Dâng hương kỷ niệm 234 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế tại núi Bân

Ngày 18/12 (tức 25/11 Nhâm Dần), tại Khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc - Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ ở núi Bân lịch sử (phường An Tây, thành phố Huế), Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 234 năm ngày Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế (ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân) và xuất quân tiến ra bắc, đại phá quân Thanh.
Tái hiện không khí hào hùng của tướng quân Hoàng đế Quang Trung lên ngôi tại núi Bân.
Tái hiện không khí hào hùng của tướng quân Hoàng đế Quang Trung lên ngôi tại núi Bân.

Đến dự lễ và dâng hương có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng lãnh đạo thành phố Huế và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Cách đây 234 năm, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu Quang Trung và phát động cuộc xuất quân thần tốc ra bắc.

Cách đây 234 năm, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu Quang Trung và phát động cuộc xuất quân thần tốc ra bắc.

Cách đây 234 năm, ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân (1788), tại vùng đất Phú Xuân - Huế, vị Anh hùng áo vải cờ đào Nguyễn Huệ đã cho san bằng ngọn núi Bân (phía tây nam thành phố Huế), lập đàn tế trời quy tụ lòng dân, chính thức lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu Quang Trung năm thứ nhất và phát động cuộc xuất quân thần tốc ra bắc đánh tan hàng vạn quân Thanh xâm lược, giải phóng thành Thăng Long vào mùa Xuân Kỷ Dậu (1789) - một cuộc hành quân thần tốc, một chiến công hiển hách, mãi mãi được lịch sử ca ngợi như một sáng tạo đặc sắc của thiên tài quân sự Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Lãnh đạo tỉnh, thành phố Huế và các ban, ngành dâng hương tượng niệm tại buổi lễ.

Lãnh đạo tỉnh, thành phố Huế và các ban, ngành dâng hương tượng niệm tại buổi lễ.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trương Đình Hạnh nhấn mạnh: Trong tiến trình lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, Thuận Hóa - Phú Xuân (Huế) là vùng đất gắn liền với triều đại Tây Sơn, một vương triều đã làm nên những chiến công hiển hách vào cuối thế kỷ 18 mà công lao vĩ đại trước hết thuộc về người Anh hùng dân tộc lỗi lạc Nguyễn Huệ - Quang Trung. Đô thành Phú Xuân được Nguyễn Huệ giải phóng khỏi ách thống trị, hà khắc của tập đoàn phong kiến họ Trịnh (1786) đã mở ra cho nhân dân Thuận Hóa một trang sử mới. Từ đây, Phú Xuân trở thành trung tâm lãnh đạo phong trào Tây Sơn, là điểm xuất phát và bàn đạp để Nguyễn Huệ - Quang Trung tiến thẳng ra Thăng Long đánh tan quân xâm lược phương bắc, thống nhất đất nước, xóa bỏ cục diện phân liệt đàng trong - đàng ngoài kéo dài hơn 2 thế kỷ.

Các võ sinh Huế biểu diễn võ thuật truyền thống.

Các võ sinh Huế biểu diễn võ thuật truyền thống.

Buổi lễ được tổ chức tinh gọn nhưng không kém phần trang nghiêm, qua đó đã tái hiện câu chuyện lịch sử về hình tượng người anh hùng Quang Trung - Nguyễn Huệ và chiến công hiển hách, dũng mãnh, ý chí sắt đá của đại quân “bách chiến, bách thắng” cùng người chủ tướng Hoàng đế Quang Trung hành quân thần tốc ra bắc, đánh tan quân Thanh của nghĩa quân Tây Sơn với các tiết mục biểu diễn võ thuật truyền thống, múa lân, rồng, hợp binh, lễ đăng quang, luyện binh và xuất quân do các diễn viên đến từ Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh, câu lạc bộ Lân Sư Rồng Thái Nghi Đường, câu lạc bộ Võ Kinh Vạn An, Hệ phái Shuzucho Karate… thực hiện.

Buổi lễ giúp người dân ôn lại trang sử hào hùng phong trào Tây Sơn và Thiên tài quân sự vua Quang Trung được lịch sử ghi nhận và ngợi ca.

Buổi lễ giúp người dân ôn lại trang sử hào hùng phong trào Tây Sơn và Thiên tài quân sự vua Quang Trung được lịch sử ghi nhận và ngợi ca.

Thông qua lễ kỷ niệm đã giúp người dân ôn lại trang sử hào hùng phong trào Tây Sơn, qua đó bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Nơi đây sẽ là một địa chỉ linh thiêng, là di tích lịch sử đầy tự hào của dân tộc Việt Nam, của nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

“Việc dâng hương tưởng nhớ người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ là một hoạt động thể hiện lòng tôn kính và tri ân công lao to lớn của người anh hùng “áo vải cờ đào”; đồng thời, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy khí thế hào hùng của dân tộc đối với lớp lớp thế hệ con cháu hôm nay và mai sau”, ông Trương Đình Hạnh chia sẻ.

Để tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các vị tiền bối và người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ, sau phần nghi lễ, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh và thành phố Huế cùng đại diện các tôn giáo, các bô lão, các họ tộc và các tầng lớp nhân dân tại địa phương đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của vị Anh hùng dân tộc - Hoàng đế Quang Trung đối với đất nước và nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.