Đắk Lắk chủ động ứng phó với bão Ragasa và mưa lớn diện rộng

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công phòng, chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai mùa mưa bão năm 2025 và Phương án về ứng phó thiên tai năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Công an xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk giúp nhân dân gặt lúa chạy bão.
Công an xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk giúp nhân dân gặt lúa chạy bão.

Nhằm chủ động ứng phó với bão Ragasa và mưa lớn diện rộng, Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đài Thông tin duyên hải Phú Yên; Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk; Ủy ban nhân dân các xã, phường; các đơn vị thuộc sở gồm: Chi cục Thủy sản và Biển đảo; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi và Thú y; Ban Quản lý cảng cá cùng các cơ quan thông tin đại chúng về việc chủ động triển khai các phương án ứng phó với bão Ragasa và mưa lớn diện rộng.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, bão Ragasa là cơn bão có cường độ rất mạnh và phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng (từ bắc vĩ tuyến 18 trở ra đều có gió rất mạnh), đặc biệt cần đề phòng xảy ra dông lốc trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp ngay cả khi tâm bão còn cách khoảng 300 đến 400km. Bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tuy nhiên diễn biến của bão còn rất phức tạp.

Còn theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, do ảnh hưởng của bão Ragasa, thời tiết khu vực tỉnh Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, tổng lượng mưa từ 8 giờ ngày 21/9 đến 8 giờ ngày 22/9 phổ biến 10 đến 50mm, có nơi cao hơn như: Hòa Thịnh 110,4mm; Ea Kiết 88,6mm; Hòa Phú 84,0mm; Hòa Thắng 83,8mm; Cư A Mung 81,8mm; Hòa Khánh 81,8mm…

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực các xã Liên Sơn Lắk, Ea Súp, Ea H’leo, Krông Bông, Dray Bhăng, Cư M’gar, Buôn Đôn, Krông Ana, Buôn Ma Thuột từ sáng 22 đến sáng 24/9 có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 140mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đài Thông tin duyên hải Phú Yên, Chi cục Thủy sản và Biển đảo, Ban Quản lý cảng cá phối hợp các địa phương ven biển thông tin kịp thời, đầy đủ cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện trang thiết bị để kịp thời cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Các địa phương, đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến của bão và mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh, để chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường ven biển, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão, để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Đối với các địa phương khu vực đồng bằng, miền núi tiến hành rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không bảo đảm an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển. Chủ động tiêu nước đệm, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt; chủ động, tranh thủ tổ chức thu hoạch sản phẩm nông nghiệp như lúa vụ mùa, vụ Hè Thu năm 2025 theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, các khu vực khai thác khoáng sản, nhất là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; thông báo đến từng hộ dân sinh sống tại vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét kiểm tra, rà soát xung quanh nơi ở để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, nguy hiểm để chủ động sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, Đài Thông tin duyên hải Phú Yên, Báo và Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên cập nhật, tăng cường thông tin về các hình thái thời tiết xấu, nguy hiểm đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; tổ chức trực ban phòng, chống thiên tai theo quy định; theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến của bão và mưa lũ trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.