Đắk Lắk phòng chống bệnh dại ở vật nuôi

Bệnh dại ở vật nuôi tại Đắk Lắk đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Cán bộ y tế Đắk Lắk tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh cho người dân.
Cán bộ y tế Đắk Lắk tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh cho người dân.

Bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 5 người thiệt mạng do bệnh dại, trong đó huyện Krông Pắc 3 người, huyện Krông Búk 1 người và huyện Cư M’gar 1 người.

Tất cả những người tử vong đều không đi tiêm vắc-xin phòng dại sau khi bị chó cắn, mèo cào. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, trung bình mỗi năm, toàn tỉnh có khoảng 5 người chết do bệnh dại và khoảng 6.000 người bị chó cắn, mèo cào phải điều trị dự phòng, các trường hợp tử vong đều không tiêm vắc-xin phòng dại.

Bác sĩ Hoàng Nguyên Duy, Phó Giám đốc Sở Y tế cho rằng, nguyên nhân trực tiếp gây thiệt mạng do bệnh dại chủ yếu là bị động vật nghi dại cắn nhưng không tiêm vắc-xin phòng dại. Nguyên nhân gián tiếp là do tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng dại trên đàn chó, mèo trên địa bàn tỉnh còn thấp; công tác quản lý đàn chó, mèo ở một số địa phương còn lỏng lẻo.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có hơn 185.000 con chó, mèo. Năm 2024, ngân sách tỉnh chi mua vắc-xin tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo thuộc đối tượng ưu tiên là 40.853 liều, còn lại vận động xã hội hóa.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã cấp 2.500 liều vắc-xin phòng dại cho các địa phương xảy ra dịch để tiêm bao vây. Bác sĩ Hoàng Nguyên Duy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết, tình hình bệnh dại trên địa bàn tỉnh có chiều hướng diễn biến phức tạp do thời tiết đang trong giai đoạn “phù hợp” cho sự phát triển của virus dại trên động vật.

Đồng thời, tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho chó, mèo chỉ đạt từ 28,95%-37,71% trên tổng đàn chó, mèo trong toàn tỉnh. Vì vậy, số người phơi nhiễm với virus dại đang có nguy cơ tăng cao, đa số là những người ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn không có điều kiện đi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại.

Theo bác sĩ Nguyễn Quý, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Krông Pắc, hiện nay trên địa bàn huyện có gần 30.000 con chó, mèo. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho đàn chó chỉ đạt 21%, trong khi chó, mèo thường được nuôi theo đàn và thả rông cho nên nguy cơ người dân bị chó cắn, mèo cào rất cao.

Hiện vẫn còn một số người dân chủ quan trong phòng chống bệnh dại, không chủ động tiêm phòng vắc-xin cho vật nuôi, không đi tiêm vắc-xin khi bị chó cắn, mèo cào, dễ dẫn đến mắc bệnh dại và thiệt mạng.

Tại huyện Cư Kuin hiện có hơn 17.460 con chó, mèo, các hộ nuôi chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 65% tổng đàn. Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 3 ổ dịch bệnh dại ở các xã Ea Hu, Ea Ktur, Ea Tiêu, với 3 con chó nghi dại, tiêu hủy 7 con.

Trước tình hình dịch bệnh dại tại địa phương tiềm ẩn nhiều nguy cơ, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân; thành lập các tổ đến từng nhà tiêm vắc-xin phòng dại cho đàn chó, mèo; vận động người dân tiêm kháng huyết thanh và vắc-xin phòng chống bệnh dại khi bị chó cắn, mèo cào...

Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm phòng dại năm 2023 cũng chỉ đạt 35% tổng đàn do tập quán nuôi thả rông chó, mèo của người dân, nhận thức của người dân về phòng chống bệnh dại cho vật nuôi chưa cao, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, từ năm 2021 đến nay, tình hình bệnh dại trên đàn chó, mèo ở Đắk Lắk có chiều hướng tăng, từ 9 con chó nghi mắc bệnh dại năm 2021 tăng lên 29 con vào năm 2023. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2024, đã có 8 con chó mắc bệnh dại, đứng thứ ba trên cả nước. Qua công tác giám sát dịch bệnh trên đàn chó, mèo ở các địa phương cho thấy, virus dại còn lưu hành nhiều. Đơn cử, trong năm 2023, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã lấy 40 mẫu để giám sát bệnh dại trên đàn chó, mèo thì có đến 24 mẫu dương tính với bệnh dại, chiếm tỷ lệ 60%. Từ tháng 1/2024 đến nay, đã lấy 8 mẫu, trong đó có 5 mẫu dương tính với virus dại, chiếm 62,5%. Điều đó cho thấy, bệnh dại có nguy cơ gia tăng trong thời gian tới tại các địa phương và gây tử vong trên người là rất cao.

Tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dại

Trước tình hình bệnh dại diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có Công điện đề nghị lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng chống bệnh dại.

Theo đó, để ngăn chặn nguy cơ gia tăng số người phải điều trị dự phòng bệnh dại do động vật cắn, số ca chết do bệnh dại, tiến tới chấm dứt tình trạng động vật có khả năng gây bệnh dại, đặc biệt là chó, mèo thả rông, gây nguy hiểm cho người dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền lưu động đến tận xã, phường, thị trấn về quản lý chó, mèo và các loại động vật khác có nguy cơ gây bệnh dại, các biện pháp phòng chống bệnh dại để các cơ quan liên quan và người dân biết; tổ chức giám sát, cảnh báo, chia sẻ thông tin, điều tra, xử lý ổ dịch bệnh dại, đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dại trên động vật; thành lập đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương có tỷ lệ tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo đạt thấp và nơi có nhiều người chết vì bệnh dại…

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong việc nuôi, quản lý chó, mèo và các loại động vật khác có nguy cơ gây bệnh, nhất là việc tiêm vắc-xin phòng chống bệnh dại cho chó, mèo; thực hiện đầy đủ việc tiêm và điều trị dự phòng bệnh dại khi bị động vật, đặc biệt chó, mèo cắn.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện nghiêm việc tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho chó, mèo, bảo đảm tối thiểu trên 80% tổng đàn chó, mèo trên từng địa bàn được tiêm phòng dại trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Đồng thời, chính quyền cấp huyện cần chỉ đạo tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong việc nuôi, quản lý chó, mèo; điều tra, truy tố, kiên quyết xử lý nghiêm đối với trường hợp không tuân thủ đúng quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân, người đứng đầu chính quyền các cấp còn chủ quan, lơ là trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh dại, nhất là ở những nơi xảy ra nhiều người chết vì bệnh dại và nơi có tỷ lệ tiêm vắc-xin dại cho tổng đàn chó đạt thấp…

Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện nghiêm việc nuôi chó, mèo đúng quy định như không thả rông… nhằm ngăn chặn bệnh dại do động vật cắn, số ca tử vong do bệnh dại, tiến tới chấm dứt tình trạng động vật có khả năng gây bệnh dại trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.