Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ tham gia Hội chợ từ thiện quốc tế 2023

Ngày 16/9 tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã tham gia Hội chợ từ thiện quốc tế 2023. Hội chợ này là sự kiện quan trọng thường niên được Câu lạc bộ Phụ nữ Ngoại giao (WDC) thuộc Bộ Ngoại giao Mông Cổ cùng các Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán các nước ở sở tại, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Mông Cổ đồng tổ chức vào khoảng trung tuần tháng 9 hằng năm nhằm quyên góp, ủng hộ các nhóm người dễ bị tổn thương và khó khăn nhất trong xã hội Mông Cổ như trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật tại các cơ sở, trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ xã hội Mông Cổ.
Khách tham quan thích thú chọn mua các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam.
Khách tham quan thích thú chọn mua các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam.

Tham dự sự kiện từ thiện quốc tế năm nay có Đại sứ quán 11 nước như: Australia, Hoa Kỳ, Belarus, Việt Nam, Italia, Hàn Quốc, Lào, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và hơn 30 doanh nghiệp trong nước và những doanh nghiệp có lãnh đạo là nữ.

Ban tổ chức cho biết, kể từ khi Câu lạc bộ được thành lập (năm 1998) tới nay, sự kiện “Hội chợ từ thiện” đã được tổ chức lần thứ 23 (bị gián đoạn 2 năm do đại dịch Covid-19) và đã thực hiện hơn 100 dự án hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương bằng số tiền quyên góp được.

Quang cảnh hội chợ.

Quang cảnh hội chợ.

Cũng như mọi năm, Đại sứ quán Việt Nam năm nay đã đem đến Hội chợ những sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, truyền thống của đất nước, được tạo nên từ bàn tay khéo léo của những nghệ nhân Việt Nam như tranh mành tre, bát dừa sơn mài, đĩa dừa khảm trai, túi thổ cẩm, khăn lụa tơ tằm..., cùng một số món ẩm thực vốn luôn được công chúng Mông Cổ cũng như bạn bè quốc tế ở sở tại ưa thích như nem rán, giò chả, bánh chưng (do kiều bào ta ở sở tại chế tác), cà-phê Việt Nam...

Gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam năm nay cũng được đặt ngay cạnh sân khấu chính, là một trong những điểm thu hút nhất đối với khách tham quan Hội chợ.

Trước đó, hưởng ứng đề nghị của Ban tổ chức, Đại sứ quán Việt Nam đã quyên tặng một số phần quà bao gồm các món đồ thủ công như: khay, đĩa, hũ đựng khảm trai, cà-vạt thêu tay... hỗ trợ cho chương trình quay số trúng thưởng tại Hội chợ.

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam.

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam.

Các vị khách may mắn nhận được sản phẩm của Việt Nam đều rất vui mừng và quay trở lại gian hàng Việt Nam để thể hiện cảm kích trước sự chu đáo của người Việt Nam.

Điểm nhấn của Hội chợ không chỉ nằm ở gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ mà còn được thể hiện thông qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em học sinh Trường Trung học số 14 mang tên Hồ Chí Minh biểu diễn trong phần khai mạc Hội chợ.

Tiết mục văn nghệ múa nón do các cháu học sinh Trường 14 mang tên Hồ Chí Minh biểu diễn.

Tiết mục văn nghệ múa nón do các cháu học sinh Trường 14 mang tên Hồ Chí Minh biểu diễn.

Hội chợ từ thiện này không chỉ là dịp để Đại sứ quán Việt Nam hòa chung vào niềm vui thiện nguyện cùng Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán các nước ở sở tại, mà còn là cơ hội để tuyên truyền, quảng bá về đất nước, con người, ẩm thực cũng như những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam.

Những hình ảnh về đất nước, con người, văn hóa và danh lam thắng cảnh Việt Nam được giới thiệu thông qua video trình chiếu, những tiết mục văn nghệ của các cháu học sinh Trường 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và những món ăn đậm đà bản sắc văn hóa ẩm thực Việt Nam đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè sở tại và quốc tế.

Sự kiện này do Câu lạc bộ Phụ nữ Ngoại giao Mông Cổ khởi xướng, đã trở thành truyền thống và là một trong những sự kiện được mong đợi nhất hằng năm tại thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn báo chí.

Đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng ổn định, sâu sắc và thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên

Nhân phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội từ ngày 15-17/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã chia sẻ về quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.

Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy “3 kết nối” với Việt Nam

Là một trong địa phương có quan hệ gần gũi và hợp tác hiệu quả nhất với Việt Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác giữa hai bên qua các lĩnh vực kết nối cứng về cơ sở hạ tầng, kết nối mềm về kinh tế-thương mại-đầu tư và kết nối lòng dân qua giao lưu nhân văn cũng như nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Tây, Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với Việt Nam phát triển cả về lượng và chất

Hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam ngày càng mật thiết. Hai bên đạt được những nhận thức chung rộng rãi, mang lại kết quả hợp tác phong phú, đưa hợp tác song phương phát triển cả về lượng và chất, trở thành điển hình trong hợp tác địa phương góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Kathmandu.

Nepal bầu cử Hạ viện

Ngày 5/3, cử tri trên khắp Nepal đi bỏ phiếu bầu Hạ viện, cơ quan lập pháp bị giải thể sau làn sóng biểu tình bắt nguồn từ “phong trào Gen Z” hồi tháng 9/2025.

Công nhân nước ngoài làm việc tại một trang trại ở Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. (Ảnh Korea.net)

Hàn Quốc công bố Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư 2030

Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố “Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư năm 2030”, trong đó đặt mục tiêu tái định vị nhập cư như một chiến lược quốc gia trung và dài hạn nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và biến động nhanh của môi trường công nghiệp-công nghệ.

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Tối 3/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế.

Hải quan thành phố Hạ Môn kiểm tra lô hàng tổ yến thô đầu tiên nhập khẩu từ Việt Nam. (Ảnh: Chinanews.com.cn)

Trung Quốc lần đầu tiên nhập khẩu tổ yến thô từ Việt Nam

Ngày 2/3, dưới sự giám sát của Hải quan thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, 110kg tổ yến thô từ Việt Nam đã được vận chuyển bằng đường hàng không vào Trung Quốc qua cửa khẩu Hạ Môn và được chuyển đến khu vực kiểm tra, lưu trữ tạm thời và chế biến tổ yến thô nhập khẩu nằm trong Khu Thương mại tự do Hạ Môn.