Dần xóa bỏ hủ tục ở huyện vùng cao Yên Minh

NDĐT – Trong những năm gần đây, huyện Yên Minh (Hà Giang) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phòng chống tảo hôn (TH) và hôn nhân cận huyết thống (HNCHT). Qua đó, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số đã thay đổi, những hủ tục lạc hậu trong hôn nhân dần được xóa bỏ, số vụ TH, HNCHT giảm đáng kể.

Hội thi tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở Trường Phổ thông Dân tộc THCS và THPT Yên Minh, Hà Giang.
Hội thi tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở Trường Phổ thông Dân tộc THCS và THPT Yên Minh, Hà Giang.

Huyện Yên Minh có hơn 90% dân số là đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có những dân tộc vẫn tồn tại những hủ tục lạc hậu trong hôn nhân, đó là TH, HNCHT. Trước năm 2010, mỗi năm, trên địa bàn huyện có hàng trăm cặp TH và hàng chục cặp HNCHT, chủ yếu trong cộng đồng người dân tộc Mông và một số dân tộc rất ít người khác. Thực trạng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác nâng cao chất lượng dân số trong cộng đồng người dân tộc thiểu số.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này đó là, cộng đồng người dân tộc thiểu số vẫn coi việc TH, HNCHT là một tập quán truyền thống, chưa nhận thức được những tác hại của việc làm này đối với sức khỏe, giống nòi.

Xác định việc nâng cao trình độ, nhận thức của người dân có vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi vấn nạn TH, HNCHT. Do đó, những năm gần đây, huyện Yên Minh đã quyết liệt chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình, TH, HNCHT; hậu quả, tác hại và những hệ lụy do vấn nạn này gây ra cho người dân. Trong đó tập trung chính ở các xã biên giới và những thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Riêng trong sáu tháng đầu năm nay, huyện Yên Minh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn được 411 cuộc, hơn 42 nghìn lượt người tham dự, trong đó cấp huyện được 61 cuộc, thu hút 15 nghìn lượt người; cấp xã 350 cuộc với trên 26 nghìn lượt người tham gia.

Công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức, như phổ biến bằng trao đổi trực tiếp, qua hệ thống truyền thanh của các xã, cấp tờ rơi, tài liệu và tổ chức các buổi tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật; tuyên truyền lồng ghép những buổi họp thôn, bản, hội nghị hay tuyên truyền qua những buổi văn nghệ chợ. Trong công tác tuyên truyền, huyện chú trọng thay đổi nhận thức cho các đối tượng sắp, hoặc là nạn nhân nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi góp phần giảm thiểu và tiến tới ngăn chặn tình trạng này.

Hiện nay, trên địa bàn huyện cũng đang triển khai Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016 - 2018. Trong đó, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS - THPT Yên Minh là một trong những nơi được triển khai thực hiện.

Theo đó, đã cấp phát hơn 4.000 tờ rơi, 200 đĩa video và 10 băng rôn tuyên truyền. Mỗi lớp học trong trường đều có một câu lạc bộ “Tiền hôn nhân” do giáo viên chủ nhiệm lớp hoặc cán bộ lớp phụ trách. Các câu lạc bộ sinh hoạt đều đặn theo các chủ đề như: Thế nào là TH, HNCHT; diễn đàn học sinh với vấn đề tảo hôn; thanh niên với sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Ngoài ra, hằng năm, Trường tổ chức các hội thi về vấn đề TH, HNCHT nhằm giúp học sinh có thêm trải nghiệm thực tế, đồng thời ký cam kết không vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình giữa bốn bên: Ban giám hiệu - giáo viên chủ nhiệm - học sinh - gia đình.

Phó Hiệu trưởng Trường nội trú THCS - THPT huyện Yên Minh Vàng Văn Tuyên cho biết: “Từ khi thực hiện đề án, công tác phòng, chống TH, HNCHT được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch năm học. Do đó, mấy năm gần đây, trường không có tình trạng học sinh bị bố mẹ ép bỏ học về nhà lấy chồng, lấy vợ. Không những thế, học sinh có thêm nhiều kỹ năng tự vệ trước nguy cơ này và trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tích cực để thay đổi những hủ tục trong hôn nhân khi về gia đình và cộng đồng dân cư”.

Mậu Long là một trong những xã nghèo của huyện Yên Minh. Trước đây, tại xã vẫn còn nhiều trường hợp TH, HNCHT. Ông Sìn A Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Mậu Long cho biết: “Để giảm thiểu nạn TH, HNCHT, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nên người dân đã dần thay đổi nhận thức. Bên cạnh đó, khi phát hiện các cặp có ý định TH, HNCHT, các thôn báo cáo lên xã, xã sẽ cử cán bộ xuống cùng thôn đến tuyên truyền, vận động. Nhờ đó mà trong những năm gần đây số vụ TH, HNCHT giảm đáng kể, đặc biệt là hôn nhân cận huyết không xảy ra”.

Bên cạnh việc tuyên truyền, tại các xã, các thôn trên địa bàn huyện đều thành lập tổ phòng chống TH, HNCHT. Khi phát hiện có trường hợp TH, HNCHT sẽ phối hợp tuyên truyền, vận động, còn đối với những trường hợp cố tình tảo hôn sẽ đưa ra xem xét, xử lý theo pháp luật. Hầu hết các thôn, bản trong huyện đều có quy ước, hương ước xử phạt các cặp tảo hôn, hôn nhân cận huyết, có tính răn đe rất cao.

Từ những việc làm trên, tình trạng TH, HNCHT trên địa bàn huyện vùng cao Yên Minh đã giảm đáng kể. Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm, huyện Yên Minh chỉ có 16 trường hợp TH và không có trường hợp HNCHT.

Tuy nhiên, vấn nạn này vẫn còn là một vấn đề khá phức tạp, do vậy, rất cần có sự vào cuộc và chung tay của cả xã hội, các cơ quan, ban ngành, chính quyền các cấp. Đồng thời, cần có các chế tài xử lý đủ mạnh các trường hợp vi phạm. Qua đó, công tác ngăn chặn, giảm thiểu nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện mới thực sự hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.