Đắk Lắk tăng cường phòng, chống bệnh sởi

Thời gian gần đây, tình hình bệnh sởi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp với số trường hợp mắc bệnh ngày một gia tăng. Điều bất thường là những năm trước đây, phần lớn các trường hợp mắc bệnh chủ yếu là trẻ em từ 1 đến 10 tuổi thì năm nay, nhiều trường hợp mắc bệnh sởi là người trưởng thành. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai nhiều giải pháp tăng cường phòng, chống bệnh sởi, không để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng.
Bệnh nhân sởi đang được điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.
Bệnh nhân sởi đang được điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bệnh sởi diễn biến phức tạp

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2024 tới nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã ghi nhận gần 650 trường hợp mắc sởi, trong đó tập trung nhiều nhất tại thành phố Buôn Ma Thuột với 316 trường hợp mắc bệnh, huyện Lắk 65 trường hợp, huyện Krông Pắc 59 trường hợp, huyện Cư M’gar 38 trường hợp, huyện Cư Kuin 33 trường hợp… Điều đáng chú ý là trong đợt dịch sởi năm nay, không chỉ có trẻ nhỏ mắc bệnh mà người lớn mắc sởi cũng đang gia tăng nhanh chóng. Trong số các trường hợp mắc bệnh, hơn 10% bệnh nhân là trên 15 tuổi.

Bác sĩ H’Nuen Hđớk, Phó trưởng khoa Phụ trách khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết: Từ đầu tháng 10 đến nay, Khoa đã tiếp nhận và điều trị cho gần 80 bệnh nhân mắc sởi với độ tuổi dao động từ 20 đến 40 tuổi. Trong số này có một vài trường hợp gặp biến chứng viêm phổi nặng, suy hô hấp phải hỗ trợ chăm sóc ICU. Còn lại hầu hết các trường hợp nhập viện trong tình trạng sốt, phát ban, viêm long đường hô hấp, xuất hiện các biến chứng về mắt như viêm kết mạc mắt, biến chứng viêm phổi, rối loạn đường tiêu hóa.

“Các năm trước chỉ có trẻ em nhập viện điều trị bệnh sởi nhưng năm nay số bệnh nhân mắc sởi là người lớn gia tăng đột biến. Các triệu chứng ban đầu của sởi là sốt, mệt mỏi nên nhiều bệnh nhân sẽ chủ quan nghĩ sốt thông thường và dễ nhầm với sốt phát ban, cúm và tự ý mua thuốc uống ở nhà. Điều này khiến nhiều bệnh nhân nhập viện điều trị trễ khi đã xuất hiện các biến chứng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tính mạng người mắc bệnh”, bác sĩ H’Nuen chia sẻ.

Chị H.R.H 35 tuổi, trú tại xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang nằm điều trị bệnh sởi tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, trước đây chị đã được nghe về bệnh sởi nhưng không nghĩ bệnh có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe như vậy. Lúc mắc bệnh, ở nhà sốt cao năm ngày liên tiếp, chị đi mua thuốc Tây về uống nhưng không đỡ nên phải nhập viện và được chẩn đoán mắc sởi. Sau khi nhập viện, chị phát ban ở mặt, bụng, ho viêm phổi, khó thở, đỏ mắt, nhìn mờ và tiêu chảy.

“Lúc đầu, tôi cứ nghĩ bị mắc bệnh sốt xuất huyết nên đi mua thuốc về uống vài ngày là hết, nhưng bệnh càng ngày càng trở nên nặng hơn. Sau đó, tôi nhập viện và được bác sĩ nói mắc bệnh sởi, lúc này tôi rất lo lắng vì ở nhà có ba đứa con nhỏ không biết có bị lây bệnh từ mình không. Trong những ngày nằm điều trị tại bệnh viện, tôi liên tục gọi điện về nhà dặn chồng chú ý các biểu hiện bất thường của con và đưa con đi tiêm phòng đầy đủ để phòng bệnh”, chị H.R.H chia sẻ.

