Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước trình quốc thư

Chiều 26/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba và đại sứ kiêm nhiệm của Cộng hòa Zimbabwe, Nhà nước đa dân tộc Bolivia tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp Đại sứ Cuba, Chủ tịch nước chúc mừng đồng chí Rogelio Polanco Fuentes được bổ nhiệm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; tin tưởng Đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của mình. Thông qua Đại sứ, Chủ tịch nước gửi lời chào thân ái và chúc sức khỏe tới Đại tướng Raul Castro; chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam tới Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel.

Cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, nhận quốc thư cũng như gửi lời thăm hỏi các lãnh đạo nhà nước Cuba, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes khẳng định mối quan hệ truyền thống, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba-Việt Nam đã được Anh hùng dân tộc Jose Marti, Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro Ruz gieo mầm, đồng thời được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Việc hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2025 (1960-2025) và được lấy tên là “Năm hữu nghị Việt Nam-Cuba" thể hiện mối quan hệ mẫu mực, đặc biệt giữa hai nước. Đây cũng là năm Việt Nam kỷ niệm nhiều ngày lễ trọng đại và Cuba coi những sự kiện đó cũng như là những sự kiện trọng đại của mình.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam.

Bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ và ủng hộ trước sau như một của của Việt Nam đối với Cuba trong giai đoạn hiện nay, cũng như lập trường của Việt Nam phản đối các biện pháp bao vây cấm vận đơn phương của Hoa Kỳ nhằm vào Cuba, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình trong nhiệm kỳ công tác để tiếp tục đóng góp vào việc đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, cũng như vun đắp tình hữu nghị mẫu mực, đặc biệt giữa Cuba-Việt Nam.

Đại sứ bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, khẳng định những thành công của Việt Nam là bài học kinh nghiệm để Cuba noi theo.

Nhất trí với ý kiến của Đại sứ, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ tình đoàn kết và sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình cả về tinh thần và vật chất của Cuba dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam cũng từng trải qua khó khăn do chiến tranh tàn phá, bao vây cấm vận nhưng nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, sự đoàn kết của nhân dân, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có Cuba, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong quá trình phát triển. Từ chỗ không có tên trên bản đồ thế giới, đến nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia; các quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với nhiều nước, trong đó có 5 nước Thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc; quy mô kinh tế đứng thứ 35 thế giới; quy mô thương mại đứng tốp 20 thế giới. Cho biết, hiểu được những khó khăn của Cuba hiện nay, Chủ tịch nước khẳng định còn nhiều khó khăn nhưng trong khả năng của mình, Việt Nam sẽ làm hết sức mình vì nhân dân Cuba, vì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước; nhất quán yêu cầu Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận Cuba.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, tiếp xúc giữa các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị, xã hội, trong đó đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm hồi tháng 9 vừa qua đã tạo dấu mốc quan trọng cho quan hệ song phương, làm sâu sắc quan hệ và củng cố tin cậy chính trị, đồng thời mở ra hướng đi mới trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương.

Mong muốn và tin tưởng Đại sứ tiếp tục là cầu nối quan trọng để triển khai các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, các chương trình hợp tác giữa hai nước; thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt tiếp tục bền chặt trong thời gian tới, vì sự phồn vinh hai nước và khu vực cũng như trên thế giới.

* Chúc mừng Đại sứ Cộng hòa Zimbabwe Constance Chemwayi và Đại sứ Nhà nước đa dân tộc Bolivia Hugo Jose Siles Nunez de Prado được bổ nhiệm và tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước cho biết trong suốt chặng đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc gần 80 năm qua của dân tộc Việt Nam không thể thiếu được sự ủng hộ, hỗ trợ và đồng hành của bạn bè quốc tế, trong đó có Zimbabwe và Bolivia; khẳng định luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân các nước đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Zimbabwe và Đại sứ Bolivia tại Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Zimbabwe và Đại sứ Bolivia tại Việt Nam.

Chỉ rõ thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, mang lại nhiều cơ hội, thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại” và “là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế". Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống ở châu Phi, Mỹ Latinh, trong đó Zimbabwe và Bolivia là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại.

Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam, Zimbabwe và Bolivia là những nước đang phát triển, có nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác, đưa quan hệ lên một tầm cao mới; Việt Nam và hai nước cũng có nhiều điểm tương đồng trong quá trình phát triển, chia sẻ quan điểm chung về nhiều vấn đề quốc tế. Vì vậy Chủ tịch nước tin tưởng cùng nhau hợp tác, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương nhất là trong khuôn khổ của Liên hợp quốc sẽ xây dựng một thế giới hòa bình và bền vững.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị các Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác của mình sẽ làm tốt vai trò “cầu nối" hữu nghị và hợp tác; vun đắp, phát triển hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Zimbabwe và Bolivia trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng số được đầu tư đồng bộ tại xã biên giới Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Động lực phát triển vùng biên giới phía nam

Chuyển đổi số ở vùng biên giới khu vực phía nam theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân, củng cố quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng chính quyền hiện đại.

[Video] Thời sự 24h ngày 12/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia

[Video] Thời sự 24h ngày 12/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; Sản lượng điện toàn hệ thống đạt 32,03 tỷ kWh trong tháng 7.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8

Ngày 12/8, tại Canberra, Australia, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8 (FMM-8).

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm việc với Đoàn Trung tâm Fidel Castro Ruz (Cộng hòa Cuba) do Tiến sĩ René González Barrios, Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn, nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào ngày 18/5/2026. (Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Tăng cường hợp tác trao đổi lý luận giữa Tư tưởng Hồ Chí Minh với Tư tưởng lãnh tụ lịch sử Fidel Castro tại Việt Nam và Cuba trong thời gian tới

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Cuba, việc duy trì, bảo vệ nền tảng tư tưởng cách mạng: Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam, Tư tưởng lãnh tụ lịch sử Fidel Castro ở Cuba có ý nghĩa quan trọng, mang tầm chiến lược đối với cách mạng mỗi nước.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng trao Kỷ niệm chương cho 3 cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Lan tỏa phong trào gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức, tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, giảng dạy, tôn vinh tiếng Việt; vận động các nước có đông người Việt đưa tiếng Việt vào chương trình giáo dục; hỗ trợ đào tạo giáo viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.

Các đại biểu, giảng viên và 50 học viên kiều bào tham gia Khóa tập huấn chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Khai mạc Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài

Công tác dạy và học tiếng Việt vừa là nhiệm vụ lâu dài, vừa là việc làm thiết thực đưa tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài vào cuộc sống; góp phần giúp thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài hiểu về cội nguồn, nuôi dưỡng tình cảm với quê hương, đất nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam viếng và dự Lễ truy điệu đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ truy điệu đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào

Ngày 12/8, tại thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam viếng và dự Lễ truy điệu đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.