Đắk Lắk: Dấu ấn mới của chính quyền sát dân, gần dân tại phường Phú Yên

Cùng hòa chung niềm vui và trọng trách mới của cả nước, sáng 1/7, 34 xã, phường khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của chính quyền địa phương 2 cấp trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ghi nhanh của phóng viên Báo Nhân Dân tại phường Phú Yên.

Cán bộ, viên chức phường Phú Yên phấn khởi đến cơ quan mới trong ngày 1/7.
Cán bộ, viên chức phường Phú Yên phấn khởi đến cơ quan mới trong ngày 1/7.

Từ sáng sớm, nhiều người dân của phường Phú Yên đã đến trụ sở phường trong niềm hân hoan khó tả. Ai cũng trong tâm trạng bồn chồn, háo hức muốn được chứng kiến việc giải quyết thủ tục hành chính mới có đúng nghĩa hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; chính quyền cấp xã có thật sự gần dân, sát dân hơn theo chỉ đạo của Trung ương.

20250701-081830-1199.jpg
Người dân phấn khởi được giải quyết thủ tục nhanh, gọn tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú Yên.

Như bao người dân khác, từ 7 giờ 30 phút sáng nay, bà Nguyễn Thị Tuyết Phận ở xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa cũ (nay thuộc phường Phú Yên) đã có mặt tại trụ sở phường để làm thủ tục đất đai mà theo bà đã trì trệ suốt mười mấy năm, nay được nhân viên của Trung tâm phục vụ hành chính công của phường giải thích và hướng dẫn cặn kẽ đến từng chi tiết.

Bà Phận như mở cờ trong bụng, phấn khởi nói với phóng viên: “Hồ sơ đất đai của gia đình tôi đã mười mấy năm nay làm không được, nhưng khi tới phường mới, người ta giải thích rất rõ ràng. Tôi thấy đội ngũ nhân viên mới ở đây làm rất tốt, hướng dẫn tôi đi đúng chỗ cần đến, rồi quay lại phường giải quyết ngay trên tinh thần đúng pháp luật".

Cũng ở xã Hòa Thành cũ, ông Võ Thành Minh chỉ mất khoảng 10 phút là xong mọi thủ tục cần làm, vui vẻ ra về mà lòng đầy phấn chấn. “Thấy phường mới rất khang trang, đẹp đẽ, sạch sẽ. Dân đến, cán bộ hỏi rất cụ thể, rõ ràng, tiếp đón niềm nở, chu đáo, giải quyết thủ tục nhanh, gọn. Tôi mong muốn thời gian tới, cán bộ phục vụ nhân dân nhiệt tình hơn theo hướng có lợi cho dân nhiều hơn”, ông Minh nói.

Phường Phú Yên được thành lập trên cơ sở nhập các phường Phú Đông, Phú Lâm, Phú Thạnh thuộc thành phố Tuy Hòa; một phần xã Hòa Thành, phường Hòa Hiệp Bắc thuộc thị xã Đông Hòa; một phần xã Hòa Bình 1 thuộc huyện Tây Hòa. Phường mới có diện tích tự nhiên 44,04km2, quy mô dân số 61.799 người.

20250701-083708-8338.jpg
Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân phường Phú Yên.

Sáng 1/7, Hội đồng nhân dân phường Phú Yên khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất, đặt dấu ấn sứ mệnh lịch sử mới của người đại biểu dân dân trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Xuân Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Yên cho hay, để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội cũng như văn hóa, trong đó tập trung xây dựng nền hành chính công trong sạch, vững mạnh, hiệu quả, đội ngũ công chức, viên chức của các bộ phận chuyên môn phải nỗ lực hết mình, giải quyết các thủ tục đúng thời gian quy định. Hiện cơ sở vật chất của phường cơ bản bảo đảm cho hoạt động; hệ thống dịch vụ công trực tuyến cũng bảo đảm xuyên suốt, không gián đoạn.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công trong ngày đầu tiên 1/7 chưa thật sự đi vào ngăn nắp, tính chuyên nghiệp chưa cao, ông Cảnh nói: “Sắp tới, đội ngũ cán bộ, viên chức phục vụ hành chính công sẽ được tổ chức tập huấn thêm để nâng cao năng lực tiếp nhận cũng như trả kết quả cho công dân, tổ chức; đồng thời tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật để thực hiện đúng theo phân cấp từ Trung ương đến cơ sở. Đối với chính quyền địa phương, chúng tôi sẽ luôn lắng nghe, tiếp thu tất cả các ý kiến hợp lý của nhân dân cũng như cán bộ, viên chức để làm sao bộ máy hoạt động hiệu quả nhất, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt nhất.

Phường Phú Yên mới được đặt tên theo địa danh Phú Yên, gắn với lịch sử khai khẩn vùng đất này hơn 410 năm. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn, việc thành lập mới và đặt tên phường Phú Yên đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương. Đây là phường trung tâm nằm ở phía nam sông Ba, có quy mô diện tích bảo đảm không gian phát triển và được định hướng hình thành khu công nghiệp VSIP, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía đông.

Trên tinh thần khẩu hiệu bốn xin là xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép và bốn luôn là luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ, hy vọng phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk sẽ là đơn vị hành chính cấp xã thật sự gần dân, của dân, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả vì nhân dân.

20250701-092107-8665-4427.jpg
Nhiều cơ quan, đơn vị có cơ sở 2 ở khu vực phía đông đang hoàn tất bảng hiệu trụ sở mang tên tỉnh Đắk Lắk.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại 34 xã, phường phía đông của tỉnh Đắk Lắk trong ngày 1/7, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra bình thường. Trên các con đường từ đô thị đến các vùng quê, vùng cao rực cờ hoa. Nhiều cơ quan, đơn vị có cơ sở 2 ở khu vực phía đông đang hoàn tất bảng hiệu trụ sở mang tên tỉnh Đắk Lắk. Trong các Trung tâm tâm phục vụ hành chính công, giao dịch của người dân, tổ chức và doanh nghiệp với chính quyền diễn ra thuận lợi. không bị gián đoạn. Người dân đánh giá cao thái độ và tinh thần phục vụ của cán bộ, viên chức trong ngày làm việc đầu tiên và đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Tất cả đều sẵn sàng tâm thế, vật lực bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.