Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sửa Điều lệ tại Đại hội XX

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiến hành sửa đổi Điều lệ Đảng vốn được xây dựng và thông qua từ Đại hội XII năm 1982.
Ông Tôn Nghiệp Lễ, Người phát ngôn Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc tại buổi họp báo.
Ông Tôn Nghiệp Lễ, Người phát ngôn Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc tại buổi họp báo.

Đây là nội dung được ông Tôn Nghiệp Lễ, người phát ngôn Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố tại buổi họp báo tổ chức chiều nay (15/10) tại Trung tâm Báo chí Đại hội XX.

Theo đó, việc sửa đổi Điều lệ lần này, nhằm đưa những quan điểm lý luận và tư tưởng chiến lược quan trọng được xác định trong báo cáo của Đại hội XX vào Điều lệ, thể hiện rõ những thành quả mới nhất của quá trình vận dụng chủ nghĩa Mác vào Trung Quốc trong thời đại hiện nay, cũng như những quan điểm, tư tưởng, chiến lược mới về quản lý đất nước và xã hội mà Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra từ sau Đại hội XIX đến nay, nhất là những kinh nghiệm mới về công tác xây dựng Đảng, để thích ứng với các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về chương trình của Đại hội XX, ông Tôn Nghiệp Lễ cho biết, Đại hội diễn ra trong thời gian 1 tuần, khai mạc vào sáng mai (16/10) và bế mạc ngày 22/10 tại thủ đô Bắc Kinh, với các nội dung chính gồm: nghe và cho ý kiến về báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX, cho ý kiến về báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XIX; xem xét, thông qua Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (sửa đổi), bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XX và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XX.

Ngay sau lễ bế mạc Đại hội, Hội nghị toàn thể lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XX sẽ lần lượt bầu ra cơ quan lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương nhiệm kỳ mới.

Về đại biểu dự Đại hội, 38 đơn vị bầu cử trong cả nước đã tổ chức đại hội hoặc hội nghị, để bầu ra đại biểu dự Đại hội XX. Ủy ban Thẩm tra tư cách đại biểu đã thẩm tra và xác nhận có 2.296 đại biểu đủ tư cách, sẽ đại diện cho hơn 96 triệu đảng viên của hơn 4,9 triệu tổ chức cơ sở đảng tham dự Đại hội XX.

Ông Tôn Nghiệp Lễ nhấn mạnh, Đại hội XX là sự kiện chính trị hết sức quan trọng, diễn ra ở thời điểm có tính chất bản lề, khi toàn Đảng và nhân dân các dân tộc Trung Quốc bước lên chặng đường mới, xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, hướng tới mục tiêu phấn đấu “trăm năm” thứ hai.

Đại hội sẽ giương cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng "ba đại diện", quan điểm phát triển khoa học, quán triệt tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, tổng kết công tác 5 năm qua, những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm quý báu trong kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, phân tích tình hình trong nước và quốc tế, nắm bắt những yêu cầu phát triển mới, để xây dựng cương lĩnh hành động, chủ trương, chính sách, quy hoạch và chiến lược phát triển sự nghiệp của Đảng và đất nước.

* Theo thông tin từ Ban tổ chức Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tính đến ngày 14/10, toàn bộ 38 đoàn đại biểu, với gần 2.300 đại biểu đã có mặt tại thủ đô Bắc Kinh, sẵn sàng tham dự Đại hội.

Để chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng tổ chức 5 năm một lần, thủ đô Bắc Kinh đã tăng cường công tác kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự cũng như siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong bối cảnh thành phố này tiếp tục ghi nhận hàng chục ca nhiễm Covid-19 trong những ngày qua.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn báo chí.

Đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng ổn định, sâu sắc và thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên

Nhân phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội từ ngày 15-17/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã chia sẻ về quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.

Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy “3 kết nối” với Việt Nam

Là một trong địa phương có quan hệ gần gũi và hợp tác hiệu quả nhất với Việt Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác giữa hai bên qua các lĩnh vực kết nối cứng về cơ sở hạ tầng, kết nối mềm về kinh tế-thương mại-đầu tư và kết nối lòng dân qua giao lưu nhân văn cũng như nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Tây, Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với Việt Nam phát triển cả về lượng và chất

Hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam ngày càng mật thiết. Hai bên đạt được những nhận thức chung rộng rãi, mang lại kết quả hợp tác phong phú, đưa hợp tác song phương phát triển cả về lượng và chất, trở thành điển hình trong hợp tác địa phương góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Kathmandu.

Nepal bầu cử Hạ viện

Ngày 5/3, cử tri trên khắp Nepal đi bỏ phiếu bầu Hạ viện, cơ quan lập pháp bị giải thể sau làn sóng biểu tình bắt nguồn từ “phong trào Gen Z” hồi tháng 9/2025.

Công nhân nước ngoài làm việc tại một trang trại ở Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. (Ảnh Korea.net)

Hàn Quốc công bố Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư 2030

Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố “Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư năm 2030”, trong đó đặt mục tiêu tái định vị nhập cư như một chiến lược quốc gia trung và dài hạn nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và biến động nhanh của môi trường công nghiệp-công nghệ.

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Tối 3/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế.