Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

NDĐT - Chiều 24-4, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức trọng thể lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tại lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tại lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Tham dự buổi lễ có cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán, đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn, Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào (Viet-Lao BACI) cùng hàng trăm sinh viên Việt Nam đang học tập tại Trường Đại học Quốc gia Lào và học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du.

Thay mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết, đây là phần thưởng cao quý mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 đến năm 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định sẽ tiếp tục cùng tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phấn đấu hơn nữa trong công tác ngoại giao, xứng đáng với niềm tin mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã giao.

Từ năm 2012 đến năm 2016, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, ngoại giao như có nhiều đóng góp quan trọng phục vụ các cuộc họp của lãnh đạo cấp cao hai nước; phối hợp, thu xếp, tổ chức đón tiễn và phục vụ hơn 1.700 đoàn lãnh đạo các cấp của hai nước sang thăm lẫn nhau; làm tốt công tác nghiên cứu, đánh giá tình hình nước sở tại và quan hệ song phương Việt Nam - Lào; theo dõi, thúc đẩy và phối hợp có hiệu quả việc triển khai các hiệp định, thỏa thuận giữa hai nước; nghiên cứu, đề xuất góp ý vào nhiều dự án lớn giữa hai nước.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã làm tốt công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, giáo dục và tuyên truyền đối ngoại tại địa bàn, góp phần tích cực vào mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Các công tác lãnh sự, cộng đồng, xây dựng đơn vị và đặc biệt là hoạt động tổ chức Đảng, đoàn thể trong giai đoạn này, Đảng bộ tại Lào luôn được Đảng ủy Ngoài nước công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục phấn đấu, xứng đáng với niềm tin mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước giao cho, chiều 24-4.

Nhân dịp này, đồng chí Tòng Thị Phóng đã thông báo tóm tắt tình hình chính trị, kinh tế, xã hội đất nước; đánh giá cao công tác tham mưu đối với lãnh đạo Đảng và Nhà nước mà Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã thực hiện trong thời gian qua; cho rằng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao cho, là một trong những Đại sứ quán Việt Nam làm rất tốt vai trò là cơ quan ngoại giao đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Nhân dịp này Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng ân cần gửi lời thăm hỏi tới Kiều bào Lào cũng như các sinh viên Việt Nam đang theo học tại Trường Đại học Quốc gia Lào.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.