Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam nói về 3 tuyến đường sắt kết nối hai nước

Nhân dịp năm mới 2025 và kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, mới đây, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đã trả lời phỏng vấn về thúc đẩy kết nối, hợp tác du lịch, giao lưu nhân văn, nhất là ý nghĩa của 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Việt Nam và Trung Quốc. 
Chuyến tàu liên vận chở hàng Tết đầu tiên trong năm 2025 giữa hai nước được khởi hành từ Quảng Tây. (Ảnh: CCTV)
Chuyến tàu liên vận chở hàng Tết đầu tiên trong năm 2025 giữa hai nước được khởi hành từ Quảng Tây. (Ảnh: CCTV)

Theo nội dung bài phỏng vấn được đăng tải trên chuyên trang đặc biệt về ngoại giao của kênh Tiếng nói Trung Quốc thuộc Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Đại sứ Hà Vĩ đã giới thiệu cụ thể về 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn mà hai bên đang đẩy nhanh tiến độ, cũng như ý nghĩa của các dự án này đối với việc kết nối, liên thông giữa hai nước sau khi đưa vào sử dụng.

Theo đó, 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn của Việt Nam bắt đầu từ biên giới phía Việt Nam thông với các thành phố lớn ở sâu trong nội địa của Việt Nam, là công trình kết nối, liên thông hạ tầng giao thông nội địa Việt Nam nói riêng và giữa hai nước Trung Quốc-Việt Nam nói chung. Hiện nay, tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đã hoàn thành báo cáo khả thi; tuyến Đồng Đăng-Hà Nội và tuyến Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng đang làm quy hoạch theo đúng tiến độ.

Ba tuyến đường sắt này được gọi là khổ tiêu chuẩn, là vì do yếu tố lịch sử, các tuyến đường sắt chính ở Việt Nam là khổ 1m, nhỏ hơn so với khổ tiêu chuẩn 1,4m thông thường được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc và quốc tế. Do đó, các chuyến tàu khổ 1m của Việt Nam không thể trực tiếp đi vào nội địa Trung Quốc, mà phải chuyển hàng sang tàu của Trung Quốc, khiến hiệu quả vận tải bị giảm mạnh.

Tuy vậy, theo ông Hà Vĩ, cho dù trong điều kiện buộc phải chuyển đổi toa tàu hiện nay, các chuyến tàu hàng Trung-Việt vẫn tăng nhanh chóng. Theo số liệu thống kê, trong năm 2024, tổng lượng hàng hóa của tàu hàng liên vận Trung-Việt xuất phát từ Quảng Tây đạt 190.000 TEU, tăng gần 13 lần so năm 2023, trong đó có 5 lần lập mức kỷ lục lượng hàng vận chuyển theo tháng. Đường sắt là tuyến giao thương kinh tế-thương mại rất quan trọng giữa hai nước.

Việc xây dựng 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn này, sẽ giúp tăng đáng kể hiệu suất kết nối không chỉ trong nội địa Việt Nam, mà còn giữa hai nước Trung-Việt, góp phần thúc đẩy thương mại song phương tăng trưởng nhanh chóng, giúp Việt Nam xuất khẩu ngày càng nhiều hàng hóa có thế mạnh sang thị trường Trung Quốc, cũng như đưa các sản phẩm của Trung Quốc đến với thị trường Việt Nam.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ

Việc xây dựng 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn này, sẽ giúp tăng đáng kể hiệu suất kết nối không chỉ trong nội địa Việt Nam, mà còn giữa hai nước Trung-Việt, góp phần thúc đẩy thương mại song phương tăng trưởng nhanh chóng, giúp Việt Nam xuất khẩu ngày càng nhiều hàng hóa có thế mạnh sang thị trường Trung Quốc, cũng như đưa các sản phẩm của Trung Quốc đến với thị trường Việt Nam, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân hai nước qua lại, từ đó đem lại lợi ích to lớn cho kinh tế cả khu vực cũng như người dân hai nước.

