Đắk Nông đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Kế hoạch vốn đầu tư công của Đắk Nông năm 2025 là hơn 4.041 tỷ đồng, trong đó vốn năm 2024 chuyển sang 365,2 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2025 là 3.676 tỷ đồng. Tính đến ngày 20/3/2025, địa phương mới giải ngân được 192 tỷ đồng, đạt 4,76% kế hoạch vốn.
Dự án nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông, một trong những công trình trọng điểm của tỉnh.
Dự án nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông, một trong những công trình trọng điểm của tỉnh.

CÁC công trình trọng điểm có vai trò quan trọng, sẽ thúc đẩy phát triển hạ tầng, đóng góp rất lớn cho tốc độ tăng trưởng của Đắk Nông trong năm 2025 cũng như cả giai đoạn; gồm các dự án đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê giai đoạn 2, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông, di dời và tái định cư 212 hộ dân khu vực trung tâm thành phố Gia Nghĩa; các công trình: Quảng trường Trung tâm thành phố Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên tỉnh Đắk Nông…

Các công trình trọng điểm nêu trên chiếm nguồn vốn lớn, hầu hết đều có hạn chót hoàn thành trong năm nay. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đều đang chậm tiến độ, còn đọng vốn rất lớn. Cụ thể, Dự án đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê giai đoạn 2 còn 433 tỷ đồng; Dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa còn 141 tỷ đồng; Dự án Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên tỉnh Đắk Nông còn 52,1 tỷ đồng,… Nguyên nhân chính dẫn đến chậm tiến độ được xác định là do khâu giải phóng mặt bằng chậm, một số công trình thiếu nguyên liệu san lấp.

Thành phố Gia Nghĩa là địa phương có nhiều dự án trọng điểm đang triển khai thực hiện, với nguồn vốn lớn, hiện nay hầu hết bị chậm tiến độ so với kế hoạch. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Đức Trọng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại địa phương đạt thấp là do nguồn đầu tư công của thành phố chủ yếu phục vụ giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, các dự án đang gặp khó trong quá trình thực hiện, địa phương đang quyết liệt vận động người dân bàn giao mặt bằng để các dự án đi vào hoạt động. Dự kiến, đến hết quý II, cơ bản các dự án hoàn thiện xong.

Năm 2025, Ban Quản lý các công trình đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông có 4 dự án mở mới, 17 dự án chuyển tiếp. Trong số 17 dự án chuyển tiếp có 14 dự án bắt buộc phải hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên, nhiều dự án, nhất là dự án trọng điểm, chiếm nguồn vốn lớn đang gặp khó khăn. Đơn vị đang chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ, với quyết tâm không để nguồn vốn lớn tồn đọng cuối năm. Ngoài ra, đối với các công trình có vốn đầu tư công nói chung đang vướng do các chính sách chi trả cho giải phóng mặt bằng thay đổi, dẫn đến lập thẩm định, phê duyệt phương án tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành. Giám đốc Ban Quản lý các công trình đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông Hà Sỹ Sơn cho biết, nhiều dự án, công trình đã phân bổ vốn, nhưng chưa được giao mặt bằng sạch để triển khai, thậm chí nhiều hạng mục dự án ngừng thi công do vướng mặt bằng. Một số dự án phải linh hoạt trong điều chuyển vốn để tăng khả năng hấp thụ, hiệu quả vốn đầu tư.Cùng với đó, vướng mắc về phạm vi dự án trùng quy hoạch thăm dò, khai thác bô-xít cũng là nguyên nhân khiến địa phương gặp nhiều khó khăn. Đối với nguồn vốn ODA cũng có nhiều thay đổi lớn, nhưng chưa có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời, dẫn đến chậm trễ trong thực hiện dự án.Quyền Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông Trần Đình Ninh cho biết, nguồn vốn năm 2025 rất lớn, đây là áp lực, thách thức không nhỏ đối với Đắk Nông.

Trong năm 2025, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng dự kiến đóng góp vào GRDP của tỉnh là 16,40%, cao nhất trong tất cả các lĩnh vực chủ chốt. Vì vậy, muốn tăng trưởng GRDP, lĩnh vực đầu tư công cần được đẩy mạnh. Nếu làm tốt, Đắk Nông có thể đạt mức cao nhất về đầu tư công là 7% trong tổng GRDP. Để đạt được mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm 2025, tỉnh phải tập trung nhiều giải pháp về giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tỉnh đặt quyết tâm hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2025 và kế hoạch trung hạn 2021-2025; các công trình lớn hiện đang được đôn đốc đẩy nhanh tiến độ.Kiểm tra thực địa tại các công trình trọng điểm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười nhấn mạnh, phải giải quyết được khâu giải phóng mặt bằng, chỗ nào đã có mặt bằng thì chủ đầu tư, đơn vị thi công tiến hành triển khai trước, không chờ giải phóng xong mới thực hiện dẫn đến chậm trễ. Muốn làm tốt điều này, cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành liên quan, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu phải thật sự nhịp nhàng, chặt chẽ.Đặc biệt, đối với các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông cần phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác giải phóng mặt bằng. Những trường hợp nào chắc chắn bố trí được tái định cư phải tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, bàn giao mặt bằng ngay. Chỗ nào giải phóng được thì chủ đầu tư, đơn vị thi công phải bắt tay vào làm luôn. Trường hợp nào cố tình chống đối, biện pháp cuối cùng là kiên quyết thực hiện cưỡng chế.

Tại Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười tiếp tục chỉ đạo phải tập trung vào yếu tố con người, thay đổi từ khâu cán bộ. Cá nhân nào làm không được kiên quyết luân chuyển, thay cho đúng trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ. Giám đốc sở, ngành, các địa phương phải phát huy vai trò người đứng đầu; tập trung thực hiện với quyết tâm, quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 hơn 95% .

Tính đến ngày 20/3, tỉnh Đắk Nông giải ngân 192/4.041 tỷ đồng, đạt 4,76% kế hoạch vốn. Trong đó, vốn địa phương giải ngân 128/1.392 tỷ đồng; vốn Trung ương 64/2.321 tỷ đồng, đạt 2,8% kế hoạch. Vốn Trung ương hỗ trợ bổ sung có mục tiêu giải ngân 9,9/1.638 tỷ đồng, đạt 0,6% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân 54,2/683 tỷ đồng, đạt 7,9% kế hoạch. Vốn ODA giải ngân 0,12/327 tỷ đồng, đạt 0,04% kế hoạch.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.