Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng trình Quốc thư lên Tổng thống Slovenia

Đại sứ Việt Nam Vũ Lê Thái Hoàng đã trình Quốc thư lên Tổng thống Cộng hòa Slovenia Natasa Pirc Musar, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Cộng hòa Slovenia.
Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng (trái) và Tổng thống Slovenia, bà Natasa Pirc Musar (Nguồn: Phủ Tổng thống Slovenia)
Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng (trái) và Tổng thống Slovenia, bà Natasa Pirc Musar (Nguồn: Phủ Tổng thống Slovenia)

Sáng 23/4, tại Phủ Tổng thống Cộng hòa Slovenia, ông Vũ Lê Thái Hoàng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Slovenia đã trình Quốc thư lên Tổng thống Cộng hòa Slovenia Natasa Pirc Musar, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Cộng hòa Slovenia.

Cuộc chào xã giao và hội đàm với Tổng thống Slovenia Natasa Pirc Musa diễn ra trong không khí thân tình, trọng thị, thể hiện thiện chí và quyết tâm thúc đẩy thực chất quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi tiếp thân mật sau Lễ trình Quốc thư, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các vị lãnh đạo Việt Nam tới Tổng thống Natasa Pirc Musar.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ tại Slovenia sau khi hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1994-2024). Đại sứ đã thông báo với Tổng thống Natasa Pirc Musar về những bước phát triển tích cực và hiệu quả của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Slovenia trong nhiều lĩnh vực như chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại.

Nhân dịp này, Đại sứ cũng thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, khẳng định quyết tâm bước vào kỷ nguyên mới vươn mình, giàu mạnh, thịnh vượng của đất nước.

Đại sứ nhấn mạnh Slovenia và Việt Nam đều là những nền kinh tế đang chuyển đổi, vươn lên một trình độ phát triển cao hơn, và Slovenia là một mô hình phát triển thành công thoát bẫy thu nhập trung bình, trở thành nền kinh tế phát triển dựa trên khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Vì vậy, Đại sứ đề xuất một số lĩnh vực hợp tác mà Slovenia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, đô thị thông minh, nông nghiệp thông minh, chống biến đổi khí hậu, hợp tác lao động và đào tạo nghề.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Slovenia; bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Slovenia tăng cường hợp tác kinh doanh và đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Slovenia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Đại sứ cũng đề nghị Slovenia thúc đẩy quá trình phê chuẩn Hiệp định EVIPA và dỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng cùng gia đình chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng thống Slovenia cùng phu quân (Nguồn: Phủ Tổng thống Slovenia).
Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng cùng gia đình chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng thống Slovenia cùng phu quân (Nguồn: Phủ Tổng thống Slovenia).

Đại sứ chân thành cảm ơn và bày tỏ mong muốn Bà Tổng thống và Chính phủ Slovenia tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam tại Slovenia hội nhập với sở tại, tiếp tục làm cầu nối thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng thống Natasa Pirc Musar cảm ơn lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các nhà lãnh đạo Việt Nam; đánh giá cao những bước phát triển năng động của nền kinh tế Việt Nam, trong một khu vực có nhiều tiềm năng và cơ hội mới.

Tổng thống mong muốn hai nước cùng đặt ra các mục tiêu cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất, đặc biệt trong bối cảnh thế giới biến động với nhiều thách thức như xung đột, bất ổn kinh tế và chính sách thương mại bảo hộ gia tăng.

Bên cạnh đó, Tổng thống Musar bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước, đặc biệt là sự hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, cùng ủng hộ vai trò của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về luật biển (UNCLOS).

Tổng thống khẳng định Nhà nước và Chính phủ Slovenia luôn coi trọng, mong muốn phát triển hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; nhất trí hai nước còn rất nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, logistics, lao động.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.