Cũng nằm điều trị vì các biến chứng của bệnh sởi tại Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, anh N.H.N 35 tuổi, trú tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết: Cách đây bốn ngày, anh xuất hiện triệu chứng sốt. Nghĩ sốt thông thường nên anh ra tiệm thuốc Tây mua thuốc về uống. Sau đó, anh bắt đầu xuất hiện các nốt phát ban. Mặc dù mệt nhưng nghĩ gắng chờ hết phát ban sẽ đỡ nên anh tiếp tục ở nhà uống thuốc. Tuy nhiên, đến ngày thứ tư anh kiệt sức, mắt đỏ ngầu, ho, sốt, tiêu chảy nên gia đình đưa anh nhập viện cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán anh mắc sởi. “Lúc đầu tôi chỉ phát ban ở mặt, sau đó vùng phát ban lan xuống tay, bụng và chân. Bệnh trở nặng khiến tôi hoàn toàn kiệt sức, ăn uống không được lại còn bị tiêu chảy. Vì không nghĩ mình mắc sởi nên tôi chủ quan ở nhà điều trị và cũng không ngờ bệnh sởi lại gây ra các biến chứng nguy hiểm đến vậy”, anh N.H.N lo lắng.

Theo bác sĩ H’Nuen Hđớk, nguyên nhân chính khiến nhiều bệnh nhân trưởng thành mắc sởi là do virus lây lan qua đường hô hấp. Những người chưa từng mắc sởi, chưa được tiêm vaccine hoặc đã tiêm nhưng miễn dịch đã suy giảm đều có nguy cơ mắc bệnh cao. “Bệnh sởi lây lan theo đường hô hấp nên tốc độ lây lan rất nhanh cho những người xung quanh. Khi mắc bệnh, bệnh nhân sẽ gặp biến chứng: viêm họng, viêm đường hô hấp dưới, viêm phổi, viêm màng não, viêm não, biến chứng đường tiêu hóa… gây nguy hiểm đến sức khỏe người bệnh. Do phát ban nên nhiều bệnh nhân kiêng khem tắm rửa khi mắc sởi, điều này hoàn toàn sai lầm. Đối với bệnh sởi, bệnh nhân phải lưu ý tắm rửa vệ sinh sạch sẽ để tránh bội nhiễm gây nhiễm trùng da, giữ ấm cơ thể, chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và chú ý đeo khẩu trang, cách ly không để bệnh lây lan với người xung quanh”, bác sĩ H’Nuen khuyến cáo.

Tăng cường phòng, chống bệnh sởi

Bác sĩ H’Nuen Hđớk cho biết, để ngăn ngừa mắc bệnh sởi một cách hiệu quả, mỗi người dân cần chủ động tạo miễn dịch cho cơ thể bằng cách tiêm vaccine. Ngoài ra, luôn luôn đeo khẩu trang khi ở những nơi đông người và thường xuyên rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng cũng như duy trì chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng. Khi có triệu chứng như sốt và phát ban, mọi người nên đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người khác và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Trước tình hình bệnh sởi trên địa bàn diễn biến phức tạp và các trường hợp mắc bệnh có chiều hướng gia tăng nhanh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn số 10805/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi trên địa bàn.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Công điện số 116/CĐ-TTg ngày 14/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường giám sát, phòng, chống bệnh sởi trên địa bàn. Trong đó tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biễn tình hình dịch sởi trên địa bàn, thường xuyên đánh giá nguy cơ dịch bệnh; chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch lây lan, bùng phát. Thực hiện tốt việc thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh; phối hợp chặt chẽ với các địa phương lân cận, chia sẻ, cập nhật tình hình dịch bệnh và thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát dịch sởi.

Khẩn trương tổ chức tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi cho các nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là tại các địa bàn có nguy cơ bùng phát bệnh sởi hoặc nơi có tỷ lệ tiêm chủng phòng bệnh sởi thấp; không bỏ sót các trường hợp chưa được tiêm chủng đầy đủ vaccine sởi.

Tuyên truyền, vận động người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sởi và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của ngành Y tế. Hướng dẫn người dân khi có dấu hiệu mắc bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời; bảo đảm hậu cần, thuốc, thiết bị, vật tư, hóa chất… phục vụ công tác phòng, chống bệnh sởi trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.