang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ yêu cầu tập trung tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước.

Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), các hoạt động tập luyện và chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; tuyên truyền đậm nét những thắng lợi và thành tựu vĩ đại của đất nước trong 8 thập kỷ qua, nhất là sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

ndo_br_dsc-6075.jpg
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ Hà Thị Trang định hướng công tác tuyên truyền tại hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 12 khóa XIII, trong đó nêu bật ý nghĩa quan trọng của hội nghị, nhấn mạnh hội nghị triệu tập sớm gần 3 tháng so kế hoạch đề ra, thể hiện tinh thần chủ động, khẩn trương, trách nhiệm cao của toàn Đảng trong việc chuẩn bị toàn diện, kỹ lưỡng các nội dung trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước các cấp, các ngành tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025.

Trong đó, tuyên truyền, lan tỏa mạnh mẽ Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, truyền cảm hứng, khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ Chính phủ chung tay ủng hộ, chia sẻ, hỗ trợ phong trào, góp phần hoàn thành cơ bản mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31/8/2025.

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 8/8/2025 của Ban Bí thư về đổi Thẻ đảng viên; tuyên truyền việc chỉ đạo triển khai quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội...

Có thể bạn quan tâm

IP Paris cung cấp hệ sinh thái khoa học-công nghệ và nguồn tuyển thông qua các trường thành viên như Trường Bách khoa Paris, Trường Viễn thông Paris, Trường Quốc gia Thống kê và Quản trị kinh tế Paris, Trường Quốc gia Kỹ thuật tiên tiến. Các thế mạnh đào tạo: trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, an ninh mạng, công nghệ lượng tử, năng lượng, quốc phòng, đổi mới sáng tạo và quản trị dự án công nghệ.

[Ảnh] Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc thăm, làm việc tại Viện Bách khoa Paris

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 11/9, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam đến thăm và làm việc tại Viện Bách khoa Paris (IP Paris).

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris

Rạng sáng 10/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.

Bài 2: Thay đổi để phục vụ nhân dân

Bài 2: Thay đổi để phục vụ nhân dân

Mọi quyết sách của Đảng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được người dân cảm nhận bằng một cuộc sống thuận tiện hơn, an toàn hơn, ấm no hơn và hạnh phúc hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự chương trình Khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hoá Việt-Nga. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Chương trình khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt-Nga

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Chương trình khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt-Nga, tại Trường đại học Điện ảnh Quốc gia Nga mang tên S.A.Gerasimov (VGIK).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, ngày 8/9, tại thủ đô Moskow, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. Cùng tham dự có các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và đại diện các đảng chính trị trong Duma Quốc gia Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có buổi làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: DUY LINH)

Xây dựng Đảng bộ thật sự tiêu biểu, mẫu mực, xứng tầm Trường Đảng Trung ương

Sáng 8/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có buổi làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về kết quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và định hướng phát triển trong thời gian tới.