Chia sẻ về những hoạt động thúc đẩy kết nối người dân sẽ được hai nước tổ chức trong Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung 2025, Đại sứ Hà Vĩ nhấn mạnh hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động có quy mô lớn. Theo đó, quan hệ Trung-Việt có lịch sử lâu đời, đặc biệt là giai đoạn cách mạng là chứng nhân lịch sử về quan hệ thân thiết, gắn bó giữa hai Đảng và nhân dân hai nước. Trên nền tảng phát huy tình hữu nghị truyền thống Trung-Việt, hướng tới tương lai rộng mở của Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược giữa hai nước, hai bên sẽ khai thác những di tích cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng hoạt động ở Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam, tổ chức tốt các hoạt động như diễn đàn nhân dân, giao lưu hữu nghị thanh niên, liên hoan các dân tộc vùng biên giữa hai nước Trung-Việt, phát huy tình hữu nghị thân thiết “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai nước.

Đại sứ Hà Vĩ cho rằng, cần mở rộng không gian giao lưu hữu nghị, thông qua việc phát huy đầy đủ vai trò đặc biệt của kênh Đảng, tổ chức các hoạt động trao đổi, nghiên cứu, thảo luận trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh. Đặc biệt là tận dụng xu thế phát triển nhanh của truyền thông mới để tổ chức các chương trình truyền thông mạng xã hội như cuộc thi clip ngắn “Ấn tượng Trung Quốc”, tổ chức năm giao lưu nhân văn trực tuyến.

Ngoài ra, việc khởi xướng trào lưu du lịch mới cũng được ông Hà Vĩ cho là một giải pháp hiệu quả để tăng cường giao lưu nhân văn giữa hai nước. Theo đó, gần đây, đi du lịch Trung Quốc/Việt Nam bằng xe buýt là hiện tượng hot trên các trang mạng, trở thành trào lưu mới cho du khách Trung Quốc/Việt Nam sang nước kia du lịch. Là khu hợp tác du lịch xuyên biên giới đầu tiên của Trung Quốc, Khu hợp tác du lịch xuyên biên giới thác Đức Thiên (Trung Quốc)-Bản Giốc (Việt Nam) trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn trên tuyến biên giới Trung-Việt.

"Năm nay, hai bên sẽ tập trung thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho du khách hai nước trong việc xuất nhập cảnh, thanh toán..., cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, mở thêm nhiều đường bay giữa hai nước, đưa hợp tác du lịch xuyên biên giới tiếp tục phát triển mạnh mẽ", ông Hà Vĩ nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Ngày 30/9/2024, tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Mông Cổ

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh Mông Cổ (11/7/1921-11/7/2026), ngày 11/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng tới Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh.

Ngày 6/7/2026, hồ chứa Lục Lam ở thành phố Hoành Châu thuộc Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây bị vỡ đập, gây ngập lụt ở khu vực hạ du. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện thăm hỏi về tình hình mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở tại Trung Quốc

Vừa qua, mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở nghiêm trọng đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương của Trung Quốc. Ngày 8/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Ngày 6/7, hồ chứa Lục Lam ở thành phố Hoành Châu thuộc Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây bị vỡ đập, gây ngập lụt ở khu vực hạ du. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Sáu người chết, 11 người mất tích, Trung Quốc nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Nhiều khu vực ở Quảng Tây, Trung Quốc đang hứng chịu đợt mưa lớn liên tục hiếm gặp trong lịch sử, kéo theo thiên tai cực đoan, gây hậu quả nghiêm trọng, khoảng 77% số xã, thị trấn xuất hiện mưa bão, nhiều nơi có lượng mưa vượt mức kỷ lục, 6 người chết, 11 người mất tích, hàng chục nghìn người phải di dời khẩn cấp.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bão lũ gây thiệt hại nặng tại Trung Quốc

Hoàn lưu bão Maysak tiếp tục gây mưa lớn khiến tình hình lũ lụt tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, diễn biến phức tạp, trong khi nhiều hồ chứa xuất hiện sự cố, mực nước các sông dâng cao và hàng chục nghìn người dân tại các khu vực nguy hiểm phải sơ tán khẩn cấp.

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Nhà máy nhiệt điện mặt trời dạng tháp muối nóng chảy ở thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Nhiệt điện mặt trời - công nghệ giúp Trung Quốc thực hiện mục tiêu carbon kép

Với cam kết đưa lượng phát thải carbon đạt đỉnh trước năm 2030 và đạt trạng thái trung hòa carbon trước năm 2060 (còn gọi là mục tiêu "carbon kép"), những công nghệ mới như nhiệt điện mặt trời dạng tháp muối nóng chảy được Trung Quốc xác định là công cụ quan trọng để chuyển đổi cơ cấu năng lượng, giảm mạnh phát thải carbon.