Đại tướng Phan Văn Giang thăm, làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 20/5, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đại tướng Phan Văn Giang thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.
Đại tướng Phan Văn Giang thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 4.

Về phía lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, có các đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng trên tất cả lĩnh vực: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 6,5%-7%; thu ngân sách nhà nước đạt 6.000 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch; cấp mới cho 19 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt hơn 5.200 tỷ đồng; nhiều công trình hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu báo cáo tại buổi làm việc.

Ngành Du lịch đã phục hồi mạnh mẽ, văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, công tác chăm lo an sinh xã hội được đẩy mạnh; công tác trùng tu, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích được quan tâm. Các chỉ số về cải cách hành chính như PCI, PAPI, PAR INDEX của tỉnh xếp ở vị trí cao toàn quốc.

Ngành công nghiệp, xây dựng có tốc độ tăng trưởng khá; ngành nông-lâm-ngư nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, khoa học-công nghệ tiếp tục được quan tâm, đầu tư; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực....

Trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thực hiện tốt công tác tuyển quân, giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, tình hình an ninh, trật tự được bảo đảm, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững.

Hiện tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung hoàn thành Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên cơ sở địa giới hành chính Thừa Thiên Huế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, quốc phòng, an ninh trên địa bàn được củng cố và tăng cường; chủ quyền, lãnh thổ được giữ vững; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, trên cơ sở bám sát thực tiễn và hướng mạnh về cơ sở. Tỉnh tích cực triển khai các quy hoạch, đề án quan trọng phục vụ cho mục tiêu xây dựng Thừa Thiên-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Hà Thọ Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Hà Thọ Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cũng đã kiến nghị, đề xuất nhiều ý kiến liên quan đến việc chuyển giao cơ sở vật chất Trường Cao đẳng nghề số 23 đã giải thể, những công trình quân sự có ảnh hưởng đến Quần thể di tích Cố đô Huế, việc bàn giao các công trình quân sự, quan tâm chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua. Đặc biệt, chỉ số tăng trưởng kinh tế ổn định, cuộc sống của nhân dân được nâng lên, cảnh quan môi trường sạch đẹp; công tác phát huy giá trị di sản được chú trọng và quốc phòng an ninh luôn được giữ vững.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Thừa Thiên Huế có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu 4. Do vậy, Đại tướng đã đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế thường xuyên quán triệt quan điểm phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu.

Tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, thường xuyên chú trọng bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững sự ổn định và an toàn tuyệt đối về mọi mặt, tạo cơ sở vững chắc, toàn diện và bền vững.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục quan tâm tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc; tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng các công trình quốc phòng trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác phối hợp để giữ vững an ninh biên giới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng trong mọi tình huống, tránh bị động, bất ngờ.

Về những ý kiến, kiến nghị của tỉnh, Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi, chủ trương thành lập tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Trung ương luôn ủng hộ; những vấn đề có liên quan đến quân sự-quốc phòng lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành cần tập trung phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, vấn đề quân sự-quốc phòng, những đơn vị chức năng trong tỉnh cần nghiên cứu kỹ lưỡng các văn bản để triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

* Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật mà hai đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đại tướng bày tỏ vui mừng, tin tưởng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng để đưa tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững.

Nhất trí với những nhiệm vụ trọng tâm mà hai đơn vị xác định, Đại tướng Phan Văn Giang quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động nắm chắc địa bàn, dự báo chính xác tình hình, phối hợp với các lực lượng liên quan giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đại tướng Phan Văn Giang đã nhấn mạnh nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, trọng tâm, xuyên suốt của lực lượng vũ trang và đề nghị các đơn vị nêu cao tinh thần chủ động, tổ chức tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập; sẵn sàng phương án, lực lượng, phương tiện tham gia nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm ở địa bàn biên giới.

Đồng thời, tập trung xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tích cực phối hợp thực hiện hiệu quả công tác dân vận; thường xuyên quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống...

Đại tướng Phan Văn Giang cùng Đoàn công tác thăm công trình trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đang xây dựng mới.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng Đoàn công tác thăm công trình trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đang xây dựng mới.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế.

.Đại tướng Phan Văn Giang cùng Đoàn công tác làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

.Đại tướng Phan Văn Giang cùng Đoàn công tác làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.